Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Mẫu Sơn xuống -0,6 độ C, miền Bắc tiếp tục chống chọi đợt rét kỷ lục

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-12-31 10:12
Sáng 31/12, nhiệt độ thấp nhất ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -0,6 độ C, Hà Nội 8,6 độ C... Tình trạng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 4/1/2019.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông báo sáng sớm 31/12, không khí lạnh mạnh đã gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Cụ thể, nhiệt độ đo được vào 6h ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -0,6 độ C; Sapa (Lào Cai) 3,8 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,6 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 4 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 3,2 độ C, Hà Nội 8,6 độ C,…

Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Mau Son xuong -0,6 do C, mien Bac tiep tuc chong choi dot ret ky luc hinh anh 1
Trên báo Tiền Phong, anh Hoàng Lăng Huy, cán bộ ngành văn hóa địa phương cho biết băng tuyết ở khu du lịch Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) hôm nay (31/12) xuất hiện dày hơn hôm qua, tơi xốp trắng mịn trên các cành cây, mái nhà, tường rào. Nhiệt độ ở ở Mẫu Sơn là âm 1 độ C. Ảnh: Tiền Phong.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại diện rộng

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày và đêm 31/12, tình trạng rét đậm, rét hại tiếp tục diễn ra diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C và vùng núi cao dưới 3 độ C. Với mức nhiệt này, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá.

Cùng lúc, Hà Nội có mưa và mưa rào, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ C (đêm 31/12).

Đợt rét đậm, rét hại này dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 4/1/2019. Trong thời gian đó, Hà Nội tiếp tục rét hại.

Trung tâm dự báo quốc gia cảnh báo vịnh Bắc Bộ cùng khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Riêng vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9-10, biển động mạnh từ đêm 31/2 do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Bắc vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên từ đêm nay.

Mau Son xuong -0,6 do C, mien Bac tiep tuc chong choi dot ret ky luc hinh anh 2
Thời tiết Hà Nội trong 5 ngày tới. Ảnh: Hoàng Như.

Trung Bộ có nơi mưa lớn trên 200 mm/24 giờ

Trong bản tin sáng 31/12, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng thông tin về tình hình mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ.

Theo đó, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến to. Lượng mưa trong 12 giờ (từ 19h ngày 30/12 đến 7h ngày 31/12) tại Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) là 37 mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 35 mm…

Cơ quan này dự báo ảnh hưởng của không khí lạnh khiến tình hình mưa vừa, có nơi mưa to sẽ tiếp diễn ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, lượng mưa phổ biến 20-50 mm/24 giờ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông ở rìa phía bắc rãnh áp thấp, từ chiều và đêm 31/12, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-150 mm/24 giờ, có nơi trên 200 mm/24 giờ. Sau đó, tình trang mưa vừa và mưa to có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/1/2019.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận