Tin mới
2
Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'
Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'

Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"

Người dùng đổi chế độ riêng tư vì e ngại tìm kiếm trên Facebook

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-10-26 04:10

Nhiều thành viên Facebook đã chuyển các bài viết của họ từ chế độ công khai (Public) sang bạn bè (Friends) để tránh bị xuất hiện trên các kết quả tìm kiếm.

Tuần trước, Facebook đã công bố tính năng Search FYI, hỗ trợ người dùng không chỉ tra cứu thông tin về bạn bè như trước mà còn có thể tìm kiếm cả những nội dung mà người lạ đăng công khai. Thay đổi này giúp mọi người dễ dàng có được những nội dung họ cần, nhưng cũng gây nhiều lo ngại. Trong khi Google hiển thị kết quả tìm kiếm thông qua các từ khóa xuất hiện trên website thì kết quả tìm kiếm của Facebook gắn liền với từng thành viên, chứa đủ mọi thông tin cá nhân như tên, tuổi, giới tính, quốc tịch...

Nghiên cứu hồi tháng 7 của Pew Research cho thấy có tới 63% những người Mỹ tham gia khảo sát nói họ đọc tin được chia sẻ trên Facebook, tăng từ 47% năm 2013. Như vậy, Facebook hiện không còn là một mạng xã hội đơn thuần, giờ nó đã trở thành nguồn tin tức chính thống tương tự báo chí, và từ tuần trước, nó còn là một trong những công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới, ngang hàng với Google. 

Facebook cũng sẽ liên tục cập nhật các post và video thu hút sự chú ý. Những nội dung nào được nhiều người like, chia sẻ và bình luận sẽ được đưa lên đầu kết quả tìm kiếm. Như vậy, với những người muốn xây dựng hình ảnh, danh tiếng trên Facebook thì tính năng mới sẽ là "trợ lý" đắc lực giúp các nội dung của họ đến với nhiều người hơn nữa.

nguoi-dung-doi-che-do-rieng-tu-vi-e-ngai-tim-kiem-tren-facebook
Người dùng có thể tra cứu thông tin từ những tài khoản Facebook mà họ chưa từng kết bạn.

Tuy nhiên, phần lớn mọi người lên Facebook chỉ để chia sẻ cuộc sống cá nhân như ảnh selfie, chương trình TV yêu thích, khoảnh khắc đáng yêu của con cái... và cả những lời ca thán về chính phủ. Nhưng giờ đây những dữ liệu này có thể đến tay bất cứ ai trên thế giới một cách dễ dàng. Do đó, không ít người trước đây vẫn để chế độ công khai (Public) đã quyết định chuyển sang chế độ Friends để tránh gặp những rắc rối khó lường về sau.  

Một số chuyên gia cũng nhận định, nếu người dùng không muốn những lời nhận xét về chính phủ của họ đi quá xa, hay bức ảnh chụp con mình rơi vào tay người không mong muốn, thì đã đến lúc họ nên thiết lập lại các chế độ riêng tư của tài khoản. Đồng thời, các thành viên cũng nên thận trọng khi tham gia bình luận trong những post được đặt ở chế độ Public.

Facebook cho biết hiện mỗi ngày hệ thống của xử lý 1,5 tỷ lượt tìm kiếm. Mạng xã hội với 1,4 tỷ thành viên này cũng thu hút 2 nghìn tỷ bài viết, nhưng không công bố bao nhiêu trong số những bài viết đó được đặt ở chế độ công khai.

Theo Vnexpress

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận