Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Nghi vấn Tóc Tiên được ưu ái, Isaac bị dìm hàng ở The Remix

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-12 01:03

Tóc Tiên hát bị chênh, phô nhưng nhận được số điểm rất cao từ phía giám khảo, trong khi Isaac có phần trình diễn được đánh giá là "gần như hoàn hảo" lại nằm ở vị trí nguy hiểm.

Tóc Tiên, Sơn Tùng gây khó hiểu khi được điểm cao

Trong live show 5 của The Remix, Tóc Tiên là một trong hai thí sinh được ban giám khảo cho số điểm cao nhất - 39,5. Kết quả này khiến nhiều khán giả bất ngờ. Một số người nhận định, bản hòa âm ca khúc Dạ cổ hoài lang đúng thể loại âm nhạc được ban tổ chức đưa ra làm chủ đề đêm thi nhưng phần trình diễn của Tóc Tiên chưa thực sự thành công.

Nhà báo Ngô Bá Lục đưa ra ý kiến: Về hòa âm, 2 thành viên Long Halo và Hoàng Touliver của đội Tóc Tiên đã thực hiện ra chất world music nhất, tuy nhiên, phần hát của nữ ca sĩ này lại kém hơn cả so với các thí sinh còn lại.

Theo ông, Tóc Tiên để lộ rõ 2 nhược điểm khi hát Dạ cổ hoài lang. Thứ nhất, thí sinh này không có sở trường hát dân gian nên đã làm giảm đi hồn cốt của tác phẩm do nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác. Tiếp đến, nữ ca sĩ hát chênh, phô, giọng không ổn định, có nhiều đoạn bị hụt hơi.

Nhà báo nhận xét về tổng thể, gồm cả phần hát và hòa âm, phần thi của đội Tóc Tiên không xuất sắc. Ông băn khoăn trước số điểm rất cao mà đội này nhận được từ phía ban giám khảo.

Nhiều khán giả cũng có chung ý kiến với nhà báo Ngô Bá Lục. Không những thế, họ còn đặt ra nghi vấn, phải chăng vì Tóc Tiên là gương mặt đại diện cho sản phẩm đang là nhà tài trợ chính cho The Remix nên có sự ưu ái.


Tóc Tiên nhận được số điểm cao từ phía giám khảo dù giọng hát còn chênh, phô và bị hụt hơi ở nhiều chỗ. Ảnh: Thành Luân.

Trao đổi với Zing.vn, giám khảo Lưu Thiên Hương nói về tiêu chí chấm thi của cô là "chấm tổng thể". Nữ nhạc sĩ nói: "The Remix không phải là cuộc thi của ca sĩ nên không chỉ đánh giá về giọng hát. Ca sĩ hát hay nhưng bấy nhiêu thôi chưa đủ. Nếu phần phối khí không đúng với chủ đề, dù có hát hay thế nào vẫn không có được điểm cao".

Về phần thi của đội Tóc Tiên,  giám khảo Lưu Thiên Hương, đánh giá cao về phần phối khí của Hoàng Touliver và Long Halo.

Chị cho biết: "Phần phối khí này khiến tôi ưng ý nhất, rất hay và tốt". Nữ nhạc sĩ khen Tóc Tiên trình diễn "có chiều sâu" nhưng cũng thừa nhận cô mắc một vài lỗi trong giọng hát. Tuy nhiên, điều khó hiểu là Lưu Thiên Hương lại là một trong 3 giám khảo cho phần thi của đội Tóc Tiên số điểm tuyệt đối - 10 điểm.

Bà Thanh Nga - đại diện đơn vị tổ chức The Remix cũng phủ nhận việc Tóc Tiên được sự ưu ái đặc biệt từ phía ban tổ chức.

"Tất cả các ca sĩ đều có phần dàn dựng công phu, hoành tráng. Ban tổ chức luôn hỗ trợ tối đa để các đội thi có được phần trình diễn tốt nhất trên sân khấu. Riêng với Tóc Tiên, các giám khảo và khán giả trường quay đều nhận thấy sự nỗ lực hết mình của thí sinh này. Không phải ca sĩ nào cũng dám chọn một ca khúc cải lương để remix. Đây là một sự chọn lựa rất đáng khích lệ", bà nói.

Cũng theo bà Thanh Nga, nếu nói ban tổ chức ưu ái cho Tóc Tiên thì thiệt thòi cho nữ ca sĩ này: "Tóc Tiên hát live tốt, cô ấy có ngoại hình và vũ đạo bắt mắt. Các phần thi của Tóc Tiên đều được dàn dựng kỹ lưỡng... Đó là những lý do khiến khán giả yêu quý và bình chọn cho Tóc Tiên".

Trước đó, khán giả cũng bày tỏ thắc mắc trước phần chấm điểm cao tuyệt đối của ban giám khảo dành cho Sơn Tùng M-TP, cũng là đại sứ quảng cáo của nhà tài trợ. Ở đêm live show thứ 3, nhiều người cho rằng, Sơn Tùng "hát như hét" và "ngoài câu 'không phải dạng vừa đâu', không nghe rõ Sơn Tùng hát gì". Nhiều khán giả còn chỉ trích Sơn Tùng đạo ý tưởng của G-Dragon từ vũ đạo, phục trang, tới đạo cụ là mái tóc xù, chiếc ghế và cảnh ngồi đệm piano ở đoạn đầu.

Trước sự phản ứng của dư luận, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã lên tiếng chia sẻ. Tuy nhiên, dù luôn khẳng định "chấm điểm dựa trên tổng thể" nhưng cô chỉ nhắc tới bản phối mà không nhận xét về phần trình diễn của Sơn Tùng M-TP.

Ở tối 8/3, việc Sơn Tùng vì lý do viêm họng, không phải thi nhưng vẫn bước tiếp vào các vòng sau cũng gây khó hiểu nơi khán giả. Điều này càng chứng tỏ sự cưng chiều mà nhà tổ chức dành cho chàng ca sĩ ăn khách này là rất lớn.


Sơn Tùng không trình diễn trong live show thứ 5 của The Remix. Ảnh: Thành Luân.

Isaac bị dìm hàng?

Do vết thương ở chân gần như phục hồi hoàn toàn nên Isaac đã lấy lại phong độ trong live show thứ 5 của The Remix. Với ca khúc Dalinda, thủ lĩnh nhóm 365 nhận được sự đánh giá rất cao từ phía giám khảo. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét, cùng với phần trình diễn của Giang Hồng Ngọc, phần trình diễn của Isaac đã "moi hết tim gan, cảm xúc của khán giả".

Isaac nhận được số điểm khá cao từ phía giám khảo nhưng khi cộng với lượng tin nhắn từ khán giả, anh chỉ đứng vị trí thứ 5 trên tổng số 6 ca sĩ tham gia.


Isaac lại một lần nữa xếp vị trí thấp dù có phần trình diễn "gần như hoàn hảo". Ảnh: Thành Luân.

Trước đó, trong live show thứ 3, Isaac nhận được số điểm bằng với Giang Hồng Ngọc và rất nhiều ca sĩ khác nhưng khi cộng thêm lượng bình chọn từ khán giả, anh về thứ 6 trong tổng số 8 thí sinh.

Điều này khiến nhiều người thắc mắc vì trong số những ca sĩ tham gia The Remix, học trò của Ngô Thanh Vân có lượng fan đông đảo không thua kém Sơn Tùng M-TP hay Đông Nhi. Một ngày sau live show 3, Ngô Thanh Vân thể hiện sự bất bình trên trang cá nhân. Cô ám chỉ The Remix là "một ván cờ đen tối".

Không chỉ nghi ngờ Isaac bị "dìm hàng", sau live show thứ 5, nhiều khán giả còn cho rằng, vì mối hiềm khích giữa Ngô Thanh Vân và Cát Tiên Sa - đơn vị tổ chức The Remix từ lâu, nên học trò mới nhận phải kết quả như thế.

Trao đổi với Zing.vn, bà Thanh Nga khẳng định: "Nếu thông tin trên là đúng, chúng tôi đã không mời Isaac tham gia The Remix. Isaac là một ca sĩ trẻ, tài năng và chúng tôi muốn tạo cơ hội để cậu ấy tham gia sân chơi này cùng với những ca sĩ khác".

Lý giải cho lượng tin bình chọn của Isaac luôn thấp trong khi fan của nam ca sĩ này rất đông đảo, bà Thanh Nga nói: "Lượng fan của các ca sĩ hiện nay chưa thể đong đếm đươc. Ai biết được bao nhiêu người trong số các fan đó lấy điện thoại bình chọn cho thần tượng của họ?".

Theo bà Thanh Nga, trong liveshow thứ 3, lượng bình chọn của Isaac thua Giang Hồng Ngọc là điều có thể lý giải được. "Isaac có thể nhiều fan nhiều nhưng biết đâu khán giả truyền hình trong cả nước lại nhắn tin bình chọn cho Giang Hồng Ngọc nhiều hơn. Giang Hồng Ngọc là ca sĩ có lợi thế về mặt ngoại hình và giọng hát. Cô ấy có sức hút lớn với khán giả truyền hình vì mới dành được ngôi vị quán quân của X Factor.

Trên thực tế, trong 5 live show vừa diễn ra, Giang Hồng Ngọc luôn dành được số lượng bình chọn cao từ khán giả, không thua kém gì Đông Nhi hay Tóc Tiên. Isaac có nhiều fan nhưng đây là lần đầu tiên ca sĩ này tham gia một gameshow. Đó có thể là một điểm bất lợi của Isaac khi tiếp cận với khán giả truyền hình cả nước".

Đại diện Cát Tiên Sa khẳng định: "Lượng bình chọn của khán giả luôn rất công bằng. Chúng ta phải xem xét ở nhiều góc độ chứ không chỉ ở lượng fan".

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận