Tin mới
3
Đại sứ Du lịch Biển 2023 Hồng Vân lộng lẫy xuất hiện tại họp báo Hoa hậu Doanh nhân Siêu quốc gia 2024
Sau thành công tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Du lịch Biển 2023, Đại sứ Du lịch Biển Hồng Vân đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô vừa nhận lời mời "ngồi ghế nóng" cho cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Siêu quốc gia 2024 để góp phần chọn ra thí sinh xuất sắc nhất đăng quang ngôi vị Hoa hậu.
Ảnh
MC Hồng Phúc - MC Quỳnh Phượng tung ảnh kỉ niệm 25 năm ngày yêu
Nhân kỷ niệm 25 năm yêu và cưới vào 22.4 sắp tới, MC Hồng Phúc tặng bà xã bộ ảnh cưới tại một khách sạn đẹp ở TPHCM. Được biết, con trai và con gái của cặp đôi là người lên ý tưởng, tự đặt ekip chụp ảnh và thuê khách sạn để tạo bất ngờ cho bố mẹ.
Cao Mỹ Kim khiến dân tình trầm trồ sau khi sử dụng lõi lọc nước OlalaBe
Mới đây, Cao Mỹ Kim khiến dân tình được phen trầm trồ khi khoe nhan sắc trẻ đẹp. Nét đẹp của cô được mọi người công nhận ngày càng trẻ ra và có sức hút. Một phần cũng nhờ dùng Lõi lọc nước vòi sen OlalaBe, sở hữu một làn da sạch, khỏe và tinh thần sảng khoái…
Bộ ảnh gia đình hạnh phúc MC Hồng Phúc - Quỳnh Phượng
Sau 1 năm bận rộn với chương trình quảng bá du lịch 63 tỉnh thành của Việt Nam – Check in Việt Nam, MC Hồng Phúc quyết định tặng cho vợ con một bộ ảnh đẹp bằng chuyến đi dạo chơi ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

sunwin | sunwin

MC Hồng Phúc - MC Quỳnh Phượng tung ảnh kỉ niệm 25 năm ngày yêu

Nhân kỷ niệm 25 năm yêu và cưới vào 22.4 sắp tới, MC Hồng Phúc tặng bà xã bộ ảnh cưới tại một khách sạn đẹp ở TPHCM. Được biết, con trai và con gái của cặp đôi là người lên ý tưởng, tự đặt ekip chụp ảnh và thuê khách sạn để tạo bất ngờ cho bố mẹ.

Người mẫu da màu ngày càng được tôn trọng trên sàn diễn thời trang

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-03-16 02:03

Năm nay, các nhà mốt thế giới đã dành tình cảm đặc biệt đến dàn chân dài da màu trong show diễn thu đông 2018.

Trước đây, người mẫu da màu hiếm khi xuất hiện trên sàn diễn quốc tế. Họ luôn bị đối xử bất công từ các nhà thiết kế. Tờ The New York cho biết các chân dài da trắng vẫn "thống trị" giới thời trang từ cuối những năm 1990.

Trong khi đó, blogger Jezebel chuyên viết về thời trang đã thống kê sự có mặt của những người mẫu da màu trong các show diễn từ năm 2008 và đưa ra khẳng định tương tự. 

Số lượng chân dài da màu trong tuần lễ thời trang New York chỉ chiếm khoảng 6%, ít hơn 2,1% so với năm ngoài, kém gần 14 lần so với người mẫu da trắng. Người mẫu châu Á và Latin chiếm lần lượt là 9,1% và 2%.

Ở châu Âu, các show thời trang của nhiều nhà thiết kế, ví dụ Phoebe Philo của hãng Celine hay Raf Simons của Dior, đều không có bất kỳ sự xuất hiện nào của người mẫu da màu.

Những người mẫu da màu muốn đạt được thành công như Naomi Campbell, Tyra Bank, Beverly Peele là rất hiếm. Họ thường phải cạnh tranh khốc liệt với dàn chân dài da trắng đông đảo. 

Một trong số ít người mẫu da màu lâu năm trên thế giới, cho biết trong những năm 1980 đến 1990, các nhà thiết kế như Calvin Klein, Gianni Versace hay Yves Saint Laurent thường loại những tên tuổi da màu khỏi danh sách diễn không cần giải thích lý do. 

Họ phải nỗ lực, cố gắng gấp nhiều lần so với mẫu da trắng để tranh giành suất diễn, nhưng vẫn luôn nhận được câu trả lời từ các nhà thiết kế: "Chúng tôi đã có người mẫu giống cô rồi". Nhiều người cảm thấy bất lực vì không thể tiếp tục theo nghề vì sự phân biệt chủng tộc rõ rệt trong các buổi casting.

Điều đó đã dẫn đến những cuộc biểu tình thường xuyên trên đường phố nhằm chống lại sự phân biệt về màu da. Người mẫu nam Jose Flores chia sẻ: "Tôi đủ mọi tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng. Tuy nhiên, lý do duy nhất để không ai thuê tôi còn gì khác ngoài màu da?".

Nhiều tạp chí thời trang đã lên tiếng về vấn nạn này. Thậm chí, tháng 7/2008, tờ Vogue còn đăng một bài viết về chủ đề "Liệu thời trang có phân biệt chủng tộc?".

Những người quyền lực của ngành thời trang bắt đầu kêu gọi sự thay đổi trong làng mẫu. Đi đầu là tổng biên tập Vogue Italy, bà Franca Sozzanivới nhiều bộ hình ý nghĩa về cuộc sống khắt nghiệt của các chân dài da màu. 

Tuy nhiên, sự phân biệt vẫn âm thầm tồn tại trong tư tưởng của nhiều nhà mốt thế giới. Bằng chứng đến từ số lượng người mẫu da màu luôn có sự chênh lệch so với hàng trăm chân dài da trắng khác. Điều này khiến giới thời trang dần mất đi vẻ cân bằng và sự đa dạng trên sàn diễn.

Nguoi mau da mau ngay cang duoc ton trong tren san dien thoi trang hinh anh 1
Adut Akech - Chân dài gốc Sudan xuất hiện trên sàn diễn của nhà mốt Alexander mcQueen thu đông 2018.

Năm 2018 đã có sự thay đổi rõ rệt khi dàn chân dài da màu nhận được cơ hội xuất hiện nhiều trong các show diễn danh giá như Alexander Mcqueen, Naeem Khan, Pyer Moss...

Theo thống kê từ trang The Fashion Spot có đến 36,9% người mẫu gốc Phi, tăng 5,4% so với mùa trước. Mỗi sàn diễn đều xuất hiện ít nhất 2 cô gái da màu. Nhiều chân dài còn sải bước hơn 20 show trong mùa thời trang thu đông 2018. Điều này chứng tỏ, giới thời trang bắt đầu có sự bình đẳng đối với những chân dài sở hữu màu da khác biệt.

Ngoài việc lựa chọn người mẫu da màu xuất hiện trên sàn diễn, nhà mốt  Naeem Khan còn lấy cảm hứng từ văn hoá Inca ở Peru trong bộ sưu tập thu đông. Những mẫu áo choàng, quần tây, sơ mi in họa tiết truyền thống của người dân đã tạo nên sự mới mẻ trên từng thiết kế.

Nhà thiết kế đã kết hợp trang phục màu sắc cùng phụ kiện rực rỡ nhằm thể hiện âm hưởng từ cuộc sống hàng ngày của châu Phi. Ông dành sự tôn kính đến những người da màu ở khắp nơi trên thế giới. 

"Đây không chỉ là bộ sưu tập thời trang thông thường. Tôi cảm thấy với vai trò là một nhà nhân đạo, tôi đã trải qua rất nhiều thứ và thấu hiểu cả sự phân biệt đối xử. Do vậy, đối với tôi, thông điệp trong bộ sưu tập thực sự có ý nghĩa", nhà thiết kế chia sẻ với truyền thông.

Nguoi mau da mau ngay cang duoc ton trong tren san dien thoi trang hinh anh 2
Văn hoá của người Peru trở thành nguồn cảm hứng cho Naeem Khan trong  show diễn thu đông 2018. Ông dành sự tôn trọng đến những người da màu. 

Nhãn hiệu Pyer Moss cũng mang đến thông điệp đầy ý nghĩa tại tuần lễ thời trang năm nay. Nhà mốt đã thể hiện tiếng nói của người Mỹ da màu, khi nhìn thấy họ phải khuất phục, bị giam giữ trong không gian tối, cho đến sự kiên trì và hy vọng được sống đúng với ước mơ của mình. 

Nhà thiết kế Jean Raymond đã dùng tài năng của bản thân để sáng tạo nên show diễn độc đáo, kết hợp cùng yếu tố chính trị, nhằm đứng lên đòi quyền tự do cho người da đen trong xã hội. 

“Tôi đã rơi nước mắt”, Kalah Christina chia sẻ. "Bộ sưu tập với tên gọi American, Also đã thể hiện rõ lời tuyên bố. Các người mang chúng tôi, những người da màu, đến nơi này sinh sống nhưng lại bị phân biệt đối xử. Chúng tôi cũng thuộc về nơi này".

"Thực sự đó là điều không thể quên. Có cơ hội đóng góp một phần trong show diễn chính là món quà ý nghĩa nhất. Tôi cảm nhận bản thân được tôn trọng khi đứng trên sân khấu", chân dài nói thêm. 

Nguoi mau da mau ngay cang duoc ton trong tren san dien thoi trang hinh anh 3
Từ người mẫu cho đến ban nhạc trên sân khấu đều là những người da màu gốc Phi.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận