Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

“Ngả mũ” trước những con người có cuộc sống “không tưởng”

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-14 09:02

Con người có một “sức mạnh” tiềm tàng ẩn giấu bên trong, điều đó là sự thật và được khoa học nhiều lần chứng minh. Tuy nhiên, không phải khi sinh ra đã bộc phát, mà những khả năng đó phải trải qua quá trình nhất định.

Theo ghi nhận, có những khả năng được phát hiện khi tự một người khám phá giới hạn chính mình. Hoặc cũng có những trường hợp đơn giản hơn, như trong một trò chơi hay cá cược với bạn bè chẳng hạn.

Nín thở hàng ngày

Stig Severinsen, 41 tuổi, sống tại Anh được người ta đặt cho biệt danh là "người đàn ông không thở", bởi anh nín thở rất lâu, lên tới... 22 phút.


Kỉ lục thế giới mà Stig đạt được. (Ảnh: Internet)

Ban đầu, anh chỉ tập lặn nhằm giúp cơ thể ổn định tâm trí, nhịp thở, huyết áp... nhưng dần dần, anh cảm thấy thoải mái khi ở dưới nước. Kể từ đó, anh chú tâm tập luyện và hiện tại, bất kể môi trường nào cũng không thể “làm khó” anh.

Đặc biệt, anh có thể lặn dưới làn nước lạnh mà không cần phải hỗ trợ gì. Nếu là người bình thường, chắc chắn phải dùng đến các thiết bị chuyên dụng như đồ lặn, hệ thống thở máy, chân nhái... 

Nói không với Internet

Bạn có thể không dùng Internet trong bao lâu? Có thể bị rớt mạng một chút, bạn đã la hét “ầm trời”. Tuy nhiên, một anh chàng có tên Paul Miller đã quyết định “đoạn tuyệt” với Internet hơn 1 năm nay.


Anh Paul không dùng Internet đã hơn 1 năm nay. (Ảnh: Internet)

Anh cho biết, lúc đầu khi từ bỏ, anh cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, càng về sau anh lại càng thấy mình đúng đắn. “Tôi cảm thấy tĩnh tâm hơn, tập trung hơn và đầu óc cũng thư thái hơn rất nhiều so với khi ‘cắm đầu’ vào mạng Internet”, Paul cho biết.

Không cần tiền vẫn có thể sống

Bà Heidemarie Schwermer, 53 tuổi là một phụ nữ người Đức. Cách đây ít lâu, bà đã tự thử thách chính mình bằng cách sống không cần tiền bạc trong vòng 1 năm. Đồng thời, thông qua hành động này, bà muốn chứng tỏ rằng tiền bạc không phải là tất cả.


Người phụ nữ sống không cần tiền. (Ảnh: Internet)

Sau đó, bà quyết định tự làm mọi thứ mà không cần tiền, bao gồm cả làm vườn, quét dọn, giặt giũ, nấu ăn… để đối lấy thức ăn. Theo tiết lộ, ban đầu bà cũng cảm thấy khá khó chịu nhưng sau đó quen dần.

Hiện tại, dù đã 18 năm sau lần “thí nghiệm” chính mình, bà Heidemarie vẫn giữ thói quen sống không cần tiền, khiến nhiều người phải ngả mũ bái phục.

Hành trình bất tận

Đó là Colin Wright, một chàng trai thích chu du thế giới và luôn đặt mục tiêu sẽ không bao giờ có điểm dừng. Anh liên tục di chuyển và cứ sau 4 tháng, Colin Wright lại đặt chân tới một quốc gia nào đó.


Anh chàng Colin thích chu du. (Ảnh: Internet)

Sau những lần đi đây đi đó, anh lại đăng tải hình ảnh của mình lên mạng và nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng. Colin là một trong những người theo lối sống Minimaslim - Phong cách tối giản.

Nói không với rác thải

Đó là cô Bea Johnson, một người phụ nữ gốc Pháp, sống tại California, Mỹ. Năm 2008, Bea đã quyết định thực hiện nếp sống cực kì nghiêm túc, trong đó nổi bật là không xả rác thải ra ngoài.


Người nói không với rác thải. (Ảnh: Internet)

Thay vào đó, mọi thứ đều được tái chế hoặc sử dụng với mức độ vừa đủ, không dư thừa. Các vật không thể tái sử dụng như hóa chất tẩy rửa chẳng hạn, cô sẽ không sử dụng. Mỗi năm, gia đình Bea chỉ tạo ra lượng rác thải vừa nhét đầy... 1 cái lọ có dung tích 1 lít.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận