Tin mới
3
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
4
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
5
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.

"Người phán xử" tập 33: Lê Thành xin cưới vợ trước khi vượt biên

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-07-14 02:07

Trước khi vượt biên, Lê Thành xin "Người phán xử" chấp thuận cho cưới Ngọc - cô bạn gái đang nằm viện sau khi bị A Lý và Hoàng "Mặt sắt" đánh "thừa sống thiếu chết".

Tập 32 phim Người phán xử kết thúc với cảnh Lê Thành ngồi một mình trầm tư ở bờ suối. Đột nhiên, Hoàng "Mặt sắt" xuất hiện và chĩa khẩu súng về phía Lê Thành, một tiếng "đoàng" phát ra. Nhiều khán giả thắc mắc "Liệu Lê Thành có trúng đạn?".

Câu trả lời có ngay ở những cảnh mở đầu của tập 33. Theo đó, Lê Thành được ông Sạn đỡ đạn cho nên thoát chết. Ông Sạn bị bắn nhiều phát vào người, Hùng "Mặt sắt" cũng nhanh chóng bỏ trốn trong sự bất lực của Lê Thành.

'Nguoi phan xu' tap 33: Le Thanh xin cuoi vo truoc khi vuot bien hinh anh 1
Ông Sạn chết vì đỡ đạn cho Lê Thành. Ảnh: Chụp màn hình.

Khi Lê Thành định mang xác của ông Sạn vào trong làng thì ông trùm Phan Quân xuất hiện. "Người phán xử" giao cho Lương Bổng lo chuyện tang lễ cho ông Sạn và yêu cầu Lê Thành phải rời khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt vì khi tiếng súng nổ, công an sẽ tới.

Phan Quân đưa con trai đến một ngôi nhà được đánh giá là tương đối an toàn và sẽ không ai hay biết của Phan Thị. Nhưng ông trùm cũng hạ lệnh cho Lê Thành phải vượt biên ngay lập tức vì ở trong nước sẽ không an toàn.

Lê Thành đồng ý với quyết định của cha mình nhưng anh đề nghị được gặp người thân trước khi rời đi. Ông trùm Phan Quân tạo điều kiện để Thành được nhìn thấy Quyên từ xa. Sau đó, "Người phán xử" cũng sắp xếp cho con trai đóng giả bệnh nhân để có thể vào bệnh viện thăm Ngọc.

Trước cửa phòng bệnh của bạn gái, Lê Thành chứng kiến cảnh mẹ của Ngọc và bà Hà đang cãi nhau. Mẹ của Ngọc cho rằng chính Lê Thành là người đánh đập con gái bà đến mức phải nhập viện, trong khi bà Hà quả quyết con trai mình bị oan.

Đúng lúc đó, Lê Thành đứng dậy và lộ diện. Thành bước tới cạnh giường của Ngọc và hỏi bạn gái có đồng ý làm vợ anh không. Ngọc mỉm cười ưng thuận. Ngay sau đó, Lê Thành trở về gặp ông trùm Phan Quân và đề nghị được cưới bạn gái trước khi vượt biên.

'Nguoi phan xu' tap 33: Le Thanh xin cuoi vo truoc khi vuot bien hinh anh 2
Lê Thành muốn cưới vợ trước khi vượt biên.

Ban đầu, "Người phán xử" tỏ ra không hài lòng nhưng trước nguyện vọng tha thiết của con trai, ông trùm buộc phải đồng ý. Phan Quân lệnh cho Lương Bổng tìm một địa điểm tổ chức lễ cưới an toàn, càng ít người biết càng tốt.

Phan Quân cũng dặn Lương Bổng không được tiết lộ cho thành viên trong gia đình ông trùm biết. Nhưng ở đằng sau, dù với một khoảng cách tương đối xa, bà Hồ Thu vẫn nghe được toàn bộ câu chuyện. Bà bĩu môi và tỏ ra không hài lòng.

Trước đó, bà Hồ Thu có cuộc nói chuyện với con trai Phan Hải, Phan Hải có ý định muốn Lê Thành phải chết. Ngay lập tức, bà Hồ Thu đã can ngăn vì cho rằng dù gì Lê Thành cũng là em trai của Hải.

Phan Hải cũng đã tìm đến Kính "Trắng" để hiện thực hóa giấc mộng "ông trùm ma túy". Kính "Trắng" giao cho Phan Hải lo chuyện vận chuyện hàng từ nước ngoài vào. Hải tỏ ra hào hứng mà không biết rằng Kính đang có một âm mưu lớn.

'Nguoi phan xu' tap 33: Le Thanh xin cuoi vo truoc khi vuot bien hinh anh 3
Trần Tú trước họng súng của Lương Bổng. Ảnh: Chụp màn hình.

Trong một diễn biến khác, ông trùm Phan Quân đã biết được việc anh em Tuấn - Tú chính là kẻ đứng đằng sau vụ hãm hại bà Hà. "Người phán xử" lệnh cho Lương Bổng và A Lý đến xử anh em Tuấn Tú. Trước sự đe dọa tính mạng, cặp song sát này đã tiết lộ chuyện đang giữ đoạn clip tố cáo Lê Thành giết người.

Khi Lương Bổng hỏi về bằng chứng, Tú khẳng định sẽ chỉ giao lại khi có sự đảm bảo an toàn tính mạng từ "Người phán xử".

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận