Tin mới
3
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
4
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Nghệ sĩ thương tiếc NSND Đình Quang

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-07-15 12:07

Ngay khi thông tin Giáo sư Đình Quang từ trần lan toả, nhiều nghệ sĩ bày tỏ thương tiếc đối với một người thầy có nhiều cống hiến cho sự nghiệp văn hóa nghệ thuật nước nhà.

Chiều 13/7, những học trò của GS-TS, NSND Đình Quang đã ngoài 70 tuổi như NSND Đoàn Dũng, NSND Thế Anh, NSND Mỹ Dung, NSND Bích Thu, NSND Doãn Châu, NSƯT Kim Thư... đã tụ họp về Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng để nhìn mặt thầy lần cuối.

Nhà biên kịch, nhà lý luận phê bình Lê Quý Hiền cho biết: “Tình nghĩa thầy trò dù qua bao năm tháng vẫn đong đầy, không thay đổi. Lễ viếng thầy tôi, GS-TS, NSND Đình Quang, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng sẽ diễn ra từ 7h30 đến 12h30 ngày 16/7”.

Nghệ sĩ thương tiếc NSND Đình Quang
NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tặng hoa chúc mừng GS-TS, NSND Đình Quang nhân dịp đón chào năm mới 2015.

Trên trang mạng xã hội Facebook, NSƯT Thành Lộc viết: “GS-TS, NSND Đình Quang là người soạn ra cuốn sách Kỹ thuật biểu diễn theo hệ thống Stani Slapsky vẫn còn trong các giáo trình đào tạo tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh Việt Nam (Hà Nội và TP HCM) cho đến bây giờ. Các tân sinh viên có thể không biết thầy nhưng thế hệ của chúng tôi đều biết ơn những kiến thức nghề nghiệp quý báu mà thầy đã cất công biên soạn và hệ thống lại rất khoa học. Thế hệ chúng tôi không ít lần được nghe thầy giao lưu, bổ sung kiến thức nghề nghiệp cho chúng tôi”.

NSƯT Mỹ Uyên tâm sự cô gọi GS-TS, NSND Đình Quang là bố và ông cũng xem cô như con gái. Cô định sau khi dự Lễ khai mạc Liên hoan sân khấu về hình tượng người chiến sĩ CAND sẽ đến thăm bố như mọi khi. Thế nhưng, cô bàng hoàng khi nghe hung tin ông qua đời.

"Tôi không nghĩ bố ra đi sớm như vậy, vì chỉ mới đây thôi, bố còn viết trên Facebook chia sẻ những vấn đề liên quan đến nghệ thuật. Ở tuổi 87, bố vẫn lướt web mỗi ngày, cập nhật thông tin về lĩnh vực nghệ thuật. Từ năm 2007 có duyên được gặp bố, qua những cuộc trò chuyện về nghề, bố đã cung cấp cho tôi rất nhiều bài học kinh nghiệm nghề diễn và cả những bài học trong cuộc sống. Tôi tin bố còn sống mãi với sân khấu, với lý luận phê bình nghệ thuật” - NSƯT Mỹ Uyên chia sẻ.

Nghệ sĩ thương tiếc NSND Đình Quang
NSƯT Mỹ Uyên và GS-TS, NSND Đình Quang tại Hà Nội.

Tác giả Nguyễn Quang Vinh bày tỏ niềm thương tiếc đối với NSND, người đã hết lòng truyền thụ những kiến thức cơ bản của lĩnh vực lý luận phê bình sân khấu cho bao thế hệ học trò, luôn có cái nhìn thấu đáo đối với việc nhận thức giá trị đích thực của việc phê bình, nhằm thúc đẩy hoạt động văn hóa nghệ thuật phát triển một cách tích cực.

“Nếu lâu nay chúng tôi đi theo trường phái diễn Thật và Đẹp của NSND Năm Châu, khi gặp GS-TS, NSND Đình Quang, chúng tôi hiểu thêm về tính lý luận và các phương pháp diễn kết hợp kỹ thuật cùng tính chân thật, làm tăng thẩm mỹ trong biểu diễn” - NSND Ngọc Giàu nói.

Tiến sĩ nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái bày tỏ: “GS-TS, NSND Đình Quang đóng góp lớn trong công tác phê bình lý luận sân khấu nói riêng và văn hóa nói chung. Ông đã viết hàng chục cuốn sách nghiên cứu lý luận sân khấu, tác giả những cuốn sách về văn hóa. Ông là một tên tuổi có nhiều đóng góp lớn cho nghệ thuật sân khấu Việt Nam ở cả bốn lĩnh vực: biểu diễn, đào tạo, lý luận phê bình và quản lý...".

Theo Nld.com.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận