Tin mới
3
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
5
Nước biển đổi màu đỏ
Nước biển ở thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đổi màu đỏ, nhà chức trách lý giải do biển động, sóng cuốn tảo vào bờ.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư

Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc

Mưa lớn, hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội ngập nặng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-05-30 09:05
Trận mưa lớn trút xuống chiều 29/5 khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu. Mưa được dự báo duy trì trong 2-3 giờ tới.

Chiều 29/5, mưa lớn trút xuống Hà Nội kèm theo dông và gió mạnh, sấm chớp. Theo số liệu từ Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 100 mm chỉ trong vòng hai giờ (13h50 đến 15h50).

Mưa dông đang tập trung ở Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm... Nhiều tuyến phố, tuyến đường ngập sâu 0,2-0,3 m do mưa trút xuống trong thời gian ngắn.

Đường Nguyễn Trãi và phố Lý Thường Kiệt ngập sâu sau trận mưa lớn. Ảnh: Thoatnuochanoi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40 mm.

Đợt mưa này khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 0,15-0,25 m; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 0,25-0,3 m. Dù vậy, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và tiêu thoát hết ngay sau khi mưa kết thúc.

Bản đồ cảnh báo hàng loạt tuyến đường và tuyến phố ngập sâu 0,15-0,3 m. Ảnh: Thoatnuochanoi.

Cơ quan khí tượng cho biết từ đêm 29 đến đêm 30/5, vùng núi và trung du Bắc Bộ hứng thêm đợt mưa mới với lượng 80-120 mm/đợt, có nơi trên 150 mm. Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Cơn dông lớn bất ngờ lúc 15h30 cũng khiến gia đình anh H. (ở một khu đô thị tại Văn Giang, Hưng Yên), không kịp trở tay. Do ở tầng cao và quên đóng cửa, đồ đạc trong nhà anh bị gió thổi bay, thiệt hại nặng nhất là chiếc TV 43 inch bị vỡ. Ảnh: H.D.

Chiều và đêm 30/5, mưa lan rộng xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng núi đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Sau cơn mưa lớn, đường Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy) ngập nặng tới mức ôtô chìm trong biển nước. Ảnh: Đức Trần.

Trên phố Hàng Cót, người dân đi bộ phải nhích từng nước vì nước đã ngập quá đầu gối.

Hàng loạt xe máy đổ rạp vì nước ngập sâu và dâng lên rất nhanh.

Trong khuôn viên khu chung cư 671 Hoàng Hoa Thám, hàng dài ôtô đỗ tại đây nguy cơ ngập nước. Anh Hưng, cư dân sống tại đây, cho biết chưa bao giờ chứng kiến nơi mình ở ngập sâu như vậy.

Nhìn từ trên cao, đại lộ Thăng Long không khác gì một con sông lớn.

Các phương tiện chật vật di chuyển trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy. Cơn mưa vào buổi chiều khiến cả tuyến đường ngập nặng. Ảnh: Nguyễn Kiên.

Một cây xanh đổ trúng ôtô đoạn qua số nhà 35 Hàng Chiếu, tài xế may mắn thoát nạn. Ảnh: V.T.

Ôtô ngập nước, xe máy bị cuốn trôi tại khu vực Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: T.S.

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau dọc đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông. Ảnh: Việt Linh.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận