Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Mỹ nam Hàn kiện hợp đồng 17 năm nô lệ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-12 12:05

"Gã khổng lồ" SM Entertainment tiếp tục là cái tên gặp rắc rối với pháp luật vì những bản hợp đồng lao động với nhiều điều khoản hà khắc.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, diễn viên - cựu thành viên nhóm nhạc Trax Noh Min Woo kiện công ty quản lý cũ SM Entertainment, khẳng định mình là một trong những nạn nhân đầu tiên của thứ gọi là "hợp đồng nô lệ".

Đệ đơn kiện từ cuối tháng 4, Noh Min Woo đòi số tiền bồi thường là 100 triệu won (khoảng 2 tỷ đồng).

Đây không phải lần đầu tiên SM Entertainment bị kiện vì hợp đồng nô lệ. Tuy nhiên, nếu như những lần trước là nghệ sĩ kiện để tìm cơ hội giải thoát thì lần này, Noh Min Woo tìm tới pháp luật khi đã không còn là người của SM Entertainment.

Mỹ nam Hàn kiện hợp đồng 17 năm nô lệ
Noh Min Woo đi kiện khi không còn là người của SM Entertainment.

Đại diện MJ Dreamsys - công ty quản lý hiện tại của Noh Min Woo - phát biểu: "SM Entertainment phát hiện ra tài năng của Min Woo từ sớm và trước khi cậu ấy chính thức gia nhập làng giải trí, họ đã ký hợp đồng độc quyền 17 năm. Theo quy định của Ủy ban Thương mại, bất kỳ hợp đồng độc quyền nào có thời hạn quá 7 năm cũng là vô nghĩa. Hợp đồng nô lệ chỉ là một chuyện. Khi Min Woo có dấu hiệu kháng cự, SM đã ngừng hỗ trợ cậu ấy. Và khi Min Woo được tự do, SM cũng ngăn không cho cậu ấy xuất hiện trên các đài truyền hình. Min Woo chính là một trong những nạn nhân trả thù đầu tiên của SM".

Giám đốc điều hành của MJ Dreamsys và cũng là mẹ của Noh Min Woo cho biết: "Tin đồn cho rằng Min Woo là thành viên rời bỏ Trax là hoàn toàn không đúng. Tại sao họ lại đổ lỗi cho một đứa trẻ về thứ mà SM Entertainment không giải quyết được? SM đã không cho Noh Min Woo cơ hội khi thằng bé muốn được hoạt động cùng nhóm.

Khi Min Woo muốn đổi công ty, SM thường xuyên phá đám. Mỗi khi Min Woo liên hệ được với một công ty nào đó, các dự án và show truyền hình gần như đóng cửa với nó. Tôi đã không hề biết thế lực của SM Entertainment lại lớn đến thế".

Trước sự tấn công của Noh Min Woo và MJ Dreamsys, SM Entertainment đã lên tiếng phản hồi. Đại diện công ty giải trí nổi tiếng này khẳng định những lời nói của Noh Min Woo là vô căn cứ và họ sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp.

Sinh năm 1986, Noh Min Woo gia nhập làng giải trí năm 2004 với tư cách là tay trống của Trax. 2 năm sau đó, anh chia tay nhóm và bắt đầu lấn sân phim ảnh. Anh tham gia một số phim như Pasta, Bạn gái tôi là cáo 9 đuôi, Ngôi nhà hạnh phúc 2,...

Trước Noh Min Woo, SM Entertainment từng bị thành viên TVXQ, Super Junior và mới đây nhất là EXO kiện liên quan tới hợp đồng nô lệ.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận