Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Người khuyết tật đang bị "lợi dụng" bởi các đoàn nghệ thuật nhân đạo ở Hà Nội?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-28 12:12

Dù mỗi đoàn nghệ thuật có thể kiếm từ 2 đến 8,9 triệu một đêm nhưng những người khuyết tật ca hát chỉ được nhận khoảng 20 nghìn cho một bài. Không những thế, có trường hợp nữ khuyết tật đã bị lạm dụng tình dục...

Trong những ngày qua, đoạn clip chia sẻ hình ảnh của ca sĩ Mỹ Tâm hát cùng một bạn nam bị khuyết tật trong đêm Giáng sinh đã lay động trái tim nhiều người. Trên đường phố tấp nập xe cộ qua lại, chàng trai bị khiếm thị vẫn cứ hát mặc cho không có một khán giả nào bên dưới.

Câu chuyện đó đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu những người khuyết tật phải đi kiếm ăn ra sao, hoàn cảnh của họ như thế nào.

Khoảng tháng 7/2016, PV Thu Hà của VTC đã có một loạt phóng sự kể về hoàn cảnh sống của những người khuyết tật biểu diễn ở các đường phố, vỉa hè. Trong phóng sự mới đây nhất của 360 độ Facebook, chị chia sẻ: "Khi chung sống cùng các đoàn nghệ thuật, cùng ăn ở, sinh hoạt thì người khuyết tật sẽ không được chi trả một đồng nào. Còn đối với người đã lên sân khấu hát được trả khoảng 20 nghìn/1 bài hát, một buổi tối hát khoảng 3-5 bài, tuy nhiên không phải tối nào họ cũng hát, chỉ khi đoàn nghệ thuật hết người hoặc người của họ bị ốm mà thôi.

Clip: Người khuyết tật đang bị lợi dụng bởi các đoàn nghệ thuật nhân đạo ở Hà Nội? - Ảnh 2.
Một buổi biểu diễn nghệ thuật trên vỉa hè. Ảnh cắt từ clip.

Thông thường mỗi đoàn nghệ thuật có khoảng 4-5 hòm xin tiền từ thiện rải rác khắp các ngã tư. Vào những hôm trời tối, địa điểm có mưa hoặc vắng người, họ có thể thu được từ 2-3 triệu. Còn ở nơi đông người thì số tiền được 8-9 triệu/1 tối".

Chị Hà cho biết thêm trong 1 tháng, đoàn nghệ thuật có thể biểu diễn từ 24-26 tối ở các đoạn đường. Họ tốn tiền ánh sáng, âm thanh, sân khấu, xăng để chạy máy nổ. Từ 3h chiều, những người khuyết tật phải tự vận chuyển dụng cụ, lắp đặt sân khấu, sau khi hát xong thì thu dọn mang về. "Đoàn nghệ thuật sẽ không mất bất cứ chi phí nào cho hoạt động như vậy cả. Có lẽ tiền duy nhất họ mất là tiền mua thức ăn để nuôi sống những người khuyết tật hoặc thiết bị cho lần đầu tiên mở sân khấu", chị chia sẻ.

Clip: Người khuyết tật đang bị lợi dụng bởi các đoàn nghệ thuật nhân đạo ở Hà Nội? - Ảnh 4.
Liệu người khuyết tật có đang bị các đoàn nghệ thuật lợi dụng?

Trong phóng sự vào tháng 7/2016, điều khiến nhiều người bức xúc nhất là những người khuyết tật trong đoàn nghệ thuật, họ không chỉ bị lợi dụng để lấy doanh thu mà nhiều nữ khuyết tật còn bị lạm dụng tình dục.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...