Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Mặt đường nắng nóng 55 độ, xuất hiện ảo ảnh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-06-24 10:06

Trưa 23/6, mặt đường nhựa ở Hà Nội nhiệt độ lên đến 55 độ C khiến người dân ra đường cảm thấy khó chịu.

Nang nong o Ha Noi anh 1
Ngày 23/6, Hà Nội bước vào ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu tháng 6. Nhiệt độ đo được trên mặt đường vào buổi trưa lên đến 55 độ C.

Nang nong o Ha Noi anh 2
Trong ngày, chỉ số tia UV đo được có giá trị 9-10, ứng với nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Nang nong o Ha Noi anh 3
Mặt đường ở ngưỡng 55 độ C, tạo nên hiện tượng ảo ảnh.

Nang nong o Ha Noi anh 4
Người dân tham gia giao thông rất khó chịu khi phải chờ đèn đỏ quá lâu dưới cái nắng như thiêu đốt.

Nang nong o Ha Noi anh 5
Hình ảnh người đi đường tìm mọi cách che chắn chống nắng tràn ngập trên các con phố.

Nang nong o Ha Noi anh 6
Những người đi bộ trên vỉa hè, hầu như ai cũng phải có một chiếc dù trên tay để che nắng.

Nang nong o Ha Noi anh 7
Chị Trần Thị Cẩm Tú đi từ trong ngõ trên đường Phạm Văn Đồng ra đường để giao hàng cho khách cũng phải mặc trang phục chống nắng. Chị cho biết làn da của mình chỉ phơi nắng vài phút là cháy đen. Gần đó, một người đi xe máy phi lên vỉa hè trái đường dưới bóng cây để giảm độ nóng.

Nang nong o Ha Noi anh 8
Một người lái xe ôm tranh thủ nghỉ ngơi dưới tán cây tại khu vực đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Nhiệt độ đo được trong bóng râm chỉ khoảng 35 độ C, thấp hơn khá nhiều so với mặt đường nhựa.

Nang nong o Ha Noi anh 9
Ôtô đỗ ở những khu vực công cộng phải che chắn bằng bìa carton để tránh nắng.

Nang nong o Ha Noi anh 10
Những bệnh nhân xóm chạy thận Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải ngồi ngoài cửa cả ngày vì phòng trọ vô cùng nóng bức và chật hẹp.

Nang nong o Ha Noi anh 11
Nhiệt độ ngoài trời quá cao nên các quán cà phê giờ phải lắp đặt thêm điều hòa để phục vụ thực khách.

Nang nong o Ha Noi anh 12
Từ ngày 11/6, thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai tưới nước từ 11-14h tại các đường phố để giảm nhiệt. Sau khi xe phun nước rửa đường đi qua, cảm nhận nền nhiệt độ ngoài mặt đường đã giảm ngay từ 2-3 độ C, không khí dịu mát, giảm bụi bẩn.

Nang nong o Ha Noi anh 13
Hồ Long Trì (chùa Thầy, Hà Nội) đông đúc trẻ nhỏ bơi lội và tắm giải nhiệt hơn bình thường.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận