Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Miền Trung mưa rất to trong 3 ngày

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-07-23 04:07
Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây ra đợt mưa lớn diện rộng cho Bắc Bộ và Trung Bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa kéo dài 3 ngày với vũ lượng 150-300 mm/đợt.

Trưa 23/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 10h, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất 46 km/h, tương đương cấp 6, giật cấp 8.

Ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây nam với vận tốc 10 km/h. Sáng 24/7, hình thái này cách Nam Định khoảng 100 km về phía đông nam. Cường độ gió không đổi so với trước đó.

Theo bản đồ dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ đi dọc xuống theo hướng đông đông nam trong những giờ tiếp theo, gây ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển 8 tỉnh, thành từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Cơ quan khí tượng cho biết vùng biển vịnh Bắc Bộ đã quan trắc được gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4 m, biển động. Ngoài ra, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang cũng có mưa rào và dông với nguy cơ lốc xoáy, gió giật.

Trên đất liền, vùng ven biển của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió giật cấp 6-7.


Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới di chuyển trên vịnh Bắc Bộ trong những ngày tới. Ảnh: VNDMS.

Ngày 23-24/7, các tỉnh Bắc Bộ có mưa lớn với lượng phổ biến 50-100 mm. Riêng khu vực phía đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, mưa rất to với vũ lượng 80-150 mm.

Đáng lưu ý, khi áp thấp nhiệt đới di chuyển dần xuống phía dưới, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ ghi nhận lượng mưa lớn 150-300 mm/đợt, có nơi trên 300 mm. Đợt mưa này kéo dài từ ngày 23/7 đến 25/7.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế cũng xuất hiện mưa rào và dông liên tục 3 ngày tới nhưng với lượng nhỏ hơn, dao động 50-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm.

Theo bản đồ dự báo Windy, ngày 23/7, vùng mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình.

Sau đó, dọc theo đường đi của áp thấp nhiệt đới, vùng mưa dông sẽ mở rộng, trải dọc qua các tỉnh, thành ven biển từ Nam Định đến Nghệ An. Trong đợt mưa này, các địa phương đề phòng nguy cơ ngập úng đô thị và lũ quét, sạt lở ở một số huyện miền núi của Bắc Trung Bộ.

Từ đêm nay (23/7) đến ngày 25/7, sông suối khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên 1-3 m. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, các sông suối thượng lưu khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ lên 3-7 m, hạ lưu 2-4 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Nguy cơ ngập úng đô thị tại các địa phương:

- Quảng Ninh: TP Móng Cái, Hạ Long, Cẩm Phả, huyện đảo Cô Tô, huyện Vân Đồn, Đầm Hà, Hải Hà.

- TP Hải Phòng.

- Thanh Hóa: huyện Như Thanh, huyện Tĩnh Gia, TP Thanh Hóa.

- TP Vinh.

- Hà Tĩnh: TP Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...