Tin mới
5
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
Ảnh

sunwin | sunwin

Na Uy là nước đầu tiên cho phép trẻ em từ 6 tuổi thay đổi giới tính

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-01 12:10

Na Uy là quốc gia đầu tiên thông qua đạo luật cho phép trẻ em từ 6 tuổi có quyền chuyển đổi giới tính trước pháp luật mà không cần phẫu thuật chuyển giới.

Anna Thulin-Myge năm nay 10 tuổi sinh ra là một người con trai, với cái tên ban đầu rất nam tính làAdrian. Nhưng Anna chưa bao giờ nghĩ mình là một bé trai mà luôn thừa nhận mình là con gái. Em có mái tóc vàng dài, mượt như con gái. Thậm chí còn đổi một cái tên giống như mọi cô bé khác, chỉ có điều ở cột giới tính của Anna là “nam”. Anna chia sẻ: “Khi còn nhỏ, em đã thích mặc váy, chơi búp bê, nên em thật sự cho rằng mình đã luôn là một cô gái. Mấy tuần nữa em sẽ có hộ chiếu mới, và lúc đó sẽ đổi giới tính là nữ”.

Anna sẽ sớm nhận được giấy xác nhận chính thức từ chính quyền cho giới tính nữ theo như mong muốn.

Anna là một trong số 9 đứa trẻ đã thực hiện quyền lợi chuyển giới này kể từ khi luật được áp dụng
Anna là một trong số 9 đứa trẻ đã thực hiện quyền lợi chuyển giới này kể từ khi luật được áp dụng

Với việc thông qua đạo luật này, những người muốn chuyển giới như Anna không cần thiết phải phẫu thuật hay tham dự những buổi tư vấn như trước đây nữa. Thủ tục yêu cầu được thực hiện chỉ đơn giản như điền tờ khai hoàn thuế. Hầu hết trong số 250 người Na Uy đã nộp đơn là người trưởng thành, và cho đến thời điểm này, chưa có một yêu cầu nào bị từ chối. 

Na Uy cùng với Argentina, Ireland, Đan Mạch là những nước đầu tiên trên thế giới cho phép người trưởng thành được chuyển giới một cách hợp pháp mà không cần phẫu thuật. Nhưng hiện chỉ có Na Uy và Malta áp dụng quyền này với cả trẻ nhỏ. 

Na Uy là quốc gia đầu tiên thông qua đạo luật cho phép trẻ em từ 6 tuổi có quyền chuyển đổi giới tính trước pháp luật mà không cần phẫu thuật chuyển giới
Na Uy là quốc gia đầu tiên thông qua đạo luật cho phép trẻ em từ 6 tuổi có quyền chuyển đổi giới tính trước pháp luật mà không cần phẫu thuật chuyển giới

Malta chỉ cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ thay mặt cho con mình yêu cầu thay đổi giới tính tại tòa. Còn với Na Uy trẻ em được phép tự trải qua những thủ tục hành chính này như người lớn. Nếu được bố mẹ đồng ý, trẻ em Na Uy ngay từ 6 tuổi có thể tự xác nhận mình là nam hay nữ, thay cho giới tính được ghi nhận khi mới sinh.

Anna Thulin-Myge là một trong số 9 đứa trẻ đã thực hiện quyền lợi chuyển giới này kể từ khi luật được áp dụng từ tháng 6 năm nay. Anna sống cùng mẹ, bố dượng và ba người anh chị em. Khi Annalên 5 tuổi, những người họ hàng và hàng xóm phản đối việc bà Siri Oline Myge – mẹ của Anna cho phép cô bé nghĩ mình là con gái. Trong suốt khoảng thời gian đó, Anna đã phải sống trong cảm giác mơ hồ và bị chối bỏ khi bị buộc phải đến trường với cái tên Adrian. Vào tháng 7 - 2013, Anna chính thức đổi tên mới và bắt đầu mặc váy. Anna bị bắt nạt, đến mức phải chuyển sang trường mới, nơi không có bạn học nào biết bé từng là Adrian. 

Cô bé Anna Thulin-Myge, khi còn là Adrian và nay
Cô bé Anna Thulin-Myge, khi còn là Adrian và nay

Anna được sống trong môi trường được tôn trọng giới tính của mình từ khi đạo luật được thông qua
Anna được sống trong môi trường được tôn trọng giới tính của mình từ khi đạo luật được thông qua

Nhiều nhà làm luật thừa nhận còn vài vướng mắc quanh việc chuyển đổi giới tính ở trẻ em. Nhưng khi bàn thảo, luật này không gặp quá nhiều phản đối từ Quốc hội cũng như dư luận. Bộ trưởng Bộ Y tế Na Uy Bent Hoie chia sẻ: “Tôi đã gặp nhiều người trẻ cho biết luật mới đã khiến cuộc sống của họ dễ dàng hơn nhiều”.

Với việc thông qua đạo luật này, những người muốn chuyển giới như Anna không cần thiết phải phẫu thuật hay tham dự những buổi tư vấn như trước đây nữa.
Với việc thông qua đạo luật này, những người muốn chuyển giới như Anna không cần thiết phải phẫu thuật hay tham dự những buổi tư vấn như trước đây nữa.

Hiệp hội vì Sự Đa dạng Giới tính của Na Uy đã thành công trong việc vận động giảm độ tuổi từ 7 xuống 6 để những đứa trẻ có thể bắt đầu đi học một cách thoải mái và suôn sẻ, không phải gặp những phiền phức như Anna. Thậm chí nhiều ý kiến còn cho rằng Na Uy nên cho phép việc này ở trẻ em dưới 6 tuổi, vì giới hạn tuổi chỉ cho thấy chúng ta không tin tưởng ở trẻ nhỏ.

Sẽ có thêm nhiều đứa trẻ như Anna được tự lựa chọn giới tính của mình
Sẽ có thêm nhiều đứa trẻ như Anna được tự lựa chọn giới tính của mình

Đây là xu hướng mới của các nước trên thế giới: Sau thời kỳ bắt buộc triệt sản để có thể công nhận giới tính mới (thập niên 60-90), rồi bắt buộc phải sử dụng hormone và bác sĩ tâm lý (phổ biến nhất hiện nay), rồi chỉ cần chứng nhận tâm lý, người ta thấy rằng các rào cản y tế, pháp lý này chỉ làm tăng chi phí xã hội, và dần tách quyền phẫu thuật giới tính ra khỏi quyền nhận dạng giới tính.

Tất nhiên, để làm được điều này, đòi hỏi việc bình đẳng giới ở quốc gia đó phải đạt mức độ rất cao, khiến cho quyền và nghĩa vụ của người nam và nữ ở mọi độ tuổi chẳng còn khác nhau gì cả. Với việc thông qua đạo luật về chuyển đổi giới tính cho cả trẻ em 6 tuổi, Na Uy đã trở thành một trong những quốc gia tự do nhất thế giới về vấn đề chuyển giới.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận