Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Mưa lớn giờ cao điểm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nặng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-05-24 12:05
Mưa lớn tiếp diễn ở miền Bắc gây nguy cơ ngập lụt nhiều nơi và sạt lở vùng núi. Tại Hà Nội, mưa rào và dông xuất hiện từ sáng sớm khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ.

Sáng 24/5, Hà Nội tiếp diễn trạng thái mưa rào và dông, cục bộ có mưa lớn. Từ 6h đến 7h30, lượng mưa quan trắc được ở nhiều điểm dao động 20-30 mm, một số khu vực mưa trên 40 mm chủ yếu tập trung ở các quận nội thành.

Theo Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, mưa lớn khiến nhiều điểm trong thành phố ngập sâu. Khu vực Ngọc Lâm (Long Biên) có đoạn ngập kéo dài 100 m với độ sâu 0,15 m. Trong khi đó, phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) đoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy ngập cục bộ khoảng 60 m, sâu 0,2 m.

Chị Hoài Thu (quận Hoàng Mai) cho biết khu vực Minh Khai đoạn qua Khu đô thị Times City ngập nặng, kèm theo mưa lớn tiếp diễn khiến tuyến đường tắc cứng. Chị đã "chôn chân" ở đây gần một giờ đồng hồ nhưng chưa thể di chuyển.

Sáng 24/5, mưa lớn gây ngập cục bộ ở tuyến đường Minh Khai khiến giao thông tại đây tê liệt. Ảnh: Hoài Thu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 24/5, mưa lớn xuất hiện ở nhiều nơi thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Mưa dông tập trung ở Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Nội, Thanh Hóa... với lượng phổ biến 70-90 mm chỉ trong vòng vài giờ.

Ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào ngày cuối cùng của đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa trong 24 giờ tới dao động 30-60 mm, có nơi trên 80 mm. Các khu vực thấp, trũng đề phòng tình trạng ngập úng tái diễn, đặc biệt ở khu vực đô thị.

Đáng lưu ý, một số khu vực có thể mưa 60-100 mm, có nơi trên 130 mm, tập trung ở Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Từ ngày 25/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở hai khu vực có khả năng giảm dần. Tuy nhiên, tình trạng mưa rào và dông có thể kéo dài ở vùng núi phía bắc trong nhiều ngày tới. Người dân đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông tiếp diễn liên tục từ nay đến hết ngày 29/5; tập trung về chiều và tối, lượng phổ biến 20-50 mm/ngày, có nơi trên 70 mm. Mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, từ 19h tối 22/5 đến 17h ngày 23/5, mưa lớn xuất hiện nhiều nơi ở Bắc Bộ với lượng lớn.

Lượng mưa ghi nhận được ở một số nơi vượt ngưỡng 200 mm như Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Nội, Phú Thọ... Riêng Thái Nguyên mưa 309 mm và Vĩnh Phúc có lượng mưa 412 mm chỉ trong vòng chưa đầy một ngày.

Mưa lớn ngày 23/5 khiến 37 nhà hư hỏng do sạt lở đất và gây ngập, thiệt hại 956 ha lúa, hoa màu, 11 ha thủy sản; làm chết 20 con gia súc, 775 con gia cầm. Về giao thông, hơn 2.700 m3 đất đá bị sạt, một số tuyến đường giao thông bị ngập.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...