Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Mọc đốt xương trên sọ vì thói quen cầm điện thoại cả ngày

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-06-20 09:06

Độ tuổi mọc đốt xương trên sọ nhanh nhất là từ 18 đến 30, ngay cả trẻ em cũng không nằm ngoài nguy cơ này.

Mới đây, các nhà khoa học tại Queensland, Australia đã công bố kết quả của một cuộc nghiên cứu và nó khiến người ta sửng sốt. Theo đó, trong nhiều năm qua, họ tiến hành chụp ảnh xương sọ của hơn 1.000 người từ độ tuổi 18 đến 86, và rất bất ngờ khi phát hiện ra một số lượng lớn những đối tượng nói trên đều hình thành một cục xương lồi ra từ phần xương chẩm trên hộp sọ.

 
Cục xương lồi sau sọ của hai bệnh nhân 28 và 58 tuổi.
Cục xương lồi sau sọ của hai bệnh nhân 28 và 58 tuổi.

 
Cục xương lồi này có thể được nhìn thấy từ bên ngoài.
Cục xương lồi này có thể được nhìn thấy từ bên ngoài.

Theo các số liệu, những cục xương lồi này có chiều dài trung bình là 2,6cm, lớn hơn rất nhiều so với số liệu trung bình được ghi nhận vào năm 1996, và thậm chí có thể sờ tay ra sau đầu để cảm nhận. Đáng chú ý hơn, với những người trẻ hơn, trong độ tuổi 18-30, thì nó phát triển nhanh hơn.

Được phát hiện lần đầu tiên vào những năm 1800, cục xương lồi nói trên hình thành vì thói quen cúi đầu để nhìn xuống trong một thời gian dài. Vì đầu của người trưởng thành có cân nặng trung bình khoảng 5kg, nên để giữ cho đầu nằm yên ở tư thế xúi xuống, các sợi cơ kết nối giữa cổ và sọ sẽ bị căng liên tục, khiến cho chúng mỗi ngày một phát triển to hơn và khỏe hơn. Do đó, phần sọ sẽ phát triển thêm một lớp xương mới để phần đầu được cân bằng và chắc chắn hơn.

Một số hình ảnh X-quang trên các bệnh nhân khác cũng gặp tình trạng tương tự:

Cảnh báo nguy cơ mọc đốt xương trên sọ vì thói quen cầm điện thoại cả ngày

Cảnh báo nguy cơ mọc đốt xương trên sọ vì thói quen cầm điện thoại cả ngày

Cảnh báo nguy cơ mọc đốt xương trên sọ vì thói quen cầm điện thoại cả ngày

Cảnh báo nguy cơ mọc đốt xương trên sọ vì thói quen cầm điện thoại cả ngày

Cảnh báo nguy cơ mọc đốt xương trên sọ vì thói quen cầm điện thoại cả ngày

 
Riêng bệnh nhân này có đến 2 cục xương lồi.
Riêng bệnh nhân này có đến 2 cục xương lồi.

Và lý do cho việc cúi đầu xuống trong một thời gian dài chính là thói quen xem điện thoại, máy tính bảng, laptop… của người trẻ, đáng chú ý một số lượng lớn trong đó là trẻ em. Theo ghi nhận thì trung bình mỗi người chúng ta dành ra 3,5 tiếng đồng hồ mỗi ngày để xem điện thoại, và cứ 12 phút lại cầm máy lên một lần. Dần dần, cơ thể chúng ta bị biến dạng để thích nghi với tư thế sinh hoạt trái với tự nhiên này mà có khi chúng ta không nhận ra.

 
Chính thói quen cúi đầu để xem điện thoại quá nhiều đã gây ra hiện tượng này. (Ảnh: Minh họa)
Chính thói quen cúi đầu để xem điện thoại quá nhiều đã gây ra hiện tượng này. (Ảnh: Minh họa)

 
Trẻ em ngày nay cũng dành ra quá nhiều thời gian để xem điện thoại, về lâu dài cơ thể sẽ có nguy cơ bị biến dạng. (Ảnh: Minh họa)
Trẻ em ngày nay cũng dành ra quá nhiều thời gian để xem điện thoại, về lâu dài cơ thể sẽ có nguy cơ bị biến dạng. (Ảnh: Minh họa)

Theo các nhà khoa học, mặc dù những khối xương lồi này không có khả năng gây ra bất kỳ nguy hại nào, nhưng một khi đã hình thành thì chúng sẽ không thể tự bị mất đi. Vậy nên để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như những người xung quanh thì bạn hãy nhắc nhở mọi người dần loại bỏ thói quen tệ hại, và vô cùng nguy hiểm từ chiếc điện thoại đi nhé. Thời gian sử dụng điện thoại quá nhiều khiến cho bạn và những người xung quanh dần xa nhau hơn đấy. Đặt chiếc điện thoại xuống và giao tiêp đi thôi!

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...