Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Nghĩa trang tập thể bí ẩn của cá voi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-12-03 01:12

Mặc dù cá voi sei thường không sống thành bầy đông đúc nhưng các nhà khoa học đã tìm thấy xác chết của hơn 300 cá thể tại khu vực vịnh hẹp dọc bờ biển Chile.

Các vịnh hẹp ở phía Nam Patagonia thuộc bờ biển Chile hiện đang được xem như nghĩa địa của loài cá voi khi có tới 337 cá thể cùng trôi dạt vào đây. Theo đánh giá của các nhà khoa học, đây là bờ biển có lượng cá voi chết nhiều nhất được ghi nhận trên thế giới.


Vịnh phía Patagonia, nơi các nhà khoa học tìm thấy nghĩa trang tập thể của cá voi sei.


Dựa vào hình dáng và kích thước, các nhà khoa học khẳng định đây là loài cá voi sei.

Nhà sinh vật học Vreni Haussermann, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Huinay, chuyên ngành hải dương học cho biết, ông bắt đầu nhận thấy có điều gì bí ẩn ở bờ biển này vào tháng 6/2015. Sau khi nhận được báo cáo tìm thấy xác chết của 37 con cá voi sei ở khu vực quanh đó, ông đã tiến hành một thuộc khảo sát từ trên cao.

Cuối cùng, bằng hình ảnh qua ăng-ten và vệ tinh, các nhà khoa học đã tìm thấy tổng cộng 305 xác chết và 32 bộ xương cá voi sei nằm rải rác khắp bang Aysen xa xôi, hẻo lánh nằm giữa vịnh Penas và thành phố Puerto Natales của Chile.

Thông thường, cá voi sei, cá voi lưng gù và cá voi xanh không sống tập hợp thành đàn lớn. Vì vậy, khi đồng loạt hơn 300 cá thể cá voi sei đều chết tại cùng một khu vực như thế này đã đặt ra một dấu hỏi lớn trong đầu nhà sinh vật học Haussermann.

Hiện tại, nguyên nhân gây ra cái chết bất thường của cá voi đang là một bí ẩn. Nhà sinh vật học Carolina Simon Gutstein, đến từ Đại học Chile lại đưa ra giả thiết những con cá voi này không phải chết do mắc cạn mà chúng đã chết ở biển trước rồi mới trôi dạt về đây. Tuy nhiên, để có được câu trả lời chính xác nhất, các nhà khoa học vẫn phải bắt tay vào tìm hiểu về cái chết đồng loạt này.


Cá voi sei có thể đạt chiều dài tối đa lên tới 50m.


Các nhà khoa học dự kiến sẽ công bố kết quả nghiên cứu vào cuối năm nay.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận