Tin mới
3
Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An
Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
4
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An

Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn 2 ngày

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-07-30 12:07
Mưa dông ở miền Bắc khả năng kéo dài liên tục trong hai ngày 30-31/7 nhưng tập trung chủ yếu ở vùng núi và trung du. Trong khi đó, nắng nóng tiếp diễn ở Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mưa dông đã xuất hiện ở nhiều nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ trong tối và đêm qua (29/7) với lượng phổ biến 40-50 mm.

Ngày 30/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn mưa lớn 30-60 mm, có nơi trên 80 mm. Mưa cũng lan rộng xuống khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với vũ lượng dao động 20-40 mm/ngày, có nơi trên 60 mm.

Tại Hà Nội, trang dự báo Accuweather cho biết thời tiết hai ngày cuối tuần diễn biến xấu khi mưa dông có thể xuất hiện vài nơi. Nắng nóng chấm dứt khi nền nhiệt giảm nhanh xuống ngưỡng 25-32 độ C, thấp hơn những ngày qua 3-4 độ C.

Trạng thái mưa dông ở Bắc Bộ được dự báo kéo dài đến ngày 1/8, tập trung chủ yếu ở vùng núi và trung du. Người dân đề phòng nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật cùng các loại hình thiên tai có thể xảy ra như lũ quét, sạt lở, ngập úng.

Đầu tuần tới (1-2/8), miền Bắc trở lại thời tiết khô ráo, oi bức khi nhiệt độ cao nhất ở mức 34 độ C, chưa chạm ngưỡng nắng nóng. Nền nhiệt có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tiếp theo.

Trong khi đó, nắng nóng còn tiếp diễn ở vùng núi phía tây của Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 55-70%. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 12h đến 16h.

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đáng lưu ý, Kon Tum và Lâm Đồng được cảnh báo mưa lớn cục bộ trên 50 mm. Một số huyện nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, gây sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp.

Theo dự báo dài hạn, Biển Đông khả năng xuất hiện một xoáy thuận nhiệt đới trong khoảng thời gian từ nay đến 20/8, nhưng xác suất có hiện tượng này không cao.

Ngoài ra, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn tái diễn nhưng không gay gắt và không kéo dài trong vòng một tháng tới. Trạng thái này khả năng tập trung nhiều vào khoảng đầu tháng 8.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...