Tin mới
4
Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát
Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài

Nam Bộ mưa lớn trong ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-05-03 11:05
TP.HCM và các tỉnh, thành phố Nam Bộ mưa dông trong ngày 3/5. Trong khi đó, thời tiết ở Bắc Bộ và Trung Bộ ổn định hơn, trời hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Nam Bộ và Tây Nguyên duy trì trạng thái mưa dông trong hôm nay (3/5). Mưa tập trung về chiều và tối, người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo bản đồ dự báo của trang Accuweather, TP.HCM khả năng xuất hiện mưa dông sau 15h hôm nay và duy trì đến khoảng 19h. Nhiệt độ trong ngày dao động 25-31 độ C. Tình trạng mưa về chiều có thể kéo dài hết ngày 4/5.

Cơ quan khí tượng dự báo lượng mưa ghi nhận được ở Nam Bộ trong những giờ tới dao động 20-50 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa cũng lan rộng ở các tỉnh, thành phố Tây Nguyên gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cho khu vực miền núi.

Trong khi đó, thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ ổn định khi không khí lạnh dần suy yếu. Người dân trải qua ngày cuối của kỳ nghỉ lễ với thời tiết oi nóng khi nhiệt độ tăng cao lên mức 28-31 độ C.

Trạng thái nắng ráo có thể kéo dài đến hết tuần này, sau đó miền Bắc đón đợt mưa dông mới. Nhiệt độ duy trì ở ngưỡng 26-30 độ C. Cơ quan khí tượng chưa đưa ra nhận định về đợt nắng nóng tiếp theo, dù đã bước vào giai đoạn mùa hè.

Tại Bắc Trung Bộ, mưa dông giảm dần trong hôm nay và hửng nắng về chiều. Nền nhiệt cũng nhích dần lên ngưỡng 25-28 độ C. Trong khi đó, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp diễn mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa.

Như vậy, người dân khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ với thời tiết thuận lợi. Còn khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa dông, người dân nên chọn thời điểm thích hợp để di chuyển phù hợp.

Cơ quan khí tượng cho biết sang tháng 5, Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiều ngày mưa rào và dông kèm nguy cơ về các hiện tượng nguy hiểm như dông, sét. Tổng lượng mưa tại hai khu vực trên thời gian tới có thể cao hơn 60% so với cùng kỳ các năm.

Trong khi đó, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại thấp hơn nhiều năm 1-1,5 độ C. Nắng nóng xuất hiện nhưng không kéo dài, khu vực vẫn có nhiều ngày thời tiết dễ chịu.

Hiện, ảnh hưởng của không khí lạnh vẫn còn nên vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động với sóng cao 1,5-3 m. Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; sóng cao 2-5 m.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...