Tin mới
3
Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày
Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói
5
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày

Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói

Nam sinh Phú Yên "quá nhanh, quá nguy hiểm" ở cuộc thi tuần Olympia

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-01 07:10

Trần Nhân Kiệt (THPT Nguyễn Văn Linh, Phú Yên) để lại ấn tượng trong lòng khán giả Olympia nhờ dẫn đầu ở cả 4 vòng thi và "vượt chướng ngại vật" khi chưa ô gợi ý nào được lật mở.


Nhân Kiệt tạm dẫn đầu sau vòng thi Khởi động Đại diện THPT Nguyễn Văn Linh (Phú Yên) trả lời đúng 6/12 câu hỏi Khởi động, tạm giữ điểm số cao nhất sau vòng thi đầu tiên.

Trần Nhân Kiệt (THPT Nguyễn Văn Linh, Phú Yên) là thí sinh giành giải nhất cuộc thi tuần 1, tháng 2, quý I, Đường lên đỉnh Olympia năm 18 phát sóng vào chiều 1/10.

3 bạn chơi cùng nam sinh là Bùi Nguyễn Quang Huy (THPT Chuyên Bến Tre, Bến Tre), Nguyễn Hoàng Yến (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội) và Phan Thị Lệ Thủy (THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc).

Ở phần giao lưu với MC và khán giả, Nhân Kiệt thể hiện sự thông minh, tự tin, tiết lộ từng giành giải ba cấp tỉnh tại một cuộc thi sáng chế khoa học.

Cậu khởi động khá tốt với 6/12 câu trả lời đúng, tạm có số điểm dẫn đầu "đoàn leo núi" sau vòng thi đầu tiên. Theo sau là Quang Huy 50 điểm, Hoàng Yến 30 điểm và Lệ Thủy 20 điểm.


Nhân Kiệt giải ô chướng ngại vật khi chưa có gợi ý nào được lật mở Với câu trả lời "Sông Bạch Đằng" ở những phút đầu vòng thi Vượt chướng ngại vật, nam sinh Phú Yên xuất sắc ghi trọn 80 điểm, củng cố vị trí dẫn đầu "đoàn leo núi".

Nhân Kiệt tỏ ra là đối thủ "đáng gờm" khi nhanh tay nhấn chuông xin trả lời ô chướng ngại vật gồm 12 chữ cái ngay từ khi hàng ngang gợi ý đầu tiên chưa được lật mở.

MC Diệp Chi hỏi nam sinh có quá liều lĩnh khi chưa có dữ kiện hay góc hình ảnh nào được tiết lộ. Cậu mỉm cười khá tự tin rằng thích câu khẩu hiệu của Văn Viết Đức - quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 15 - là "được ăn cả ngã về không".

Sự tự tin pha chút liều lĩnh của 10X đã đem về cho cậu thêm 80 điểm để củng cố vị trí dẫn đầu với 140 điểm. MC Ngọc Huy nhận xét phần thể hiện của Nhân Kiệt là "quá nhanh, quá nguy hiểm". 

4 câu hỏi thuộc lĩnh vực Logic, Sinh học, Hiểu biết chung và Hóa học ở phần thi Tăng tốc khiến số điểm của 4 thí sinh thay đổi khá nhiều. Quang Huy với 4/4 câu trả lời đúng và gần như nhanh nhất đã rút ngắn khoảng cách với Nhân Kiệt.

Cụ thể, Nhân Kiệt có 230 điểm, Quang Huy 180 điểm, Hoàng Yến 120 điểm và Lệ Thủy 100 điểm.

Nam sinh Phu Yen 'qua nhanh, qua nguy hiem' o cuoc thi tuan Olympia hinh anh 1
Nhân Kiệt chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi tuần 1, tháng 2, quý I, Đường lên đỉnh Olympia năm 18. Ảnh chụp màn hình.

Phần thi Về đích không chứng kiến sự bứt phá về điểm số hay màn lội ngược dòng nào. Kết quả chung cuộc, Nhân Kiệt bước lên bục giành giải nhất ở cuộc thi tuần này với 235 điểm.

Quang Huy với nỗ lực ở những câu hỏi cuối cùng, về nhì với 210 điểm. Hoàng Yến và Lệ Thủy giành giải ba với lần lượt 110 và 80 điểm.

Xúc động chia sẻ ngay sau cuộc thi, Nhân Kiệt cho hay cậu rất vui mừng với vòng nguyệt quế đầu tiên. Nam sinh hứa sẽ cố gắng thể hiện tốt ở cuộc thi tháng, sẽ lên sóng vào 22/10 tới.

Khán giả vẫn có hy vọng gặp lại Bùi Nguyễn Quang Huy (THPT Chuyên Bến Tre, Bến Tre) ở cuộc thi tháng với tư cách thí sinh có điểm nhì tuần cao nhất, nếu không có học sinh nào vượt qua số điểm 210 ở hai cuộc thi tuần sau.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...