Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Nam sinh tật nguyền muốn trở thành 'Stephen Hawking của Trung Quốc'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-09-08 01:09
Mắc chứng loạn dưỡng cơ, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, Xing Yifan vẫn nỗ lực học tập và đặt mục tiêu gặt hái được nhiều thành công như nhà bác học người Anh.

Xing Yifan (18 tuổi, Cát Lâm, Trung Quốc) trở nên nổi tiếng sau khi được Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, ngôi trường hàng đầu Trung Quốc về ngành du hành vũ trụ, nhận vào học đầu tháng 8, theo South China Morning Post.

Xing được chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ khi mới 6 tháng tuổi. Nam sinh không thể đi, đứng và hầu như không thể cử động cổ đã đạt thành tích 645 trên 750 điểm trong kỳ thi đại học.

"Tôi muốn xem mình có thể đi được bao xa. Tôi muốn tiến về phía trước nhiều hơn nữa", Xing phát biểu.

Có phần xương bình thường nhưng cơ bắp không phát triển để hỗ trợ cơ thể, Xing hiện chỉ nặng 18 kg và phải sử dụng xe lăn dưới sự trợ giúp của phụ huynh. Mẹ từng khuyên Xing chuyển sang lớp ít cạnh tranh hơn hồi trung học song nam sinh từ chối.

"Nếu con vào được lớp này thì con có thể chinh phục nó. Con thấy không có lý do gì để bỏ đi cả".


Xing chỉ nặng 18 kg, khó cử động cơ thể do mắc chứng loạn dưỡng cơ.

Khi đi học, trong một tiết thông thường dài 45 phút, Xing chỉ có thể ngồi 30 phút vì cột sống bị vẹo, cằm phải tựa xuống bàn để đỡ phần đầu. Vì khó cử động cổ, chàng trai 18 tuổi cũng chỉ có thể nhìn được nửa trang sách. Trong thời gian còn lại của tiết học, Xing phải nằm xuống và nghe giảng.

Dù các ngón tay không cử động được bình thường, Xing vẫn có thể viết chữ. Để chuẩn bị cho kỳ thi đại học vừa qua, nam sinh Cát Lâm dành nhiều giờ mỗi ngày để làm bài tập viết, có lúc hoàn thành hơn 20 bài kiểm tra/ngày.

Về phía gia đình, dù gặp nhiều khó khăn, cha mẹ Xing vẫn đảm bảo con trai nhận được sự giáo dục như những đứa trẻ khác. Trong nhiều năm, hai người thay phiên nhau bên con trong mỗi tiết học. Hàng đêm, cứ mỗi 2 tiếng, họ phải giúp Xing trở mình.

nam sinh muon thanh Stephen Hawking anh 2Cha mẹ luôn ở bên hỗ trợ Xing mọi lúc.

Cứ như vậy, với tham vọng trở thành Stephen Hawking của Trung Quốc, Xing luôn đạt nhiều thành tích tốt trong học tập. Trước khi đỗ đại học ở Bắc Kinh, Xing cũng là học sinh có điểm số cao nhất khi thi vào cấp 3, một ngôi trường hàng đầu ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm.

Đối với bố mẹ, thành tích học tập của Xing cũng là niềm tự hào sau bao năm vất vả nuôi con trai mắc bệnh loạn dưỡng cơ.

“Mỗi ngày là một thử thách, giống như một trận chiến. Chúng tôi giành chiến thắng khi chúng tôi trải qua một ngày suôn sẻ. Chúng tôi không dám nghĩ về tương lai, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng sống tốt mỗi ngày", cha Xing nói.

Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh đã chuẩn bị một phòng ký túc xá hai giường có nhà tắm ở tầng trệt cho Xing và mẹ, người sẽ chăm sóc cậu toàn thời gian.

Stephen Hawking là nhà vật lý lý thuyết, nhà vũ trụ học người Anh được chẩn đoán mắc hội chứng xơ cứng teo cơ một bên năm 20 tuổi. Khi mắc hội chứng này, bệnh nhân dần trở lên tê liệt do não không còn điều khiển được các cơ bắp vận động của cơ thể. Ông qua đời vào năm 2018 sau khi sống chung với căn bệnh này hơn 5 thập kỷ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận