Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Người dự đoán được thảm họa kinh hoàng của thế kỷ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-28 11:02

Ít ai biết rằng trước khi thảm họa chìm tàu Titanic – một trong những thảm kịch chìm tàu lớn nhất thế kỉ 20 đã có một người dự đoán được vụ việc kinh hoàng này. Và người đó là ai?

Năm 1912, vụ việc tàu RMS Titanic chìm khiến hơn 1.500 người thiệt mạng đã làm rúng động cả thế giới. Và đây được cho là thảm kịch chìm tàu lớn nhất trong thế kỉ 20.


Tranh vẽ lại thảm họa tàu Titanic khiến 1.500 người thiệt mạng. Ảnh: Internet

Có một thông tin mà ít người biết rằng, trong cuốn tiểu thuyết "Futility" (tạm dịch là “Sự phù phiếm") của nhà văn người Mỹ Robertson, có nhiều chi tiết rất giống với thảm họa Titanic. Điều đáng nói là cuốn sách xuất bản trước đó 14 năm.


Trang bìa cuốn tiểu thuyết "Sự phù phiếm" của nhà văn Robertson có nhiều điểm tương đồng đến kì lạ với thảm kịch chìm tàu Titanic. Ảnh: Internet

Đó được xem là một sự trùng hợp kì lạ, nếu không nói là “ma quái”. Cuốn Futility của Morgan Robertson, được xuất bản vào năm 1898 đã phản ánh chính xác thời gian và nguyên nhân chìm tàu Titanic. Robertson kể về việc một con tàu lớn nhất từ trước đến nay, tương đương với khách sạn hạng nhất và được nhấn mạnh là không thể chìm.


Hình ảnh tàu Titanic khi chưa bị chìm. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay trong chuyến hải trình đầu tiên, con tàu này đã đâm phải một tảng băng trôi và kết cục là con tàu chìm xuống đáy đại dương. Đúng 14 năm sau, tàu Titanic đã lặp lại bi kịch y như con tàu trong cuốn cuốn tiểu thuyết của Robertson.


Mô hình tàu Titanic được vẽ lại. Ảnh: Internet

Ngoài ra, những điểm tương đồng kì quặc hơn khi chiếc thuyền hư cấu trong sách đã chìm cách Newfoundland 400 hải lý, đúng địa điểm mà Titanic đã chìm. Đặc biệt, cả hai chiếc tàu đều do Anh sản xuất, dài hơn 240m, có số thuyền cứu sinh không đủ để cứu hơn nửa số hành khách và thuyền viên.

Được biết, ông Morgan Robertson đã bị buộc tội là phù phép và được cho là có khả năng nhìn thấu tương lai.

Tuy nhiên, ông này lại cho rằng mình chỉ dựa trên kiến thức về hàng hải và đóng tàu. Sự việc tàu Titanic và chiếc tàu trong cuốn tiểu thuyết xảy ra bi kịch được ông này cho là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận