Tin mới
2
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
3
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi

Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi

Mẹ bị cáo buộc ép con gái tự tử trên Facebook

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-03-19 02:03

 Trước khi phát trực tiếp đoạn video tự tử trên Facebook, Naika Vernant nói với người quản lý rằng cô bé nhớ mẹ.

Một người phụ nữ bị cáo buộc có hành động khuyến khích con gái mình tự tử bằng các bình luận trong video livestream của cô bé trên Facebook, theo báo cáo của Cục Trẻ em và Gia đình bang Florida (Florida Department of Children and Families).

Theo Fox News, mẹ của cô bé là bà Gina Caze đã chối bỏ lời cáo buộc, đồng thời cho biết chỉ bình luận trong video livestream sau khi Naika đã chết. Gina nói rằng bà chỉ nghĩ đó là trò chơi khăm của con bé, và đổ lỗi cho hệ thống foster-care (cha mẹ nuôi tạm thời) bởi cái chết của Naika.

Me bi cao buoc ep con gai tu tu tren Facebook hinh anh 1
Naika Vernant đã tự tử trên Facebook. Ảnh: Foxnews.

Naika Vernant bắt đầu tham gia vào hệ thống foster-care từ năm 6 tuổi, sau khi bị đánh dã man bằng thắt lưng vì bị lạm dụng ở nhà của một nam trông trẻ. Naika nói với bác sĩ tâm lý rằng cô bé phải ngủ chung phòng với bạn trai của mẹ và bị ép xem phim khiêu dâm, theo báo cáo của Cục Trẻ em và Gia đình (DCF).

Gina Caze từ bỏ quyền nuôi con vào tháng 4/2016. Bà thường liên lạc với Naika qua mạng xã hội, Internet nhiều hơn gặp con vào các buổi thăm nuôi cuối tuần.

Trước khi tự tử, Naika nói với người quản lý rằng cô bé nhớ mẹ. Ngày 22/1, vào thời điểm Naika có ý định tự tử trên Facebook, nhân viên DCF cho rằng Gina Caze đã dùng tài khoản Gina Alexis để bình luận và chứng kiến con gái mình tự tử cùng hàng trăm tài khoản khác trên Facebook.

Tuy nhiên, khác với hàng trăm người cố can ngăn Naika, Gina Caze đã để lại các bình luận gây tổn thương tinh thần nặng nề, dẫn tới hành động treo cổ tự tử của Naika. Một người bạn của Naika cũng xem video livestream và gọi 911 ngay lập tức nhưng đã quá trễ để cứu cô bé.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận