Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Mr. Đàm: "Phượng Vũ dừng chân giữa tâm bão là điều hay"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-08-25 03:08

Nam huấn luyện viên The Voice giải thích nghi vấn kết quả live show 6 có sự can thiệp của ban tổ chức.

Khán giả đang chơi với tôi một ván bài

- Thái độ của anh khi công bố kết quả trong live show 6 tối qua có thể hiểu Bảo Trâm là người được anh tính toán sẽ phải ra về?

- Suy nghĩ này sai hoàn toàn, với tất cả thí sinh, tôi đều dành sự quan tâm như nhau, không thiên vị bất cứ ai. Với Bảo Trâm, nếu tôi không thích giọng hát này, ngay từ đầu đã không cứu em ấy từ đội Tuấn Hưng. Tuy nhiên, khiếm khuyết của Trâm chỉ có tôi và các thành viên trong đội biết được.

Điều tôi bất ngờ nhất ở Trâm chính là ngay trong buổi tổng duyệt trước đó, em hoàn toàn không đạt yêu cầu nhưng khi trình diễn, em xuất thần, làm tốt hơn cả mong đợi. Tôi nghĩ người được vote cao nhất là Vicky Nhung, sau đó đến Tố Ny, nhưng trong một cuộc thi do khán giả quyết định, việc ai ra về không thể lường trước được. Chính Bảo Trâm cũng không thể tin mình được bình chọn cao nhất. Nhưng đó là may mắn của cô ấy và chúng ta phải tôn trọng.

- Anh giải thích như thế nào về phát ngôn "diễn biến vừa qua là một ván cờ không hay” của mình ngay trên sóng trực tiếp?

- Tôi bị đặt vào thế khó khi phải lựa chọn giữa hai cô gái rất tốt. Phượng Vũ có giọng hát hay, còn Tố Ny gần như hội tụ mọi yếu tố về thanh – sắc, vũ đạo, khả năng trình diễn, làm chủ sân khấu. Cô ấy từng có khoảng thời gian được đào tạo bài bản. Phải chọn một trong hai người đi tiếp, người còn lại phải ra về làm sao tôi không khỏi đau lòng? Cách tôi nói khiến mọi thứ trở nên nặng nề, căng thẳng hơn để mọi người chú ý mà thôi.

- Nhưng nhiều người cho rằng, biểu hiện giận dữ trên ghế nóng của anh cho thấy sự không hài lòng về kết quả, khiến thí sinh ở lại là Bảo Trâm, Tố Ny bị tổn thương, anh giải thích thế nào?

- Phản ứng đó có thể hiểu là dành cho khán giả. Một huấn luyện viên The Voice Mỹ cũng từng có thái độ tương tự khi giọng hát anh ta yêu thích không được khán giả công nhận. Nhưng đây cũng là cách hay để chúng tôi và người xem “đấu” xem bên nào quyết định đúng. Tranh cãi là chuyện muôn đời, những phản ứng mang "thương hiệu" Đàm Vĩnh Hưng này là chuyện bình thường, mọi người xin đừng ngạc nhiên.

18 năm trong showbiz, tôi đủ thông minh và đủ khôn để mọi người không bao giờ nhìn thấy cảm xúc bên trong tôi thế nào. Việc để lộ những biểu hiện hay suy nghĩ làm tổn thương người khác không bao giờ có. 

- Một vài nguồn tin cho rằng kết quả bất ngờ đêm qua có sự can thiệp của ban tổ chức. Anh phản hồi như thế nào về thông tin này?

- Tôi không có bất đồng gì cả, ban tổ chức cũng không có quyền thay đổi kết quả, tất cả là bình chọn của khán giả, rất rõ ràng theo sở thích của họ. Cuộc chơi nào cũng có quy luật, khán giả đang chơi với tôi một ván bài, tôi phải tôn trọng cuộc chơi của họ và tiếp “chiêu”.

Đàm Vĩnh Hưng chật vật khi phải đưa ra quyết định loại
Đàm Vĩnh Hưng chật vật khi phải đưa ra quyết định loại "gà cưng" Phượng Vũ.

..........................

Phượng Vũ tồ nhưng không giả tạo

- Điều gì khiến anh quyết định chọn Tố Ny và loại bỏ chiến binh được anh đặt rất nhiều kỳ vọng trong đội?

- Thời điểm đó, có nhiều yếu tố mà chỉ mình tôi có thể tính toán trong tích tắc. Nếu người đi tiếp may mắn giành giải cao, họ phải ký hợp đồng với nhà tổ chức và chịu nhiều ràng buộc, tôi giữ Phượng Vũ lại để làm theo cách riêng, có nhiều quyền tự do để can thiệp. Phượng Vũ có giọng hát trời cho.

Trước khi đến The Voice, cô ấy chưa từng qua bất cứ trường lớp nào. Sau khi được tôi và giảng viên nước ngoài hướng dẫn, Phượng mới biết thanh nhạc là gì. Tôi ví cô ấy như viên ngọc quý. Nhưng trong khả năng biểu diễn, Tố Ny nắm bắt nhanh hơn, ngoài ra còn có khả năng trình diễn, sáng sân khấu.

So với Tố Ny, Phượng Vũ cần có sự tiết chế. Nhưng điều này không phải quá khó và tôi sẽ chứng tỏ với khán giả trong các sản phẩm sắp tới.

- Anh nhìn thấy ở Phượng Vũ những tố chất gì để khẳng định cô ấy sẽ là tên tuổi hot trong tương lai?

- Đơn giản Phượng Vũ chỉ là giọng hát tôi thích. Ngày xưa không ai biết Dương Triệu Vũ là ai, nay cậu ấy đầy bản lĩnh và tự tin. Với Phượng Vũ, tôi sẽ có cách làm riêng để có câu trả lời cho mọi người. Dĩ nhiên tôi không làm quá nhanh quá vội để cô ấy phải “bay” và ảo tưởng. Nhưng tôi tin Phượng Vũ là đứa hiểu chuyện và rất đời. Tôi chắc chắn sẽ giúp cô ấy có vị trí trong showbiz.

- Biểu hiện trên gương mặt của Phượng Vũ khi nghe kết quả rất căng thẳng. Phải chăng trước đó anh từng hứa sẽ giúp học trò đi xa hơn nên chính cô ấy bất ngờ khi bị loại?

- Xin đừng nhìn biểu hiện trên gương mặt để đánh giá suy nghĩ một con người. Không ai hiểu Phượng Vũ và các học trò trong team bằng tôi. Tôi hiểu tâm lý và thậm chí giáo dục các học trò rất kỹ lưỡng. Trước mỗi đêm, tôi luôn căn dặn dù đi tiếp hay ra về cũng không được khóc mà phải giữ tinh thần thoải mái. Tuy nhiên, thời điểm đó quá căng thẳng nên có nhiều đột biến tâm lý. Tôi biết, cả Tố Ny và Phượng Vũ đều nghĩ cho tôi nhiều hơn bản thân.

Phượng là một đứa “tồ”, ngây thơ nhưng cô ấy không giả dối. Tôi cảm nhận hai thầy trò có sự giống nhau kỳ lạ nên dành rất nhiều tình thương cho cô gái này. Tôi hứa sẽ dành mọi điều tốt nhất cho Phượng. Dừng lại giữa tâm bão thế này cũng là điều hay. Đi tiếp có thể có giải, nhưng chưa chắc nhận sự chú ý như hiện tại. Nghề này kỳ lạ là vậy, Khánh Bình, Bảo Anh dày đặc show, còn những người nhất, nhì đang ở đâu, làm gì? Tôi cũng là một ví dụ rõ ràng nhất, thi rớt khắp nơi, cuối cùng mới có hạng 4… Nhưng hãy nhìn vào tôi của ngày hôm nay. Những trải nghiệm đó giúp tôi biết khán giả thật sự muốn gì.

- Anh trả lời như thế nào khi khán giả cho rằng Phượng Vũ khi về đội Đàm Vĩnh Hưng bị biến thành một người hoàn toàn khác và đây là lý do khiến cô ấy mất fan?

- Ý kiến đó chả là gì cả. Lúc nào khán giả cũng thắc mắc vì sao con bé không khác đi, không thay đổi? Ban tổ chức cũng áp lực phải có sự đổi mới.Dòng ballad mọi người yêu cầu chỉ để nghe, không phải để đi thi. Các bạn không ở vị trí chúng tôi, không thể hiểu được áp lực mỗi tuần phải đưa ra các món gì, thực đơn thế nào. Khán giả không cho Phượng phát triển, thử nghiệm với những cái mới, làm sao yêu cầu con bé đi xa hơn. Nếu tôi cho Phượng hát ballad, chắc chắn cũng sẽ có những lời chê bai. Đã là fan thì tình yêu sẽ luôn tồn tại, còn tình cảm giả tạo, tức thời chạy theo trào lưu cũng sẽ đi nhanh thôi.

ff
"Phượng Vũ dừng lại giữa tâm bão cũng là điều hay".

..........................

- Với 12 thí sinh còn lại, anh dành sự chú ý cho cái tên nào?

- Những người tôi chú ý đều đã ra đi. Ví dụ Ngọc Sang đội Mỹ Tâm chắc chắn sẽ làm nên chuyện trong thời gian tới. Chàng trai này có khuôn mặt dễ thương, lối hát tình tứ, nhẹ nhàng. Hình ảnh này đang rất hiếm trên thị trường.

Còn hiện tại, tôi thích Yến Lê. Cô ấy có khả năng đi đến cùng của đội Tuấn Hưng. Team Thu Phương có sự xáo trộn nhẹ. Ai cũng nghĩ Kiều Anh sẽ vào chung kết nhưng Hoàng Dũng đang tỏa sáng một cách lạ lùng. Mỹ Tâm cũng rất khó khi tính toán cho học trò. Vân Anh và Đức Phúc là giọng hát chất lượng nhưng thiếu yếu tố ngoại hình. Bảo Uyên còn quá nhỏ nên hát thiếu cảm xúc, cô ấy phải có thêm 1 - 2 năm đi hát để thêm trải nghiệm mới có thể trở thành quán quân.

Tôi không muốn tự  nhận xét về các chiến binh của mình mà hãy để người hâm mộ tự quyết định.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...