Tin mới
1
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Mỹ Tâm vắng mặt khi đoạt giải Ca sĩ của năm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-07 12:04

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh – người bạn thân của “Họa mi tóc nâu” ngẫu hứng hát “ước gì Tâm ở đây giờ này” khi tên cô được xướng lên tại giải thưởng Cống hiến.

Đêm trao giải âm nhạc Cống hiến mùa thứ 10 diễn ra tại Nhà hát TP HCM, tối 6/4. Trong số các hạng mục giải thưởng, Ca sĩ của năm được chờ đợi hơn bao giờ hết. Ngoại trừ Thanh Tâm là gương mặt mới, 3 nghệ sĩ còn lại gồm Hà Hồ - Mỹ Tâm – Tùng Dương đều là ứng cử viên nặng ký. 

Giọng ca Con cò là gương mặt quen thuộc của Cống hiến khi anh từng 8 lần đoạt giải thưởng ở các hạng mục và khả năng chuyên môn nổi trội giúp anh thường xuyên được lòng giới truyền thông - những người trực tiếp bầu chọn. 

Trong khi đó, cả Mỹ Tâm - Hồ Ngọc Hà đều có 2 lần được xướng tên. Hơn nữa, cả hai giọng ca nữ đều có nhiều hoạt động âm nhạc nổi trội trong năm 2014. Chính vì thế, cuộc đua giữa họ càng trở nên gay cấn và kết quả khó dự đoán hơn bao giờ hết.

Diva xinh đẹp

Diva xinh đẹp dành cho Mỹ Tâm những lời có cánh trên sân khấu Cống hiến.

Mỹ Linh - diva từng là chủ nhân của giải thưởng Ca sĩ của năm, làm khách mời trao giải. Cô làm cả khán phòng nín thở khi xướng tên người đoạt giải. Đúng với sự kỳ vọng của đám đông, Mỹ Tâm vượt lên để giành chiến thắng trước các đối thủ nặng ký. 

Khi đọc tên giọng ca Như một giấc mơ, Mỹ Linh không giấu vẻ sung sướng khi phát biểu: “Với những gì đóng góp cho âm nhạc Việt, cô ấy rất rất xứng đáng để nhận giải thưởng này”. 

Tuy nhiên, Mỹ Tâm không có mặt để nhận giải khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh lên sân khấu nhận cúp chiến thắng thay cô. Anh đã hát “ước gì Tâm ở đây giờ này” gửi tới nữ ca sĩ khi cô đang có chuyến lưu diễn ở Nhật.

Mỹ Linh

Mỹ Linh tranh thủ "gạ gẫm" Võ Thiện Thanh sáng tác bài hát mới cho cô khi anh lên sân khấu nhận giải thay Mỹ Tâm.

Đức Tuấn từng được vinh danh tại nhiều hạng mục của giải thưởng Cống hiến, trở lại mùa giải thứ 10 với tư cách khách mời trao giải Album của năm. 

Trước khi xướng tên người đoạt giải, nam ca sĩ chia sẻ chân thành: “Tôi bị nghiện phát hành album. Mỗi album giống như một đứa con tinh thần, phải chăm chút từng li từng tí để nó có hình hài trọn vẹn. Thời buổi này, phát hành album rất tốn kém và xung khắc nhưng lỡ trót yêu nghề vẫn cứ phải làm. Ở đây có mặt Đức Trí, Quốc Trung, những người tôi từng hợp tác. Họ đã trốn tránh, không nghe điện thoại tôi mỗi lần gọi. Nói thế để biết công sức đeo đuổi các nhạc sĩ tinh hoa là cả kỳ công. Tôi rất tự hào khi hợp tác với các nhạc sĩ hàng đầu của Việt Nam”.

Sau những chia sẻ về thái độ làm nghề, Đức Tuấn công bố người thắng cuộc. Nguyễn Trần Trung Quân với Khởi hành xuất sắc vượt qua Phạm Anh Khoa, Thảo Trang, Vũ Thắng Lợi để giành giải Album của năm

Nam ca sĩ trẻ không giấu được vẻ sung sướng khi lên nhận cúp. Anh gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Khắc Hưng – người bạn thân cũng là nhà sản xuất âm nhạc đã giúp anh chặng đường gian khó để thực hiện Khởi hành. Trung Quân cho biết, nhờ giải thưởng, anh sẽ tự tin hơn để theo đuổi dòng nhạc điện tử một cách lâu bền.

Mùa thứ 10 đánh dấu những chiến thắng đầy bất ngờ của Nguyễn Trần Trung Quân. Ngoài Album của năm, anh còn thắng thế ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm

Nhạc sĩ Dương Thụ, khách mời trao giải, thẳng thắn thừa nhận tên tuổi của nam ca sĩ này quá mới. Tác giả Vẫn hát lời tình yêu vốn lười xem tivi nên không rành về những gương mặt trẻ. 

Trong khi đó, phát biểu lúc nhận giải, Trung Quân chia sẻ: “Giải thưởng này là ước mơ từ nhỏ. Lúc nãy ở trong cánh gà, chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn nên tôi không chuẩn bị tâm lý sẽ đoạt giải. Mọi người bảo ra sân khấu, tôi bất ngờ quá. Đến giờ tôi vẫn còn run vì quá sung sướng”.

Ở hạng mục Bài hát của năm, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã xướng tên của Phạm Toàn Thắng với ca khúc Bốn chữ lắm. Nhạc sĩ trẻ sung sướng lên nhận giải và chia sẻ niềm vui cùng các tác giả của các đề cử Trót yêu, Nơi đảo xa  Tổ quốc gọi tên mình.

Phạm Toàn Thắng thêm một lần chiến thắng khi được vinh danh ở hạng mục Nhạc sĩ của năm do Đức Trí trao tặng. Giám đốc âm nhạc của chương trình nhớ lại những năm đầu sơ khai của Cống hiến: “Tôi còn nhớ lần đầu tiên chương trình diễn ra ở phòng trà, rất mộc mạc và đơn giản, không hoành tráng và xa hoa như bây giờ. Ngày đó làm tôi suy nghĩ mãi, trên vai lúc ấy là gánh nặng. Và tôi liên tục thay đổi xung quanh từ khóa âm nhạc”.

Nối tiếp Đức Trí, tác giả Uống trà phát biểu: “Tôi không biết nói gì vì giải thưởng là vinh hạnh to lớn. Từ khi bắt đầu viết nhạc, cách đây 10 năm, tôi chỉ nghĩ chia sẻ với bạn bè chứ chưa từng mơ mộng nhận giải. Nhạc sĩ là từ rất cao quý, tôi không dám nhận, chỉ nghĩ mình là tác giả. Như anh Đức Trí nói, giải thưởng là áp lực và trách nhiệm để tôi nỗ lực xứng đáng với 2 chữ nhạc sĩ”.

L

Bộ ba Bốn chữ lắm lên nhận giải: Phạm Toàn Thắng, Trúc Nhân, Thảo Nhi (từ phải qua).

Đạo diễn Lê Hoàng từng là MC của giải Cống hiến những năm đầu tiên. Anh tiết lộ bí mật thú vị của Đức Trí. Khi ấy, nhạc sĩ Giấc mơ chỉ là giấc mơ vì quá lo sợ khi gánh trên vai vị trí đạo diễn chương trình nên đã đến ôm Lê Hoàng và khóc. Anh an ủi Đức Trí: “Em yên tâm. Nếu em không ‘giết’ âm nhạc, âm nhạc cũng sẽ không ‘giết’ em”.

Khi MC Diễm Quỳnh hỏi vì sao Lê Hoàng không thử mạo hiểm làm đạo diễn âm nhạc thì anh hài hước: “Khi người ta nói đến bộ phim, họ nghĩ ngay đến tên đạo diễn. Nhưng khi nói đến chương trình ca nhạc, họ chỉ biết mỗi tên ca sĩ. Đấy là công việc không ai biết đến, vì thế tôi không dại dột nhận lời”. Nét hóm hỉnh, thông minh của anh làm khán giả có mặt ở nhà hát bật cười sảng khoái.

Sau màn tung hứng thú vị, Lê Hoàng trao giải Chương trình âm nhạc cho nhạc sĩ Quốc Trung nhờ Moonsoon Music Festival do công ty của anh thực hiện thành công năm qua. Nhạc sĩ Sao chẳng về với em gửi lời cảm ơn những người bạn đã đồng hành trong dự án mạo hiểm và nhà tài trợ đã tin tưởng anh “không làm gì bậy bạ”.

quốc Trung

Quốc Trung thừa nhận anh vẫn run ở mỗi lần lên sân khấu nhận giải.

Quốc Trung tiếp tục lên sân khấu nhận thêm giải Chuỗi chương trình của năm với Giai điệu tự hào. Nhạc sĩ khiêm tốn cho biết, anh chỉ là một thành viên trong ê-kíp. Nếu Moonsoon Music Festival là dự án cá nhân thì Giai điệu tự hào là của tập thể. Mặc dù năm vừa qua anh khá bận rộn nhưng vẫn nhận lời làm giám đốc âm nhạc cho chương trình bởi nó cho anh thoải mái sáng tạo những bài hát kinh điển của dòng nhạc cách mạng.

Đúng như Đức Trí chia sẻ trước đó, giải Cống hiến lần thứ 10 đề cao tính chuyên môn nhưng cũng khuyến khích những gương mặt trẻ tài năng. Bằng chứng Nguyễn Trần Trung Quân và Phạm Toàn Thắng đã lập cú đúp giải thưởng một cách ngoạn mục.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận