Tin mới
4
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
5
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Mặc bikini nhảy phản cảm đang trở thành trào lưu trong giới trẻ?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-06-09 04:06

Dàn thiếu nữ mặc bikini nhảy ở Công viên Đầm Sen, hai cô gái khoe thân tại Tuyệt Tình Cốc... là những ví dụ cho việc người trẻ đang chạy theo trào lưu phản cảm.


Các thiếu nữ mặc bikini nhảy nhót trong công viên nước Hình ảnh dàn thiếu nữ mặc trang phục hai mảnh nhảy nhót ở Công viên Đầm Sen TP.HCM hiện gây tranh cãi.

Nổi bằng cách làm lố

Mấy ngày trước, dân mạng được dịp tranh cãi trước màn biểu diễn nóng bỏng của dàn thiếu nữ mặc bikini ở Công viên nước Đầm Sen, TP.HCM.

Ngày 7/6, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM đã yêu cầu Ban quản lý Công viên nước Đầm Sen giải trình và đang tiến hành xử lý.

Theo đó, những cô gái diện trang phục hai mảnh không ngừng nhảy nhót bốc lửa trên nền nhạc sôi động, xung quanh là rất nhiều người. Điều đáng nói, khán giả có không ít trẻ em đi cùng cha mẹ đến đây.

Mac bikini nhay phan cam dang tro thanh trao luu trong gioi tre? hinh anh 1
Thiếu nữ mặc bikini được cho là nhảy phản cảm trong Công viên nước Đầm Sen TP.HCM. Ảnh cắt từ clip.

Phần lớn mọi người cho rằng màn biểu diễn phản cảm, không phù hợp với khu vui chơi có nhiều trẻ em. Trang phục cũng quá gợi cảm, trái với thuần phong mỹ tục. Các nữ vũ công trong clip chưa ý thức được việc mình đang làm.

Anh Nguyễn Ngọc Long - blogger truyền thông xã hội - thắc mắc vì sao ban quản lý Công viên nước Đầm Sen lại cho phép biểu diễn tiết mục này.

Theo anh, chỉ có hai lý do - một là họ câu khách, hai là không sâu sát hoạt động của các đơn bị thuê mướn mặt bằng.

Nam blogger nêu quan điểm việc dàn thiếu nữ được thuê diện bikini nhảy nhót đã đi quá giới hạn, tạo ra cái nhìn không thiện cảm cho người xem. Điều khiến anh khó hiểu nhất là các ông bố, bà mẹ để cho con mình chứng kiến những hoạt cảnh này.

Hình ảnh nhiều cô gái diện bikini "quằn quại" trên sân khấu đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhiều người chia sẻ clip kèm theo dòng trạng thái bày tỏ sự ngao ngán, bất bình. Một số dân mạng chỉ trích các cô gái lợi dụng công việc để khoe thân, nhảy nhót phản cảm.

Thanh Hương (24 tuổi, Hà Nội) nhận định Việt Nam không phải phương Tây mà đưa người mẫu mặc đồ hai mảnh nhảy như trên bar ở nơi khu vui chơi cho trẻ em. Mấy cô người mẫu, vũ công kiếm tiền bằng việc khoe thân này khó có thể chấp nhận được.

Sẵn sàng 'cởi để nổi'

Cụm từ "cởi để nổi" hiện dường như trở thành công thức giúp các bạn trẻ chế biến bản thân từ người vô danh, bình thường trở nên nổi đình đám trên mạng chỉ sau một đêm.

Mới đây là "mốt cởi" cùng áo yếm và hoa sen. Áo yếm nay cũng khác xưa là không cần buộc dây, như vậy mới khoe trọn được lưng trần trắng toát.

Các thiếu nữ không ngừng sáng tạo cách tạo dáng: khi đắm mình dưới đầm sen, lúc lại dội nước lên người, ướt át để lộ đường cong quyến rũ.

Thông thương, một bộ phận giới trẻ lấy nghệ thuật, xu hướng nude... để bao biện cho hành động của mình.

Mac bikini nhay phan cam dang tro thanh trao luu trong gioi tre? hinh anh 2
Bộ ảnh thiếu nữ bên hồ sen từng gây tranh cãi trên mạng. Ảnh chụp màn hình.   

Tối 28/2, Nguyễn Tú - chủ studio chụp ảnh cưới lớn ở Hà Nội - đăng lên trang cá nhân bộ ảnh hai thiếu nữ diện trang phục không nội y ở hồ nước được gọi là Tuyệt Tình Cốc, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng, các bức hình này bị ném đá dữ dội. Phần lớn mọi người cho rằng đây không phải nghệ thuật, mà đã đi ngược với truyền thống văn hóa.

Sau Tuyệt Tình Cốc, ăn theo trào lưu chụp ảnh khoe thân, hai cô gái khác lại tiếp tục gây chú ý bằng việc ăn mặc hở hang, tạo dáng khêu gợi bên ông lão đang làm việc trong lò gốm.

Trên diễn đàn về nhiếp ảnh, sản phẩm mang tên "Thôn nữ" nhanh chóng thu hút hơn 45.000 lượt xem. Nhiều ý kiến nhận định loạt ảnh này phản nghệ thuật và đặc biệt gây khó chịu khi có sự xuất hiện của cụ già.

Đầu tháng 6/2016, một thiếu nữ Hà Tĩnh tự tin thả dáng trước ống kính ở đầm sen quanh khu vực Hồ Tây (Hà Nội), dù không mảnh vải che thân.

Việc khoe thân, cởi đồ hay quay clip sốc, tung lên mạng dường như trở thành trào lưu trong giới trẻ. Ở thời hiện đại, một số người không ngần ngại "cởi" để câu like, tăng lượt theo dõi trên trang cá nhân.

Chị Bùi Thị Vân - chuyên gia tư vấn tâm lý xã hội - nêu quan điểm thay vì nổi tiếng được mọi người kính trọng về tài năng hay nhân phẩm đạo đức, giới trẻ ngày nay thích gây chú ý bằng chiêu trò gây sốc, hở bạo, phát ngôn phản cảm...

Nữ chuyên gia cho rằng sức hút của thế giới ảo khiến cho người trẻ quên đi mình là ai, đang đứng ở vị trí nào trong xã hội.

Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ dân mạng khi xem những bức hình, clip phản cảm lại tỏ ra thích thú. Phần khác bị sốc, phản ứng, dè bỉu, lên án nhưng vẫn ấn like (thích).

Điều này càng khiến các cô gái cởi đồ thêm nổi tiếng, sức lan truyền càng cao. Bởi vậy, lỗi không chỉ tại thiếu nữ thích cởi đồ, mà còn từ chính chúng ta - những người có thói quen ấn like.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận