Tin mới
3
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
5
Nước biển đổi màu đỏ
Nước biển ở thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đổi màu đỏ, nhà chức trách lý giải do biển động, sóng cuốn tảo vào bờ.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư

Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc

Người dân tháo dỡ "trận địa" cọc tre ngăn cát tặc trên sông Bồ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-06-18 08:06
Sau khi doanh nghiệp khai thác cát bị tước giấy phép hoạt động, người dân đã đồng ý tháo dỡ "trận địa" cọc tre ngăn cát tặc trên sông Bồ.

Hơn 1 tháng sau khi cắm "trận địa" cọc tre xuất hiện ở sông Bồ, người dân làng Lại Bằng 2, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế đã đồng ý để chính quyền tháo dỡ cọc tre tạo điều kiện cho tàu thuyền đi lại.

Sáng sớm 16/6, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng phối hợp cùng người dân tháo bỏ số cọc tre và kè đá khỏi lòng sông. 

Để ngăn ngừa cát tặc lộng hành trở lại, ông Châu Văn An, Chủ tịch UBND phường Hương Vân, cho biết đã ra quyết định thành lập 3 tổ tự quản tại 3 tổ dân phố.

"Khu vực sông Bồ qua phường Hương Vân đã không còn bãi khai thác cát nào được cấp phép. Những ai khai thác cát trái phép ở khu vực này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật", ông An nói.

Nguoi dan thao do 'tran dia' coc tre ngan cat tac tren song Bo hinh anh 1
Trận địa cọc tre ngăn cát tặc ở làng Lại Bằng 2. Ảnh: Điền Quang.

Hồi đầu tháng 5, bức xúc trước việc cát tặc lộng hành gây sạt lở nghiêm trọng, người dân làng Lại Bằng 2 đã đóng nhiều cọc tre rồi đổ đá tạo thành một đoạn kè dài 30 m chắn ngang sông.

Ngoài ra, người dân đã kéo lên mỏ cát của Công ty TNHH Tuấn Hải ở khu vực Khe Băng để yêu cầu dừng khai thác cát và di chuyển phương tiện ra khỏi địa bàn.

Theo người dân, doanh nghiệp này lợi dụng việc được cấp mỏ để khai thác ngoài khu vực quy định, vượt quá khối lượng được cấp phép gây xói lở bờ sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Trước phản ứng của người dân, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc và yêu cầu Công ty Tuấn Hải phải tạm dừng tất cả các hoạt động liên quan đến khai thác cát, sỏi tại 2 mỏ trên.

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phát hiện Công ty Tuấn Hải đã khai thác vượt quá độ sâu cho phép ở nhiều điểm tại 2 mỏ Khe Băng và Lại Bằng.

Theo cấp phép, Công ty Tuấn Hải được khai thác ở độ sâu tối đá là 4 m. Tuy nhiên, qua đo đạc, cơ quan chức năng xác định độ sâu khai thác nhiều khu vực lên tới 24,5 m.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế sau đó đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Tuấn Hải với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...