Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Mỹ Tâm sẽ thắng lớn tại giải Cống hiến 2018?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-03-12 02:03

"Tâm 9" được đánh giá là đề cử nặng ký nhất trong hạng mục "Album của năm". Ngoài ra, Mỹ Tâm cũng có cơ hội trở thành Ca sĩ của năm tại giải Cống hiến 2018.

2017 là năm hoạt động âm nhạc sôi nổi của Mỹ Tâm. Do vậy, cũng không bất ngờ khi nữ ca sĩ xuất hiện trong 3 đề cử tại giải Âm nhạc Cống hiến 2018, bao gồm Ca sĩ của năm, Album của năm (Tâm 9) và MV của năm (Đừng hỏi em).

Xét trên tiêu chí "Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng" và so sánh với những đề cử còn lại, Mỹ Tâm được đánh giá là sẽ chiến thắng ít nhất 2 hạng mục.

My Tam se thang lon tai giai Cong hien 2018? hinh anh 1
Mỹ Tâm có một năm hoạt động âm nhạc nổi bật trong năm 2017. Ảnh: Tiến Tuấn.

'Tâm 9' chắc thắng album của năm

Hạng mục Album của năm trong giải Cống hiến năm nay có tất cả 5 đề cử: Phố à phố ơi (Hồng Nhung), Portrait (Uyên Linh), Ngài (Khánh Linh), Không sao về bắt đầu (Lê Cát Trọng Lý) và Tâm 9 (Mỹ Tâm).

Trong đó, Không sao về bắt đầu của Lê Cát Trọng Lý tỏ ra "đuối" nhất. So với những album trước của Lê Cát Trọng Lý, album này không quá được quan tâm. Không ít ý kiến cho rằng Không sao về bắt đầu, thậm chí còn không mới với chính Lê Cát Trọng Lý, chưa nói đến giá trị sáng tạo đóng góp cho nhạc Việt.

Ngài của Khánh Linh dù được đánh giá cao về chất lượng nhưng lại giống một mini album hơn là một album đúng nghĩa vì chỉ có đúng 5 bài hát. Do vậy, trong danh sách đề cử Ngài cũng không phải là cái tên nặng ký.

3 cái tên còn lại được chú ý là Phố à phố ơi, Portrait  Tâm 9. Nhưng thực chất chỉ còn là "cuộc đối đầu" của Uyên Linh và Mỹ Tâm vì album Phố à phố ơi của Hồng Nhung không được báo chí thực sự quan tâm, trong khi Cống hiến lại là giải thưởng do các nhà báo bầu chọn.

Phố ơi phố ơi cũng chỉ thuần túy là những ca khúc về Hà Nội, sự mới mẻ về cảm xúc là có, nhưng sự sáng tạo về âm nhạc thì không nhiều. Hồng Nhung có cách xử lý ca khúc chân chất, tự nhiên, đúng phong cách mà khán giả yêu thích ở chị. Nhưng để vượt qua hai đối thủ còn lại xem chừng khó.

My Tam se thang lon tai giai Cong hien 2018? hinh anh 2
Uyên Linh có album Portrait được chú ý trong năm.

Giữa Portrait và Tâm 9Tâm 9 vẻ như sẽ chắc thắng. Tâm 9 nổi lên như hiện tượng của năm vừa qua, nhận được nhiều phản hồi tích cực của truyền thông, báo chí và cả khán giả.

Tâm 9 cũng đạt được thành tích về số lượng phát hành trong bối cảnh album ngày càng ít nghệ sĩ thực hiện, khán giả cũng không còn thói quen mua và nghe CD.

Portrait là một bước chuyển mình của Uyên Linh. Album được đánh giá là văn minh. Nhưng để phác họa chân dung nữ ca sĩ như chính tựa đề của CD, với nhiều người, sản phẩm âm nhạc này chưa làm được.

Một điểm nữa cũng đáng bàn là không phải tất cả ca khúc trong Portrait đều hay, tức không có sự đồng đều về chất lượng. Trong album, Bài hát cho em là được đánh giá và hiệu ứng hơn cả.

Ca sĩ của năm: Mỹ Tâm hay Hồ Ngọc Hà?

Không chỉ có đề cử nặng ký trong Album của năm, Mỹ Tâm còn được đánh giá là có cơ hội lớn chiến thắng hạng mục Ca sĩ của năm trong giải Cống hiến 2018. Sự đánh giá này là hoàn toàn có cơ sở vì so với những đề cử còn lại, không khó để nhận ra "họa mi tóc nâu" nhỉnh hơn nhiều.

Đề cử Cống hiến 2018 - hạng mục Ca sĩ (nhóm nhạc, ban nhạc) của năm có tất cả 5 đề cử, bao gồm: Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Thu Minh, Hồng Nhung và Mỹ Tâm. Đây cũng là hạng mục quan trọng và được chờ đợi nhất của giải thưởng.

Trong danh sách đề cử, Mỹ Tâm nổi bật vì có album Tâm 9, cùng chuỗi showcase giới thiệu album tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng với số lượng người tham dự lên đến hàng chục nghìn ở mỗi buổi. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn có 2 MV có hiệu ứng tốt, trong đó Đừng hỏi em được đề cử ở hạng mục MV của năm.

Dù số lượng không phải là yếu tố quyết định, nhưng sự phủ sóng của Mỹ Tâm trong năm vừa qua là không thể phủ nhận. Các đề cử còn lại rõ ràng "yếu thế" hơn.

My Tam se thang lon tai giai Cong hien 2018? hinh anh 3
Hồ Ngọc Hà có một năm không quá sôi động dù có ca khúc Cả một trời thương nhớ gây chú ý.

Diva Hồng Nhung, ngoài album Phố à phố ơi, không có đêm nhạc riêng. Dự tính năm nay, nữ ca sĩ mới tổ chức live show cho album. Thu Minh có live show Fire Phoenix - Phượng hoàng lửa và làm huấn luyện viên Giọng hát, cô không có album suốt nhiều năm nay.

Tùng Dương - cái tên quen thuộc của giải Cống hiến trải qua một năm giữ vững phong độ nhưng cũng không có nhiều bứt phá. Divo nhạc Việt có live show Trời và Đất, được đánh giá ở mức khá về mặt sáng tạo, nhưng cũng không phải chương trình xuất sắc so với chính anh.

Hồ Ngọc Hà cũng khó có thể trở thành Ca sĩ của năm. Năm vừa qua, nữ ca sĩ hoạt động âm nhạc không quá sôi động. Thông tin gây chú ý nhất về cô năm vừa qua là những câu chuyện về người yêu Kim Lý hơn là âm nhạc đúng nghĩa.

Trong năm 2017, Hồ Ngọc Hà cũng có đêm nhạc và ca khúc Cả một trời thương nhớ gây chú ý. Nhưng chỉ dừng ở mức như vậy nữ ca sĩ khó có thể chiến thắng được hạng mục quan trọng nhất của giải Cống hiến.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận