Tin mới
3
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
4
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Nghệ sĩ Việt tiếc thương NSND Lý Huỳnh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-10-23 10:10

Các nghệ sĩ từng hợp tác với NSND Lý Huỳnh đều ấn tượng với sự đôn hậu, nhẹ nhàng của ông. Họ cho rằng cố nghệ sĩ có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của điện ảnh Việt.

NSND Lý Huỳnh qua đời vào sáng 22/10 sau thời gian dài bị bệnh thận và tim. Sự ra đi của nghệ sĩ kỳ cựu kiêm võ sư khiến khán giả và đồng nghiệp thương tiếc.

Mong muốn giúp đỡ nghệ sĩ ở viện dưỡng lão

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi là người gắn bó với gia đình NSND Lý Huỳnh nhiều năm nay. Nữ diễn viên cho biết cô bàng hoàng khi biết tin ông ra đi vào sáng 22/10.

“Sáng nay, khi được người thân thông báo tin chú Lý Huỳnh qua đời, tôi vô cùng đau xót. Sự ra đi của chú là mất mát to lớn của điện ảnh Việt Nam”, Trịnh Kim Chi bày tỏ.

Ly Huynh qua doi anh 1
NSND Lý Huỳnh bị ốm nhiều năm trước khi mất.

Theo lời kể của nữ diễn viên, cách đây một tháng, chị gặp gia đình diễn viên Lý Hùng tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TP.HCM). Khi ấy, nghệ sĩ Lý Huỳnh đang cấp cứu tại bệnh viện vì bệnh tình trở nặng. Tuy nhiên, khi nằm trên giường bệnh, NSND vẫn mong muốn vợ cùng người thân giúp đỡ các nghệ sĩ gạo cội tại viện dưỡng lão và tu sửa lại viện.

“Chú Lý Huỳnh là người sống nặng nghĩa tình. Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, chú đều vào Viện dưỡng lão để thăm hỏi và chia sẻ với đồng nghiệp. Vài năm lại đây, NSND Lý Huỳnh có nguyện vọng tu sửa lại nơi ở của các nghệ sĩ gạo cội nên anh Lý Hùng đã cố gắng hoàn thành mong muốn của cha”, cô kể.

"Những năm gần đây, mỗi lần vào thăm, cha tỏ ra buồn khi thấy cơ sở vật chất của viện dưỡng lão bị xuống cấp. Vì vậy, nguyện vọng của cha tôi là tu sửa lại nơi đây để giúp các nghệ sĩ có cuộc sống tốt hơn", diễn viên Lý Hùng chia sẻ thêm.

Nghệ sĩ Kim Chi cho biết NSND Lý Huỳnh là cây đa, cây đề của điện ảnh Việt Nam. Ở thập niên 1990, những bộ phim của ông như Hồng hải tặc, Kế hoạch 99 - Lưới trời lồng lộng... mang lại làn gió mới cho điện ảnh Việt.

Ngoài tình yêu cháy bỏng cho điện ảnh, cố nghệ sĩ còn là người chồng mẫu mực và người cha với tình thương đặc biệt dành cho các con.

Diễn viên Trịnh Kim Chi xúc động trước mối tình bền bỉ của NSND Lý Huỳnh và bà Đoàn Thị Nguyên. Trong 60 năm gắn bó, bà Nguyên là hậu phương vững chắc, vun vén gia đình để chồng yên tâm với sự nghiệp phim ảnh.

“Cô Nguyên là người phụ nữ hiếm có. Cô yêu thương, lo lắng cho chồng và các con từ những việc nhỏ nhất. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, cô vẫn ở bên chồng với tình yêu và sự hy sinh hết lòng”, Trịnh Kim Chi chia sẻ.

"NSND Lý Huỳnh nhân hậu, quan tâm đến mọi người trong đoàn phim"

Chia sẻ với Zing, Công Hậu cho biết NSND Lý Huỳnh là một trong những nhà làm phim nổi tiếng nhất thập niên 1990. Anh từng đóng nhiều phim do cha Lý Hùng làm đạo diễn, sản xuất như Nước mắt học trò, Sơn Tinh Thủy Tinh, Tây Sơn hào kiệt… Theo anh, NSND Lý Huỳnh được các thế hệ nghệ sĩ yêu mến ở tính cách hồn hậu, chân thành và hết mình với nghệ thuật.

Ly Huynh qua doi anh 2
Cha Lý Hùng xuất thân là một võ sư nổi tiếng ở miền Nam trước năm 1975.

Công Hậu nói: “Tôi đang quay phim trên Đà Lạt, nhận tin bác Lý Huỳnh qua đời từ đồng nghiệp. Bác đã sống một cuộc đời đẹp, ý nghĩa, đóng góp to lớn cho võ thuật và điện ảnh. Mỗi bộ phim làm việc với bác, tôi đều nhìn thấy sự tỉ mỉ, cẩn thận chuẩn bị từng chút cho các cảnh quay”.

“Không chỉ quan tâm đến các diễn viên ngôi sao, bất kể thành viên nào trong đoàn phim từ trợ lý, hậu cần cũng được bác trân trọng. Vì vậy mọi người đều cảm thấy ấm áp khi làm việc với hãng phim gia đình bác. Tấm lòng của bác dành cho anh em đoàn phim khiến mọi người ngưỡng mộ. Bác và vợ từng giúp nhiều nhân viên đoàn phim nghèo khó lúc họ bị bệnh nặng, hoàn cảnh ngặt nghèo. Một số người của đoàn phim có hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền mua quan tài, vợ chồng bác giúp lo tang lễ”, anh xúc động chia sẻ.

Hoa hậu Giáng My xúc động khi nhắc đến sự ra đi của NSND Lý Huỳnh ở tuổi 78. Chị chia sẻ với Zing khi chuẩn bị đến viếng đạo diễn phim Tây Sơn hào kiệt: “Tôi biết bác bệnh nặng đã nhiều năm nay. Gia đình anh Lý Hùng đã chăm sóc, chạy chữa cho bác khắp nơi. Vẫn biết sự ra đi của bác khiến đồng nghiệp hụt hẫng, gia đình xót xa nhưng bác đã sống cuộc đời ý nghĩa. Mọi ước nguyện của bác đều được thực hiện vì các con của bác đều hiếu thảo. Tôi nghĩ gia đình bác Lý Huỳnh là một trong những gia đình nghệ sĩ mẫu mực của showbiz Việt”.

Đối với Hoa hậu Đền Hùng, NSND Lý Huỳnh là bậc tiền bối đáng kính. Ông đã phát hiện và mời chị tham gia 6 bộ phim từ khi Giáng My vào TP.HCM lập nghiệp. “Bác khen tôi diễn tâm lý tinh tế vì xuất thân là người học nhạc viện. NSND Lý Huỳnh và gia đình từng đến nhà chị dùng cơm vài lần. Sau này, tôi chuyển về quận 2 nên ít gặp gia đình bác hơn”, chị kể.

Ấn tượng của Giáng My vì nghệ sĩ tiền bối xuất thân là võ sư nhưng tính cách và cư xử chân thành, nhẹ nhàng và trân quý cả ê-kíp đoàn phim.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận