Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Mưa lớn dị thường xuất hiện giữa đêm 'thất tịch' tại Lào Cai

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-08-05 10:08
Tối qua (4/8), tại thành phố Lào Cai xuất hiện một trận mưa lớn dị thường gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Trận mưa rào như trút kéo dài trong khoảng một giờ khiến nhiều tuyến đường trong nội thành bị ngập nặng, nhiều nhà dân bị ảnh hưởng, không ít phương tiện giao thông hư hại do ngập sâu trong nước.

Gió lốc xuất hiện trong cơn mưa cũng khiến một số nhà dân bị tốc mái, cây xanh đô thị bị gãy đổ.

Ngay khi thấy dấu hiệu mưa lớn bất thường, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, ngăn phương tiện lưu thông vào các khu vực ngập lụt; lực lượng cứu hộ bằng xe chuyên dụng cũng tham gia ứng phó. Bên cạnh đó, công tác rà soát thiệt hại cũng đã được triển khai để nắm bắt thông tin phục vụ chỉ đạo khắc phục.

Ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai cho biết: “Phương án phòng chống thiên tai của thành phố đã được triển khai kịp thời, cơ bản bảo đảm an toàn cho người dân. Đến giờ phút này mặc dù có một số điểm bị ngập úng cục bộ, cây cối gãy đổ, tốc mái do dông lốc tại các xã Tả Phời, Đồng Tuyển… nhưng về con người là an toàn”.

Trận mưa xuất hiện ngay trong đêm 7/7 Âm lịch, dân gian còn gọi là “thất tịch”, ngày 2 nhân vật trong truyền thuyết là Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau. Tuy nhiên, thường vào ngày này trời thường đổ mưa ngâu - dạng mưa “sụt sùi”, còn mưa rào dữ dội như tại thành phố Lào Cai được coi là bất thường.

Trước đó, trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8/2022, tại thành phố Lào Cai từng xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ rất cao, cao nhất lên tới xấp xỉ 40 độ C. Các chuyên gia thời tiết cũng đánh giá, hiện tượng này hết sức dị thường khi đỉnh điểm của mùa hè không rơi vào tháng 5, 6 như thường thấy.

Theo An Kiên/VOV Tây Bắc

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...