Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Người đàn ông 36 tuổi ở Trung Quốc đột tử vì làm đêm liên tục

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-12-06 08:12
Quá mệt mỏi vì phải làm đêm liên tục, người đàn ông Trung Quốc quyết định đổi việc, nhưng khi đang ngồi phỏng vấn công việc mới, anh đột tử vì lên cơn đau tim.

Ngày 26/11, khi đang trả lời phỏng vấn xin việc, nam ứng viên 36 tuổi đột nhiên gục xuống bàn. Người phỏng vấn tới gần xem xét thì thấy nạn nhân gặp tình trạng mất kiểm soát và đi tiểu không tự chủ.

Ngay lập tức, người đàn ông được chuyển đến một bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, anh ta không qua khỏi.

"Chúng tôi nghe anh ấy kể từng phải làm đêm liên tục khi còn làm công việc cũ. Đó là lý do khiến anh ấy đi tìm kiếm một công việc mới", một trong số những nhà tuyển dụng có mặt trong buổi phỏng vấn cho biết.

Nguoi dan ong 36 tuoi o Trung Quoc dot tu vi lam dem lien tuc hinh anh 1
Người đàn ông đột tử vì làm việc quá sức trong thời gian dài. Ảnh: Getty.

Người đàn ông 36 tuổi từng được bác sĩ cảnh báo tình trạng huyết áp cao. 

Bác sĩ Hong - thuộc chuyên khoa tim mạch của bệnh viện tiến hành cấp cứu cho nạn nhân - nói rằng những người mắc bệnh tim mạch vành, huyết áp cao dễ gặp tình trạng nguy hiểm như đột quỵ. 

Bác sĩ này nói thêm ngay những người trông bình thường, khỏe mạnh cũng có khả năng bị đột quỵ. Ông từng gặp trường hợp một người đột quỵ dù không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trước đó.

Trước đó một tuần, bệnh viện kể trên cứu sống một nam bệnh nhân bị đau tim. Tuy nhiên, khi vừa tỉnh lại, người này lập tức đòi xuất viện và nói rằng bản thân có rất nhiều công việc phải hoàn thành. 

"Chúng tôi đã khuyên anh ta nên nghỉ ngơi một thời gian sau khi gặp tình trạng nguy hiểm đó. Bởi bệnh nhân đau tim không nên chịu căng thẳng quá nhiều. Họ cần chăm sóc tốt bản thân để bệnh tình không tái phát", bác sĩ Hong nói.

Nguoi dan ong 36 tuoi o Trung Quoc dot tu vi lam dem lien tuc hinh anh 2
Cao Dĩ Tường ra đi đột ngột ở tuổi 35 vì làm việc quá sức. Ảnh: Sohu.

Đột tử vì làm việc quá sức ở người trẻ là thực trạng đáng báo động ở Trung Quốc. Những câu chuyện xảy ra từ giới dân văn phòng đến các nghệ sĩ nổi tiếng gần đây khiến nhiều người đau lòng.

Cuối tháng 11 vừa qua, sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Cao Dĩ Tường khi đang quay show truyền hình thực tế khiến công chúng bàng hoàng. Diễn viên 35 tuổi đột tử do kiệt sức.

Đó không phải trường hợp hiếm. Theo Xinhua, mỗi năm ở Trung Quốc có 600.000 người chết vì Guolaosi - một từ trong tiếng Trung dùng để chỉ tình trạng làm việc đến kiệt sức.

Không chỉ tại đất nước tỷ dân, nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng tồn tại văn hóa làm việc vắt kiệt sức lao động khiến người dân mệt mỏi, bế tắc.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận