Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Người chụp ảnh vụ cô gái đòi mua xe đắt tiền nói lời xin lỗi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-07-17 02:07

“Thông tin mình đăng tải không giống như những gì bị xuyên tạc trên mạng. Song mình vẫn muốn xin lỗi hai mẹ con, vì dù sao chuyện cũng bắt đầu từ mình”, N.T.M nói.

Những ngày qua, câu chuyện cô gái đòi mua xe đắt tiền, dù người mẹ nghèo khuyên chỉ nên lấy chiếc khoảng 20 triệu đồng gây nhiều tranh cãi trên mạng. Phần lớn mọi người bày tỏ sự phản đối, chỉ trích gay gắt người con gái trong bài viết. 

Điều này khiến cho nhân vật chính là Phạm Nga (sinh năm 1992, quê Thường Tín) và người bán hàng trực tiếp cho cô - anh Nguyễn Ngọc Lễ - phải lên tiếng đính chính. Cả hai đều cho biết, sự việc trên là sai sự thật, mẹ cô gái không nói câu nào giống như các diễn đàn đã đăng tải.

Phạm Nga chia sẻ, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra khi bỗng dưng mẹ con cô trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

"Mình rất bức xúc, cả đêm không thể ngủ được và khóc rất nhiều. Nội dung lệch lạc đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của mình và cả mẹ", 9X nói. 

Nguoi chup anh vu co gai doi mua xe dat tien noi loi xin loi hinh anh 1
Câu chuyện cô gái đòi mẹ mua xe máy đắt tiền dù không đúng sự thật, vẫn trở thành tâm điểm chú ý trên mạng. Ảnh chụp màn hình.

Không lường trước được sự việc

Người ban đầu đăng tải những bức ảnh hai mẹ con Nga đi mua xe máy là N.T.M, hiện sống tại Hà Nội.

Chia sẻ với Zing.vn, M. cho hay, hôm đó, khi chứng kiến cảnh người mẹ lam lũ đi mua xe cho con gái, anh đã rất cảm động. Vì vậy, anh quyết định chụp lại, đăng tải lên trang cá nhân để chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, chàng trai không ngờ, câu chuyện lại bị "thêm mắm thêm muối" trên các diễn đàn và đẩy đi quá xa.

“Mình không có ý xúc phạm hay bêu rếu nhân phẩm hai mẹ con bạn đó. Mình chỉ trân trọng trước tình cảm của người mẹ dành cho con gái.

Lo lắng, muộn phiền từ ánh mắt đấng sinh thành mang đậm sự yêu thương nên mình muốn chụp lại khoảnh khắc ấy. Song sự việc đã bị xuyên tạc. Mình không muốn có bất kỳ sự sai lệch nào nữa". M. tâm sự.

Theo N.T.M., kể từ hôm xảy ra sự việc, anh đã phải lên Facebook đính chính và xóa toàn bộ bài đăng trước đó. 

M. cho biết, bản thân cũng không được yên khi bỗng dưng mang tiếng là người đặt điều, đi đổ tiếng ác cho người khác. Nhiều dân mạng thậm chí còn liên tục bình luận khiếm nhã trên trang cá nhân của anh.

Bên cạnh đó, chàng trai này chia sẻ, anh đã trao đổi với luật sư và không lo lắng về việc sẽ bị kiện. Bởi nội dung anh đưa lên không có hàm ý như khi bị xuyên tạc. Tuy nhiên, N.T.M vẫn nói lời xin lỗi hai mẹ con cô gái, vì dù sao chuyện cũng bắt đầu từ những bức ảnh do anh chụp.

“Đây là bài học lớn đối với mình về việc đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Mình không lường trước được sự việc đến mức này, chỉ nghĩ đơn giản là chia sẻ một chút tâm trạng thôi. Có lẽ sẽ không bao giờ có lần sau nữa”, M. nói.

Nạn nhân chấp nhận lời xin lỗi

Khi biết hình ảnh mình bị đưa lên mạng xã hội và bịa đặt không đúng sự thật, Phạm Nga đã rất bức xúc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra với hai mẹ con.

“Hôm đó, mình cùng mẹ đi mua xe máy. Mẹ không hề nói câu nào, hay bảo mình mua xe khoảng 20 triệu như câu chuyện trên mạng.

Mình rất bức xúc, cả đêm không ngủ được. Mẹ cũng thương con gái vì bỗng dưng bị đổ tiếng oan”, Nga chia sẻ.

Nguoi chup anh vu co gai doi mua xe dat tien noi loi xin loi hinh anh 2
Phạm Nga chấp nhận lời xin lỗi từ phía người chụp ảnh. Ảnh: NVCC.

Theo lời kể của Nga, ngay khi biết tin, cô đã tìm kiếm người đăng ảnh, có nói chuyện để yêu cầu làm rõ. Sau đó, nhờ được N.T.M giải thích hiểu nhầm và chân thành gửi lời xin lỗi nên cô bỏ qua sự việc.

Hiện tại, phía luật sư cho rằng, cô gái sinh năm 1992 hoàn toàn có thể khởi kiện, nếu tìm ra được người bịa đặt và bôi nhọ hình ảnh của mình trên mạng. Tuy nhiên, Nga “không muốn làm quá và sẽ cho qua mọi việc”.

9X nhấn mạnh, đây là bài học đắt giá cho những ai đưa hình ảnh và thông tin của người khác lên mạng xã hội mà không kiểm chứng. Cô hy vọng, các bạn trẻ có thể rút ra kinh nghiệm, suy nghĩ kĩ càng hơn trước khi chia sẻ bất kỳ điều gì, đặc biệt là thông tin không phải của mình.

Chia sẻ quan điểm về việc sử dụng mạng xã hội trong giới trẻ, Thạc sĩ Lê Thị Lan Anh - Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt (IEDV), nhà nghiên cứu giáo dục và phát triển trí tuệ trẻ em - cho biết: "Nếu coi Facebook là một cái nhà, bất kể cái gì trong ngôi nhà đó đều phản ánh một phần con người bạn.

Thông tin đưa lên mạng xã hội phải cân nhắc thiệt hơn trên nhiều phương diện. Tuyệt đối không đăng tùy tiện, vô tội vạ làm ảnh hưởng đến chính mình và người xung quanh".

Vị thạc sĩ nói thêm, một số bạn trẻ hiện nay chưa biết cách chắt lọc thông tin trên mạng. “Việc sử dụng mạng xã hội khiến bạn tốt lên hay xấu đi là ở cách bạn chắt lọc và sử dụng thông tin", nữ viện trưởng cho hay.

Nội dung câu chuyện không đúng sự thật, gây chú ý trên mạng trước đó:

“Hôm nay, em đi bảo duỡng xe thấy cảnh này mà thương bà mẹ quá.

Cô gái chắc là sinh viên, còn mẹ cô trông tầm bằng tuổi mẹ mình, dáng người lam lũ. Vào hàng chọn, cô gái thích xe Vespa LX, bà mẹ bảo: 'Mua tạm con nào tầm 20 triệu cũng được rồi'. Nhưng cô gái nhất quyết nói: 'Con thích, con mua'.

Nhìn khuôn mặt bác gượng cười, ẩn sâu trong đôi mắt đó có nét lo lắng, phiền muộn. Các bạn có biết là số tiền 40-50 triệu đó bố mẹ bạn làm vất vả như nào mới có được không? Đúng là hai người họ như hai thế hệ đối nghịch nhau.

Và chỉ khi cô gái nhất mực lấy chiếc xe màu xanh cửu long và nói: 'Con đi làm, con sẽ trả mẹ sau...' thì bà mẹ đành phải chiều con gái yêu”.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận