Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm trên 39 độ C

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-06-20 09:06
Thời tiết Hà Nội duy trì nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ cao nhất được dự báo vượt ngưỡng 39 độ C. Sau ngày 20/6, thời tiết miền Bắc dịu dần và chuyển sang trạng thái mưa dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Trung Bộ vừa trải qua một ngày có nắng nóng gay gắt. Ngày 19/6, mức nhiệt cao nhất ghi nhận được tại trạm Láng (Hà Nội) là 39,2 độ C, trong khi nhiều khu vực lân cận ở ngưỡng 37-38 độ C.

Ngày 20/6, trạng thái nắng nóng tiếp diễn và duy trì mức độ tương đương so với hôm qua. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh, thành phố miền Bắc được dự báo 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tại Hà Nội, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10h đến 17h. Lúc này, mức nhiệt cảm nhận ở ngoài trời lên tới 38-42 độ C. Hơi nóng bốc lên từ đường nhựa có thể khiến người dân cảm thấy nóng rát khi nhiệt độ đạt đỉnh 38-39 độ C từ 13h đến 16h.

Trang Accuweather cho biết trạng thái oi nóng bắt đầu xuất hiện ở Hà Nội ngay từ đầu giờ sáng và kéo dài đến 23h đêm. Nhiệt độ trong ngày luôn cao trên 30 độ C và độ ẩm thấp gây ra cảm giác oi bức kéo dài.

Trạng thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở miền Bắc được dự báo kéo dài đến khoảng ngày 21/6, sau đó dịu dần. Bản đồ dự báo cho thấy khu vực khả năng mưa dông trở lại trong hai ngày tới, nhiệt độ ở ngưỡng 30-34 độ C.

Trong khi đó, nắng nóng ở Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 22-23/6. Hôm nay, nhiệt độ ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũng ở mức cao nhất 36-38 độ C. Một số khu vực khả năng ghi nhận mức nhiệt trên 39 độ C như Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Quỳ Châu, Con Cuông (Nghệ An)...

Chuyên gia cảnh báo nhu cầu sử dụng điện tăng cao và độ ẩm không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ hỏa hoạn và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong khi đó, Nam Bộ và Tây Nguyên duy trì kiểu thời tiết oi nóng vào ban ngày, mưa dông về chiều và tối liên tục trong tuần này. Nhiệt độ tại khu vực dao động 26-33 độ C. Riêng hôm nay (20/6), mức nhiệt cao nhất ở TP.HCM có thể đạt ngưỡng nắng nóng 35 độ C.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...