Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Người dân xứ Quảng khốn khổ vì thi công đường cao tốc gây nứt nhà

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-08-08 10:08
Hàng trăm hộ dân khốn khổ, phập phồng lo âu vì việc thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây sụt lún, nứt tường nhà.

Dân bức xúc vì thi công đường cao tốc gây nứt nhà 

Hàng trăm hộ dân Quảng Ngãi bức xúc vì thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây nứt, hư hỏng nhà cửa nhưng chủ đầu tư chậm đền bù thiệt hại.

Theo kế hoạch, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đưa vào sử dụng vào đầu tháng 9 tới. Tuy nhiên, đến nay, hàng trăm nhà dân dọc tuyến cao tốc này ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, bị rạn nứt, sụt lún do quá trình thi công vẫn chưa được nhà thầu đền bù hoặc đền bù với giá "rẻ bèo" khiến người dân bức xúc. 

Nguy hiểm rình rập 

Chỉ tay lên vết nứt toác chạy dài trên tường, bà Trần Thị Anh (ngụ TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) than thở việc các đơn vị lu lèn đường cao tốc gây hỏng nhà. 

"Thấy vết nứt lan rộng nguy hiểm quá, vợ chồng đã sửa lại nhà. Tuy nhiên, nhà vừa sửa xong thì đơn vị làm đường dẫn lên cao tốc nên tiếp tục gây sụt lún, tường nứt khiến chúng tôi mất ăn, mất ngủ", bà Anh bức xúc.

Nguoi dan xu Quang khon kho vi thi cong duong cao toc gay nut nha hinh anh 1
Bà Đinh Thị Kim Thanh (ngụ thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) bức xúc vì thi công đường cao tốc gây nứt nhà. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam), địa phương có 53 hộ bị nứt nhà do thi công cao tốc. Sau khi kiểm kê, lập phương án bồi thường mới có 22 hộ đồng ý nhận tiền, 31 hộ khác cho rằng mức đền bù không đủ để sửa nhà nên đề nghị kiểm định lại. 

Trong khi đó tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), các đơn vị thi công tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây hư hại hơn 250 hộ dân. Bà Đinh Thị Kim Anh (ngụ thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà) lo ngại các xe lu đầm nén đường cao tốc suốt ngày khiến móng nhà lún sâu.

"Tường từ nhà trên đến nhà bếp xuất hiện nhiều vết nứt chạy dọc, ngang. Mùa mưa đã cận kề, nhà cửa nứt thế này biết chống chịu nổi bão, lũ hay không", bà Anh âu lo.

Đền bù giá "rẻ bèo"

Nhiều hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng do thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho rằng nhà thầu đền bù thiệt hại sụt lún, nứt nhà với giá quá thấp, không đủ chi phí khắc phục.

Nguoi dan xu Quang khon kho vi thi cong duong cao toc gay nut nha hinh anh 2
Dù đường cao tốc đoạn đi qua Quảng Ngãi sắp thông tuyến nhưng nhiều hạng mục công trình vẫn còn ngổn ngang chưa hoàn thành. Ảnh: Minh Hoàng.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Thanh Đình, Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Hà, cho biết nhà thầu đã chi đền bù 151 hộ dân bị hư hỏng nhà cửa do thi công tuyến cao tốc, với số tiền từ 500.000 đến 12 triệu đồng mỗi căn. "Còn gần 100 hộ bị nứt nhà, sụt lún đến nay vẫn chưa được kiểm kê, đền bù, khiến người dân bức xúc, trong khi tuyến cao tốc sắp hoàn thành", ông Đình chia sẻ. 

Trong khi đó, tại Quảng Nam, các đơn vị thi công tuyến cao tốc đã gây nứt hơn 250 hộ dân; 57 vị trí trên các đoạn đường nối, đường gom dân sinh, đường ngang vào cống chui, gia cố hạ lưu công trình cầu, kênh mương, cống chưa được chủ đầu tư và nhà thầu khắc phục kịp thời.

Làm việc với đoàn công tác của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể hôm 3/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC có kế hoạch cụ thể để phối hợp với địa phương kiểm tra, giải quyết dứt điểm trường hợp nhà dân bị ảnh hưởng.

Phải đền bù thỏa đáng cho người dân

Cũng tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính đề nghị VEC cần sớm giải quyết dứt điểm những vấn đề liên đến đời sống và sản xuất của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án.

Nguoi dan xu Quang khon kho vi thi cong duong cao toc gay nut nha hinh anh 3
 Nhiều bức tường của nhà dân ở Quảng Ngãi nứt toác do thi công đường cao tốc. Ảnh: Minh Hoàng.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể phê bình VEC đã để công trình chậm tiến độ. Chủ đầu tư chưa chú trọng tổ chức đối thoại, thiếu giải quyết đồng bộ, triệt để những vấn đề an sinh xã hội.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Thể yêu cầu VEC phối hợp cùng với địa phương rà soát 500 ngôi nhà ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng bị lún, nứt để đền bù thỏa đáng cho người dân. 

Về việc hoa màu, đất sản xuất nông nghiệp bị ngập úng hay thiếu nước sản xuất do kênh mương thủy lợi bị bồi lấp trong quá trình thi công tuyến cao tốc, Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư kết hợp chặt chẽ với các địa phương để sớm có phương án giải quyết phù hợp, đảm bảo an sinh.     

Bộ trưởng Thể yêu cầu chủ đầu tư phải giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan đến dân sinh, an toàn giao thông trong tháng 8, để đảm bảo yêu cầu thông xe toàn tuyến vào ngày 2/9 như cam kết.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...