Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Nghe 5 ca khúc xuất sắc của mùa Oscar 2015

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-01-20 12:01

Dưới đây là năm ca khúc vừa được đề cử ở hạng mục ca khúc hay nhất trong phim mùa giải Oscar 2015, trong đó có những ca khúc ấn tượng và được lan tỏa hơn cả bộ phim.


Ca khúc Lost stars trong phim Begin again do Keira Knightley thể hiện còn nổi tiếng hơn cả chính bản thân bộ phim Begin again - Ảnh: Telegraph

1. Everything is Awesome 

Đây là bài hát trong phim hoạt hình The Lego movie (Câu chuyện Lego) do nhạc sĩ Shawn Patterson sáng tác qua sự thể hiện của hai chị em Tegan Quin và Sara Quin. Bài hát sôi động qua giọng hát vui tươi của hai chị em sinh đôi này đã đưa Everything is Awesome trở thành một trong những bài hát hấp dẫn nhất trong năm 2014.

 

2. Glory 

Bài hát nằm trong bộ phim tiểu sử về Martin Luther King Jr - Selma (Giấc mơ thay đổi thế giới) - do nam ca sĩ John Legend và rapper Common trình bày. 

Bài hát đầy cảm xúc Glory gợi nhớ những khoảnh khắc quan trọng của phong trào đòi nhân quyền từ sự kiện người phụ nữ Rosa Parks và chiến dịch tẩy chay xe buýt  lớn nhất lịch sử những năm 1950 đến vụ biểu tình sau cái chết của thiếu niên da đen Michael Brown bị cảnh sát da trắng Darren Wilson bắn chết ở Ferguson, Missouri hồi cuối năm 2014.

Glory cũng giành được chiến thắng bài hát trong phim xuất sắc nhất tại giải Quả cầu vàng vừa qua.

3. Grateful

Đây là ca khúc trong bộ phim Beyond the lights (Tìm kiếm hào quang) nói về một cô nàng nghệ sĩ với hành trình tìm kiếm tình yêu và khẳng định tài năng. 

Ca khúc do nữ ca sĩ Rita Ora thể hiện. Tờ Rolling Stone cho rằng đây là một bất ngờ lớn khi Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật Mỹ công bố bài hát của Rita Ora trong phim Beyond the lights trở thành một trong năm bài hát trong phim xuất sắc nhất. 

Trước khi ca khúc này được đề cử Oscar 2015, rất nhiều người đã không biếtGrateful từng phát hành trước khi xuất hiện trong bộ phim.

Bài hát là sáng tác của nhạc sĩ Diane Warren, người từng được đề cử sáu lần ở hạng mục ca khúc trong phim xuất sắc nhất của giải Oscar, trong đó có I Don't Wanna miss a thing, How do I liveBecause you loved me..., nhưng chưa một lần thắng giải. Hi vọng lần thứ bảy này ca khúc Grateful sẽ mang lại may mắn cho cô.

4. I'm not Gonna miss you

I'm not Gonna miss you là bài hát cuối cùng của nhạc sĩ country huyền thoại Glen Campbell, nằm trong chính bộ phim tài liệu về ông - Glen Campbell: I’ll be me. Bài hát này chưa từng phát hành trước đó, là câu chuyện về khoảng thời gian dài người nhạc sĩ này phải chống chọi với căn bệnh mất trí nhớ Alzheimer.

 

5. Lost stars

Bài hát nằm trong bộ phim độc lập Begin again (Yêu cuồng si) do chính nữ diễn viên chính trong phim - Keira Knightley thể hiện

Lost stars đã trở thành một bản hit vượt ra khỏi bộ phim và được khán giả trẻ đón nhận. Lost stars được ca sĩ Adam Levine của ban nhạc Maroon 5 và ca sĩ trong cuộc thi The Voice phiên bản Mỹ Matt McAndrew hát lại.

Lost stars do bốn nhạc sĩ đồng sáng tác gồm Gregg Alexander, Danielle Brisebois, Nick Lashley và Nick Southwood.

Theo Tuổi trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận