Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Mỹ Tâm thay đồ nhanh trên sân khấu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-01-24 06:01

Trong tích tắc, nữ ca sĩ đã lột bỏ bộ đầm dài để trở nên quyến rũ, cháy bỏng hơn trong bộ váy ngắn, ôm sát cơ thể.


Tại đêm nhạc hướng về biển đảo tối 23/1 tại nhà hát Hòa Bình (TP HCM), Mỹ Tâm đã có cuộc lột xác và hoán đổi phong cách ngoạn mục khi trình diễn 2 tiết mục hoàn toàn khác nhau. Trong hình ảnh nào, nữ ca sĩ cũng rất xinh đẹp và cháy hết mình.


Đầu tiên, nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Biển hát chiều nay với chất giọng chắc, khỏe, dày dặn, làm say mê khán thính giả tại nhà hát và trên sóng truyền hình. Cô diện bộ đầm dài thướt tha, đằm thắm màu xanh biển phù hợp với nội dung sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng.


Ngay sau đó, Mỹ Tâm lột bỏ bộ đầm nữ tính để trở nên quyến rũ, cháy bỏng hơn trong liên khúc Giấc mơ muôn màu - Vũ điệu France cho anhXin chào ngày mới. Trong phần mở đầu, cô còn thể hiện khả năng chơi trống rất mạnh mẽ.


Vừa hát vừa thể hiện những động tác vũ đạo, nhưng điều này gần như không ảnh hưởng đến giọng hát của Mỹ Tâm. Thậm chí càng về sau, cô diễn càng sung sức.


Với hai màn trình diễn này, cô một lần nữa chứng minh được sức hút của “họa mi tóc nâu” trong lòng nhiều thế hệ khán giả hơn 10 năm qua.


Từ Hà Nội, Mỹ Linh bất ngờ bay vào miền Nam ăn Tết sớm cùng khán giả. Sự kết hợp của cô và Quang Dũng trong Khúc giao mùa (Huy Tuấn) khiến người xem được trải nghiệm sớm khoảnh khắc giao mùa cùng người thương yêu. Tiếp đó, diva nhạc Việt đưa khán giả đến với biển dịu êm qua Lời biển hát (Anh Quân) còn Quang Dũng thể hiện nỗi lòng của các chiến sĩ hải đảo đến với người yêu qua Chút thơ tình của người lính biển (Hoàng Hiệp; thơ Trần Đăng Khoa). 


Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết, ca sĩ Uyên Linh cũng rất háo hức trong Lắng nghe mùa xuân về (Dương Thụ). 


Sau đó, cô cùng Quốc Thiên nồng nàn, da diết với bản tình ca Thuyền và biển (Phan Huỳnh Điểu; thơ Xuân Quỳnh). 


Tiếp tục lôi cuốn khán giả, Đông Nhi trẻ trung, sôi động trong bản phối mới Xuân họp mặt (Văn Phụng). Sau đó, cô tay trong tay du xuân sớm cùng người yêu Ông Cao Thắng trong Người tình ơi mơ gì (Tường Văn). 


Giọng ca của Tiếng hát mãi xanh Đinh Phú Vinh trầm, sâu, vững chãi với Tổ Quốc gọi tên mình (Đinh Trung Cẩn; thơ Nguyễn Phan Thế Mai). 


Đồng hành cùng Quỳnh Hương trong vai trò MC là Hoa hậu Ngọc Hân. Đây cũng là lần thứ hai cô tham gia chương trình với cương vị đại sứ thiện chí của chương trình Tết an bình. 

Theo Tri thức trực tuyến

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận