Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Mùa kịch Tết 2022 khác lạ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-02-02 12:02
Kịch Tết ở các sân khấu bị rút ngắn, chỉ kéo dài từ mùng Một đến mùng Bảy. Tuy nhiên, lượng vé đặt trước không giảm so với các năm.

Năm 2021, sân khấu là một trong các ngành bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh. Các sân khấu ở TP.HCM đóng cửa hầu như cả năm qua. Mọi hoạt động mới được khởi động trở lại từ đầu tháng 1, đánh dấu bằng Liên hoan kịch nói sân khấu toàn quốc 2021. Sau đó, các sân khấu đồng loạt thông báo mở cửa vào dịp Tết Nhâm Dần.

Mùa kịch Tết nhiều vở cũ

Trao đổi với PV, đạo diễn Ngọc Hùng, giám đốc nghệ thuật của Thế giới trẻ cho biết mùa kịch Tết năm nay sân khấu đa số diễn lại các vở cũ. Bên cạnh đó, có hai vở mới diễn viên đã tập luyện từ đầu năm và mới được tổ chức phúc khảo vào đầu tháng 1. Trong khi đó, Lò võ tiếu lâm là vở kịch lỡ hẹn từ Tết 2021, năm nay mới chính thức phục vụ khán giả.


Các diễn viên cho biết họ háo hức trở lại sân khấu sau thời gian nghỉ dài.

Tương tự Thế giới Trẻ, sân khấu Hồng Vân chủ yếu diễn lại kịch cũ như Kỳ án 292, Người vợ ma, Ma nữ không chồng, Thân sâu hồn bướm...

Trong sáu ngày Tết, sân khấu Ideacaf diễn hai vở Cậu đồng và Ngũ quý kỳ phùng. 5B của bà bầu Mỹ Uyên đã hoàn tất phúc khảo các vở Tía ơi, con lấy chồng, Sướng quá xuân, Tin thì linh không tin cũng linh... Năm nay, trong kịch mục của sân khấu bổ sung nhiều vở hài kịch phục vụ Tết. Đây là một trong những thay đổi của sân khấu chuyên trị kịch tâm lý, nhằm thu hút khán giả.

Nghệ sĩ Hồng Vân nói với PV: "Ban đầu, chúng tôi chuẩn bị tâm lý năm nay tiếp tục không có kịch Tết. Nhưng cuối tháng 12, TP.HCM đã kiểm soát dịch tốt, trở thành vùng xanh, mọi hoạt động trở về bình thường. Sân khấu được trở lại là niềm vui của diễn viên. Sau một năm nghỉ, ai cũng háo hức, đợi chờ gặp lại khán giả dịp đầu năm".

Không còn cảnh nghệ sĩ ăn ngủ trên sàn tập

Khác các năm trước, sân khấu TP.HCM năm nay không còn cảnh nghệ sĩ tập luyện ngày đêm, ăn ngủ trên sàn tập vào dịp cuối năm. NSND Hồng Vân cho biết dàn diễn viên của sân khấu tập kịch, ráp thoại trước Tết khoảng hơn một tuần.

san khau kich anh 2
Minh Dự trong vở Ngược gió.

"Việc mở lại sân khấu ngoài kế hoạch nên chúng tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Diễn viên cũng tập trung ở sân khấu tập duyệt gấp rút nhưng chủ yếu tập ở nhà, xem lại video những vở kịch cũ để học thoại. Hai vở mới, chúng tôi đã diễn ở Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc nên sự chuẩn bị khá chu đáo", Hồng Vân nói.

Với sân khấu Thế giới Trẻ, đạo diễn Ngọc Hùng cho biết dàn diễn viên hầu như không đến sân khấu tập. Theo anh, những vở cũ, diễn viên đã thuộc lòng từng câu thoại. Vì vậy, họ chỉ cần xem lại video những lần diễn trước để ôn lại.

Theo lịch của các sân khấu, năm nay mùa kịch Tết chỉ gói gọn trong một tuần (từ mùng Một đến mùng Bảy). Thời gian này bị thu ngắn lại so với các năm trước - thường kéo dài đến ngày 15/1 (Âm lịch). Các suất diễn trong một tuần diễn kịch Tết cũng giảm hơn. Cụ thể mỗi sân khấu chỉ duy trì hai suất thay vì ba suất diễn mỗi ngày như mọi năm.

Lý giải về việc giảm suất diễn và thời gian diễn kịch Tết, đạo diễn Ngọc Hùng nói: "Tình dịch dịch bệnh ở TP.HCM đã khá ổn nhưng tâm lý mọi người cũng không thoải mái đi giải trí như xưa. Do đó, các sân khấu đều mở cửa trở lại trong tâm thế thận trọng. Thời gian qua, nhiều khán giả gọi điện hỏi lịch diễn nhưng chưa quyết định đặt vé vì có nhiều vở cũ".

NSND Hồng Vân cũng cho rằng khán giả cần có thời gian để trở lại thói quen xem kịch. Kinh tế ảnh hưởng sau đại dịch là một trong những lý do khiến sân khấu cũng như các ngành nghệ thuật khác khó phục hồi sớm.

Dù vậy, đại diện các sân khấu vẫn tin tưởng khán giả yêu kịch sẽ đến ủng hộ bởi từ lâu, kịch đã trở thành một trong những "đặc sản" không thể thiếu của người TP.HCM trong dịp Tết. Đạo diễn Ngọc Hùng và bà bầu Hồng Vân tiết lộ số vé đặt trước của năm nay tương đương với mọi năm. Họ dự định các suất chiếu kịch dịp Tết cũng sẽ kín rạp.

Theo đại diện hai sân khấu, đến mùng Bảy, kỳ nghỉ lễ kết thúc, mọi người trở lại công việc, có khả năng lượng xem sẽ giảm sâu. Vì vậy lịch diễn kịch trở về bình thường - diễn vào dịp cuối tuần.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận