Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Người chém tài xế sau vụ cẩu xe ở BOT Cai Lậy được trả tự do

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-12-29 02:12

Sau hơn một tuần bị bắt tạm giam, chủ doanh nghiệp chém tài xế tham gia phản đối BOT Cai Lậy đã được công an trả tự do vì nạn nhân bãi nại.

Sáng 20/12, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cho biết Công an quận Cái Răng đã trả tự do cho Lê Tấn Tú (36 tuổi, Giám đốc Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh). Hơn một tuần trước, người này bị Công an Cái Răng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích.

"Kết quả giám định thương tích cho thấy nạn nhân Vương Quốc Tân (34 tuổi, ở quận Ninh Kiều) chỉ tổn hại sức khỏe hơn 9%. Trước đây cơ quan điều tra khởi tố theo yêu cầu của bị hại nhưng bây giờ anh Tân bãi nại thì phải trả tự do cho bị can theo quy định", lãnh đạo Công an TP Cần Thơ nói.

Nguoi chem tai xe sau vu cau xe o BOT Cai Lay duoc tra tu do hinh anh 1
Lê Tấn Tú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Anh. 

Anh Tân cho biết lý do anh rút đơn vì vài ngày trước, mẹ với anh trai của ông Tú đến gặp để xin lỗi và đồng ý thỏa thuận hỗ trợ chi phí điều trị cho nạn nhân 150 triệu đồng.

Theo lời khai của ông Tú, công ty Tú Anh có hợp đồng với BOT Cai Lậy cho thuê xe, xử lý những  ôtô gây ách tắc tại trạm thu phí. Chiều 29/11, ông này điều xe cứu hộ từ Cần Thơ lên BOT Cai Lậy theo hợp đồng.

Chiều hôm sau (30/11), xe cứu hộ của dịch vụ Tú Anh có kéo ôtô mang biển số Bình Dương tại làn thu phí của BOT Cai Lậy ra ngoài theo yêu cầu của ngành chức năng. Trên xe cứu hộ có ghi số điện thoại của chủ cơ sở Tú Anh.

Nguoi chem tai xe sau vu cau xe o BOT Cai Lay duoc tra tu do hinh anh 2
Xe cẩu của ông Lê Tấn Tú kéo ôtô tại BOT Cai Lậy chiều 30/11. Ảnh: Việt Tường.

Sau đó, chủ cơ sở này liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn với hàm ý đe doạ hoặc “bôi xấu” trên mạng. Khi xảy ra sự việc này, anh Tân ra mặt hoà giải và đồng ý gặp ông Tú nói chuyện.

Sáng 3/12, anh Tân cùng nhóm bạn tìm đến trụ sở Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Tại đây, hai bên dự định nói chuyện về các vấn đề liên quan phương tiện của cơ sở cẩu xe ở BOT Cai Lậy vào chiều 30/11.

Tuy nhiên, khi vừa gặp mặt, ông Tú đã dùng rựa chém anh Tân gây thương tích và bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Nguoi chem tai xe sau vu cau xe o BOT Cai Lay duoc tra tu do hinh anh 3
Tin nhắn đe doạ chủ doanh nghiệp. Ảnh: Minh Anh. 

Tại cơ quan điều tra, chủ doanh nghiệp này thừa nhận hành vi dùng rựa chém anh Tân là do khủng hoảng tinh thần, thiếu kiềm chế vì liên tục bị nhắn tin, điện thoại đe doạ, chửi mắng, đòi xử…

Qua củng cố hồ sơ, ngày 12/12, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tấn Tú để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...