Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Nên làm gì để con sử dụng mạng xã hội an toàn?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-08-26 06:08

Việc cha mẹ hướng dẫn con sử dụng mạng xã hội an toàn rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh trẻ em vị thành niên ở Việt Nam sử dụng Facebook khá phổ biến.

Trong chương trình Cuộc sống thường ngày (25/8), chuyên gia tâm lý Nguyễn Thu Hà đã đưa ra những lời khuyên hữu ích trong việc quản lý cũng như đồng hành cùng con trong việc sử dụng Facebook.

Theo bà Nguyễn Thu Hà, trẻ vị thành niên sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ khi tham gia mạng xã hội như: biến đổi nhân cách, lạm dụng hay nghiện Facebook, dẫn đến thay đổi hành vi (nói dối, không tập trung vào học tập, sử dụng thời gian không hiệu quả...). Khi đã quan tâm quá đà tới Facebook hoặc tham gia vào các nhóm mạng xã hội tiêu cực, các em rất dễ trở thành đối tượng lợi dụng của các nhóm tội phạm trên mạng.

Bà Nguyễn Thu Hà khuyến cáo: "Các bậc cha mẹ khi cho con sử dụng Internet cần lựa chọn dựa theo lứa tuổi. Cha mẹ cũng cần đồng hành, giám sát, hỗ trợ các chương trình sử dụng, chia sẻ, điều chỉnh cho con; không nên cho con trẻ sử dụng quá nhiều các phương tiện, thiết bị hiện đại như smartphone, máy tính bảng…

Ở lứa tuổi nhỏ, các em cần hình thành giá trị sống, kỹ năng sống, các kỹ năng xã hội, nắm vững các nguyên tắc sử dụng mạng xã hội. Cha mẹ có thể đưa ra các chỉ dẫn và minh họa chung chung. Ở lứa tuổi vị thành niên, với nhận thức chưa rõ ràng, cụ thể và đầy đủ, các em cần sự tôn trọng của cha mẹ cũng như sự đồng hành của các bậc phụ huynh".

Theo VTV

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận