Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghị lực sống phi thường của Nguyễn Thảo Vân - Giám đốc Doanh nghiệp xã hội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-12-22 04:12

Hôm 21/12, chương trình Cuộc sống thường ngày đã mời đến trường quay một người khuyết tật. Cô và anh trai của mình cũng được xem là biểu tượng về nghị lực sống. Đó là Nguyễn Thảo Vân - Giám đốc Trung tâm đào tạo Nghị lực sống.


Nguyễn Thảo Vân - Cô gái khuyết tật giàu nghị lực.

Có rất nhiều người, số phận trên toàn thế giới kể từ khi sinh ra đã chống chọi với bệnh tật hiếm gặp bằng nghị lực vươn lên vô cùng đáng khâm phục như: cậu bé nửa hộp sọ, cậu bé bị chứng li thượng bì bọng nước, cô gái dị nhân ở Ấn Độ... Họ đã trở thành biểu tượng chiến thắng số phận của cả thế giới năm 2015.

Trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm 21/12 vừa qua, do thời lượng có hạn nên chưa kịp nói hết suy nghĩ của mình, Thảo Vân đã chia sẻ thêm trên facebook cá nhân: "Lên tivi nói chưa đầy đủ nên giờ nói lại: Cảm giác tiêu cực nhất là cảm giác bị LOẠI TRỪ. Loại trừ khỏi những nhu cầu cơ bản của cuộc sống thường ngày... Các chung cư với những đường dốc dựng đứng, có muốn ra hòa nhập, sống tự lập cũng khó mà tránh được dập mặt ở các cái dốc đó, cửa nhà vệ sinh xe lăn ko thể vào lọt. Không thể lên được xe bus để đi ra ngoài, các tòa nhà, trường học, các điểm vui chơi giải trí hiếm có lối cho người sử dụng xe lăn, các vỉa hè dành cho người đi bộ chỉ có đi bằng 2 chân mới có thể tiếp cận, còn xe lăn thì chịu chết... Nói chung là đôi khi có cảm giác mình ko thuộc về nơi này, mình bị loại trừ".

Thế Anh
Clip: VTV

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận