Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Người mẫu bị xâm hại tình dục: Nhiều câu chuyện chưa được phơi bày

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-12-19 07:12

Những chân dài kỳ cựu như Tyra Banks hay Christy Turlington đều khẳng định ngành công nghiệp thời trang bị bao vây bởi những "con thú săn mồi".

Mới đây, trả lời phỏng vấn trang BuzzFeed News, siêu mẫu Tyra Banks khẳng định ngành công nghiệp thời trang cũng tồn tại nạn lạm dụng tình dục giống như câu chuyện ông trùm điện ảnh Harvey Weinstein gây rúng động Hollywood thời gian qua.

"Tôi nghĩ một khi chiếc nút chai được bật mở, mọi thứ sẽ tràn ra bởi giới thời trang đầy rẫy những câu chuyện như vậy", Tyra Banks nói.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn khác liên quan đến chương trình America's Next Top Model mùa 24, siêu mẫu 7X cho rằng xâm hại tình dục là một "chủ đề nghiêm trọng".

Bản thân cô kể rất may mắn vì chưa từng bị lạm dụng hoặc chứng kiến trường hợp tương tự. Tuy nhiên, cô được nghe rất nhiều câu chuyện từ những người mẫu khác.

Nguoi mau bi xam hai tinh duc: Nhieu cau chuyen chua duoc phoi bay hinh anh 1
Tyra Banks khẳng định giới mẫu tràn ngập những câu chuyện về lạm dụng tình dục. Ảnh: Getty. 

"Ví dụ, khi tôi có cuộc hẹn với một nhiếp ảnh gia tại căn hộ của anh ta ở Paris, tôi sẽ đến và đưa hồ sơ của mình. Sau đó tôi rời đi, chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cùng thời điểm đó, một cô gái lại phàn nàn với tôi rằng 'Chúa ơi, anh ta cố tình làm điều này, điều kia'", Tyra Banks kể.

Tyra Banks không phải siêu mẫu duy nhất đề cập đến vấn đề nhạy cảm của ngành giải trí. Hồi tháng 10, khi sự thật về ông trùm Harvey Weinstein bị phơi bày, Christy Turlington từng lên tiếng thể hiện sự phẫn nộ. Chân dài đình đám của thập niên 1990 thẳng thắn cho rằng "những con con thú săn mồi" gây tổn thương cho các người mẫu trẻ.

Siêu mẫu Mỹ nhớ lại trong quá khứ, những chuyến công tác đến kinh đô thời trang Milan, Paris hay London, cô từng rùng mình khi được đón tiếp bởi một "tay chơi" nào đó mà bản thân không thể tin tưởng. 

"Tôi có thể nói rằng hành động quấy rối tình dục và ngược đãi khá phổ biến trong làng mốt. Giới thời trang bị bao quanh bởi 'những con thú', vì vậy không ít người mẫu đã phải trải qua điều đó. Tôi cảm thấy mình may mắn vì chưa gặp cú sốc như vậy", Christy Turlington trả lời trang Women’s Wear Daily.

Cùng thời điểm Harvey Weinstein bị tố cáo, người mẫu thế hệ 8X Cameron Russell cũng sử dụng trang cá nhân để chia sẻ hàng loạt câu chuyện liên quan đến nạn xâm hại tình dục trong lĩnh vực thời trang. Đồng thời, cô kêu gọi mọi người dùng hashtag #MyJobShouldNotIncludeAbuse (Nói không với lạm dụng trong công việc) để nói lên tiếng nói của mình.

Nguoi mau bi xam hai tinh duc: Nhieu cau chuyen chua duoc phoi bay hinh anh 2
Chân dài Cameron Russell . Ảnh: Edit Magazine. 

Rất nhiều chân dài đã hưởng ứng lời kêu gọi của Cameron Russell. Đa số trường hợp cho biết họ bị lạm dụng khi mới chập chững bước chân vào nghề, kinh nghiệm non nớt. Trong đó, một mẫu nữ kể cô bị nhiếp ảnh gia không tên tuổi xâm hại tình dục năm 15 tuổi trong quá trình làm việc. 

Chiến dịch của Cameron Russell còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người mẫu 9X Edie Campbell - cô gái từng diễn cho Chanel, Burberry, Louis Vuitton. Campbell lên án ngành công nghiệp thời trang đã chấp nhận sự lạm dụng như một phần của công việc. 

Theo chân dài Anh, một số nhiếp ảnh gia được xếp vào hàng ngôi sao nghiễm nhiên cho phép mình cư xử với người mẫu theo cách họ muốn. Những người xung quanh tuy biết nhưng không lên tiếng. Campbell cho rằng để có hướng giải quyết, các công ty quản lý, đạo diễn casting, stylist... phải chung một mục tiêu - tố cáo kẻ lạm dụng. 

"Đừng im lặng. Nếu bạn không hành động, bạn chính là kẻ đồng lõa", nữ người mẫu chia sẻ. 

Hồi cuối tháng 10, chân dài Bồ Đào Nha Sara Sampaio gây chú ý khi tiết lộ từng bị ép chụp ảnh nude. Sampaio cho rằng tình trạng lạm dụng, ép buộc đã trở thành hệ thống trong ngành thời trang, chỉ có điều các câu chuyện cụ thể chưa được đưa ra ánh sáng.

"Nhiều khi nhiếp ảnh gia hoặc stylist cố ép tôi chụp khỏa thân. Họ mang những hình ảnh cũ của tôi ra để ép. Khi tôi từ chối, tôi bị chỉ trích và phán xét... Tôi có quyền khoe cơ thể mình ở đâu, khi nào và theo cách nào. Khi tôi đã lựa chọn, tôi mong được đối xử bằng sự tôn trọng và chuyên nghiệp", thiên thần nội y bức xúc.

Nguoi mau bi xam hai tinh duc: Nhieu cau chuyen chua duoc phoi bay hinh anh 3
Nhiếp ảnh gia tai tiếng Terry Richardson và Miley Cyrus.

Sự việc nhiếp ảnh gia nổi tiếng Terry Richardson bị hãng truyền thông Condé Nast International - nơi sở hữu các tạp chí danh tiếng Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, GQ, Allure, Glamour... - tuyên bố tẩy chay mới đây được coi là một động thái tích cực trong việc chấm dứt nạn lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, theo Edie Campbell, báo chí vẫn cần tiếp tục lên tiếng bởi giới giải trí không chỉ có một mình Terry Richardson.

Terry Richardson, 52 tuổi, sống tại New York, là nhiếp ảnh gia thời trang có tiếng. Ông từng hợp tác với các ngôi sao hàng đầu như Lady Gaga, Beyonce, Kate Moss, Miley Cyrus... và có nhiều bộ ảnh gợi dục, gây tranh cãi.

Từ năm 2014, Richardson đã bị một số người mẫu tố lạm dụng tình dục nhưng ông luôn phủ nhận: "Những phụ nữ tôi làm việc cùng đều là người trưởng thành, hiểu chuyện và hiểu bản chất công việc. Tôi chưa bao giờ mời mọc hay đe dọa để ép họ làm những việc mà họ không muốn".

Bất chấp lời thanh minh từ Richardson, ngay sau đó, ông tiếp tục bị cắt đứt quan hệ với các nhãn hàng thời trang lớn gồm Valentino, Bulgari, Diesel. 

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận