Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Miền Trung mưa lớn, Hà Nội rét 17 độ C

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-10-23 10:10
Mưa lớn được dự báo kéo dài 7 ngày khiến miền Trung đối mặt nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở và ngập lụt. Trong khi đó, ảnh hưởng của không khí lạnh khiến Hà Nội rét 17 độ C.

Rạng sáng 23/10, mưa lớn xuất hiện ở nhiều nơi từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định và kéo dài suốt nhiều giờ. Chỉ từ 19h ngày 22/10 đến 3h ngày 23/10, lượng mưa ghi nhận được tại nhiều khu vực đã vượt ngưỡng 200 mm. Riêng tại Hà Lam (Quảng Nam), lượng mưa lên tới trên 450 mm chỉ trong 8 giờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt mưa lớn ở miền Trung kéo dài đến hết ngày 25/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoạt động của đới gió đông trên cao. Hai ngày tới, vùng mưa mở rộng ra các tỉnh, thành phố khác, trải dọc từ Quảng Trị đến Phú Yên.

Lượng mưa phân bổ theo từng khu vực. Từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định, mưa lớn tiếp tục với lượng 200-400 mm, có nơi trên 450 mm. Trong khi Quảng Trị, Phú Yên và Kon Tum ghi nhận mưa nhỏ hơn, dao động 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

mua lu o mien Trung anh 1Mưa lớn xuất hiện liên tục trong đêm qua và sáng nay (23/10) khiến nhiều nơi từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định đối mặt nguy cơ ngập lụt. Ảnh: Phạm Trường.

Dự báo ban đầu cũng cho thấy ngày 24-25/10, một vùng áp thấp khả năng hình thành ở phía nam Biển Đông, sau mạnh thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Hình thái này có thể tương tác với không khí lạnh, nhiễu động gió đông, tiếp tục gây mưa lớn cho Trung Bộ trong các ngày 26-30/10.

Như vậy, mưa lớn ở miền Trung khả năng kéo dài liên tục trong 7 ngày, từ 23 đến 30/10. Các sông khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ trong những ngày tới.

"Các tỉnh Trung Bộ đối mặt với nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu đô thị", cơ quan khí tượng nhận định.

Hiện, không khí lạnh đã lấn sâu vào đất liền và ảnh hưởng đến khắp các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Ngày 23/10, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội ở ngưỡng 17 độ C, trời rét và khô ráo. Một số thời điểm nhiệt độ có thể tăng lên mức 23 độ C.

Trạng thái này duy trì đến hết hôm nay, sau đó nền nhiệt tăng dần. Những ngày cuối tháng 10, Hà Nội duy trì trạng thái nắng ấm, trời lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ dao động 18-25 độ C.

Ngoài ra, trong hôm nay (23/10), khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn với lượng 20-50 mm, có nơi trên 80 mm.

Những ngày tới, mực nước các sông Nam Bộ lên do ảnh hưởng của kỳ triều cường, sau đó xuống dần. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị TP.HCM và khu vực hạ nguồn sông Cửu Long.

Sáng 23/10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên được cảnh báo tiếp tục mưa lớn. Chỉ trong vòng 6 giờ tới, lượng mưa phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 300 mm; trong khi khu vực Tây Nguyên mưa 30-60 mm, có nơi trên 100 mm. Khu đô thị, vùng thấp trũng có thể ngập úng cục bộ. Cụ thể:

- Thừa Thiên - Huế: TP Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền.

- TP Đà Nẵng: quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, quận Cẩm Lệ, quận Hải Châu, quận Thanh Khê, Hòa Vang.

- Quảng Nam: TP Hội An, TP Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, Phú Ninh, Quế Sơn, Núi Thành, Tiên Phước.

- Quảng Ngãi: Trà Bồng, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Mộ Đức, TP Quảng Ngãi.

- Bình Định: An Lão, thị xã Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...