Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Người đàn ông "mang bầu" khối u 12,7kg hơn 10 năm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-04-26 10:04

Một người đàn ông Trung Quốc mang chiếc bụng to như thể đang mang thai nhưng thực chất là một khối u nặng đến 12,7kg hơn 10 năm cuối cùng đã được chữa trị.

Một người đàn ông 33 tuổi giấu tên sống ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã phải mang trong bụng một khối u nặng đến 12,7kg trong hơn một thập kỷ khiến anh trông như đang mang thai. Nguyên do của việc anh để bệnh tình kéo dài đến vậy là vì anh tin rằng mình có thể điều trị chỉ bằng việc dùng thuốc cổ truyền.


Chiếc bụng to khủng khiếp của bệnh nhân (Ảnh: Internet)

Sự việc bắt đầu vào năm 2004 khi anh cảm thấy khó chịu trong bụng và tìm đến các bác sĩ. Tuy nhiên phải đến năm 2006 họ mới phát hiện ra một khối u nhỏ nằm trong bụng của anh. Có vẻ như khối u được cho là lành tính nên các bác sĩ đã quyết định không cắt bỏ nó ngay lúc đó.

Thế nhưng khi khối u dần phát triển và to bằng trái bóng chuyền, các bác sĩ thấy ngay rằng nó đang chèn ép lên các cơ quan nội tạng và ruột của bệnh nhân và có khả năng dẫn đến tử vong. Mặc dù vậy, rất nhiều bệnh viện trên khắp Trung Quốc đều từ chối tiếp nhận người đàn ông bất hạnh này với lý do phẫu thuật sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cuối cùng, sau khi tìm đến sự giúp đỡ của cộng đồng, gia đình bệnh nhân đã gây quỹ đủ để đưa anh đi cắt bỏ khối u tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.

Ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 6 tiếng đồng hồ và cần đến sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia đến từ 3 trung tâm y khoa khác nhau. Bên cạnh đó, vì khối u đã chèn ép nội tạng của bệnh nhân suốt nhiều năm nên ngay sau phẫu thuật, anh phải được đưa vào khu săn sóc đặc biệt để theo dõi.


Hình ảnh người đàn ông khốn khổ trên bàn phẫu thuật, chờ được cắt bỏ khối u(Ảnh: Internet)


Sau ca mổ sinh tử, bệnh nhân đã được đưa vào khu săn sóc đặc biệt để theo dõi thêm. (Ảnh: Internet)

Đây không phải lần đầu một khối u to đến vậy "làm ổ" trong bụng một người suốt hơn một thập kỷ. Trước đây một phụ nữ Peru tên là Irianita Rojas Rasma, 22 tuổi, đã phải mang trong bụng một khối u nặng 15kg suốt 13 năm khiến cô phải bỏ học và rồi bỏ cả việc.


Cô Irianita Rojas Rasma với khối u 15kg (Ảnh: Internet)

May mắn cho cô, sau khi bộ trưởng y tế đến thăm làng và biết được tình cảnh không may của cô, ông đã yêu cầu nhân viên đưa Irianita đến bệnh viên để phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận