Tin mới
2
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
3
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Lưu Diệc Phi: "Thần tiên tỷ tỷ" 15 năm vẫn không lớn nổi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-07 12:08

Mới 15 tuổi đã tham gia đóng phim, 16 tuổi nổi tiếng, "Tiểu Long Nữ" Lưu Diệc Phi được dự đoán là sẽ bay cao, bay xa. Nhưng cuộc đời khó ai biết trước chữ ngờ.

Luu Diec Phi: 'Than tien ty ty' 15 nam van khong lon noi hinh anh 1
"May mắn hơn người", "xinh đẹp nổi bật", "thanh nhã thoát tục"... là những gì người ta nói về Lưu Diệc Phi. Mới 15 tuổi cô bắt đầu tham gia đóng phim, 16 tuổi được giao vai lớn trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung. Năm 19 tuổi, Lưu Diệc Phi có cơ hội hợp tác với các nhà làm phim Hollywood.

Lúc đó dư luận cùng truyền thông sớm đánh giá: "Thành công đến với cô gái trẻ này thật quá dễ dàng". Nhưng 15 năm đã trôi qua, thành công đối với Lưu Diệc Phi vẫn còn là một thứ gì đó "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt".

Luu Diec Phi: 'Than tien ty ty' 15 nam van khong lon noi hinh anh 2

Năm 2003, truyền hình Trung Quốc chiếu loạt phim Thiên long bát bộ do giám chế Trương Kỷ Trung thực hiện. Đây là giai đoạn Đại lục bắt đầu ồ ạt làm phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung thay vì để mặc "món ngon" đó cho đài TVB của Hong Kong.

Thế nên, từ khi phim được công bố cho đến thời điểm ra mắt, ê-kíp Thiên long bát bộ luôn nhận được sự ưu ái của truyền thông. Cô gái trẻ Lưu Diệc Phi được mời vào vai Vương Ngữ Yên.

Ấn tượng về Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi không gì khác ngoài chữ "đẹp". Từ năm 2003, dư luận cùng truyền thông Trung Quốc đã gọi cô là "thần tiên tỷ tỷ", giống cách Đoàn Dự nước Đại Lý gọi Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ.

Những người khó tính hơn đánh giá Lưu Diệc Phi "may hơn khôn". Cô không diễn tốt bằng các đồng nghiệp như Trần Hảo và Lưu Đào. Nhưng "đẹp là có quyền", Lưu Diệc Phi mới là ngôi sao nữ nổi bật nhất dàn diễn viên.

Trương Kỷ Trung nói ông ấn tượng với cô gái trẻ có vẻ đẹp thoát tục ngay lần đầu gặp gỡ. Ông vội vàng mời cô vào vai nặng ký, không ngại chuyện cô là tên tuổi lạ lẫm. Tiểu thuyết gia Kim Dung bình luận: "Gặp Lưu Diệc Phi, khán giả mới hiểu tôi miêu tả vẻ đẹp Vương Ngữ Yên là chân thật đến độ nào".

May mắn nối dài may mắn, cuối năm 2004 cô được giao vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu hiệp lữ bên cạnh Huỳnh Hiểu Minh. Lúc đó, Lưu Diệc Phi vừa tròn 17 tuổi. Năm 2006, Thần điêu hiệp lữ lên sóng, trở thành phim có rating cao nhất Trung Quốc. Lưu Diệc Phi một bước vươn tầm sao hạng A, lọt top tiểu hoa đán.

Trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây, Lưu Diệc Phi nói: "Nhân vật trong tác phẩm của tiền bối Kim Dung luôn là kinh điển. Được đóng các vai ấy trên màn ảnh là niềm vinh dự đối với tôi. Nhưng lúc đó, tôi chỉ 15 và 17 tuổi".

"Sự thật là tôi đã trưởng thành. Hình tượng Tiểu Long Nữ hay những bộ phim truyền hình cũ chỉ là thời tiểu học. Tôi không còn thích những vai diễn như thế nữa", nữ diễn viên 30 tuổi nói thêm.

Đó là lý do cô tìm kiếm hình tượng mới, muốn vươn xa hơn ở địa hạt điện ảnh thay vì mãi gắn với dòng phim truyền hình.

Luu Diec Phi: 'Than tien ty ty' 15 nam van khong lon noi hinh anh 4

Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi không tham gia đóng phim truyền hình. Cô chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh và có không ít vai diễn. Đáng tiếc, cô chưa tạo được dấu ấn mới lạ dù có trong tay gần 20 tác phẩm, hợp tác với những tên tuổi lớn như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Lê Minh...

Để hóa thân vào các vai diễn, Lưu Diệc Phi chấp nhận hy sinh hình tượng. Cô có trong tay “hồ sơ” với nhiều cảnh nóng táo bạo trong các phim gần đây - vốn là chiêu câu khách quen thuộc của nhà làm phim.

Từ những nụ hôn nồng nàn chớp nhoáng trong Đổng Tước Đài  Lộ thủy hồng nhan, cô đã có sự bứt phá khi diễn cảnh phòng the với Song Seung Hun trong Tình yêu thứ ba.

Luu Diec Phi: 'Than tien ty ty' 15 nam van khong lon noi hinh anh 5

Trong Dạ Khổng Tước, cô cũng có cảnh phòng the, mặc trang phục hở hang và nảy sinh tình ái với ba người đàn ông trong một gia đình. Nhân vật của Diệc Phi trong Dạ Khổng Tước mang tâm lý nặng nề, nhưng cách diễn non nớt của cô lại khiến phim trở nên mờ nhạt.

Phim bị đánh giá thảm họa dù có sự tham gia của các ảnh đế như Lưu Diệp hay Lê Minh. Dạ Khổng Tước thất thu nặng khi chỉ mang về 6 triệu USD. Lộ thủy hồng nhan ra rạp đạt doanh thu 9 triệu USD, Tình yêu thứ ba với kinh phí không nhỏ khi mời diễn viên hạng A Hàn Quốc nhưng cũng chỉ khá khẩm hơn chút với 11 triệu USD.

Tam sinh tam thế thập lý đào hoa là tác phẩm mới nhất đang được công chiếu của Lưu Diệc Phi. Hiện, phim được chấm 4,3/10 điểm trên trang Douban. Doanh thu tính đến tối 4/8 gần 160 triệu NDT (khoảng 23 triệu USD).

Khán giả la ó vì diễn xuất "10 cảnh như một" của nữ diễn viên 30 tuổi. Họ phàn nàn với kỹ xảo nghiệp dư cùng kịch bản thiếu logic. Ra rạp cùng thời điểm với bom tấn Chiến lang 2, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa đã kéo dài khoảng cách về đẳng cấp giữa diễn viên điện ảnh và diễn viên thần tượng.

Có thể nói một lần nữa rằng Lưu Diệc Phi vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của chính mình. Năm xưa, khi chưa tròn 20, cô còn non nớt và cần thời gian để khẳng định diễn xuất.

Ở tuổi 30, đáng ra ở độ chín về kinh nghiệm, Lưu Diệc Phi vẫn loay hoay phá vỡ mác "bình hoa di động". Cô chưa bao giờ được tôn vinh tại các lễ trao giải uy tín, có chăng chỉ vài giải ao làng.

Tháng 9/2016, phía Lưu Diệc Phi công bố cô đạt giải Nữ diễn viên xuất sắc cho vai diễn trong Dạ Khổng Tước tại LHP Quốc tế Montreal lần thứ 40. Người hâm mộ mừng khi diễn xuất của "thần tiên tỷ tỷ" đã được công nhận.

Tuy nhiên, thông tin về lễ trao giải và hình ảnh thảm đỏ không hề được các trang báo lớn quốc tế đưa tin. Lúc này, truyền thông Trung Quốc đặt câu hỏi về danh tiếng giải thưởng.

Qua tìm hiểu, đây là LHP lâu đời bậc nhất của Canada nhưng ngày càng mất uy tín. Từ năm 2005, ban tổ chức gặp khá nhiều rắc rối vì đơn vị tài trợ Air Canada đe dọa ngừng hợp tác. Các giải thưởng tại LHP được trao đều kèm theo số tiền tài trợ.

Đêm trao giải của Lưu Diệc Phi thậm chí còn không có thảm đỏ hay phóng viên đưa tin. Một chuyên gia phê bình phim cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy Lưu Diệc Phi "khao khát" một giải thưởng điện ảnh, dù đó là ở tầm ao làng.

Nếu nói Tiểu Long Nữ là thời tiểu học thì hơn một thập kỷ trôi qua, Lưu Diệc Phi chắc vẫn chưa tốt nghiệp trung học.

Luu Diec Phi: 'Than tien ty ty' 15 nam van khong lon noi hinh anh 7

Phân tích về sự chậm mà không chắc trong sự nghiệp Lưu Diệc Phi, dư luận khắt khe cho rằng cô nhờ vào bóng lớn của cha nuôi tỷ phú thành công dễ dàng. Và thành công đến sớm cũng là nguyên nhân khiến cô thụt lùi.

"Tôi chưa bao giờ cần người nhà sắp xếp cho mình. Gia đình tôn trọng quyết định của tôi và tất cả mọi thứ do tôi lựa chọn. Tôi đóng phim không nhiều, cũng không phải siêu phẩm nhưng tin chắc rằng mỗi phim đều có chỗ đáng xem", cô mạnh mẽ phản bác.

Lưu Diệc Phi ở tuổi 30 không muốn nói về hai chữ "thành công" bởi đó là con đường không dễ dàng. Nhưng cô thích được gọi là diễn viên, muốn được công nhận là nghệ sĩ. "Cần gì quan tâm đến dư luận, hãy cứ là chính mình. Mình cảm thấy hài lòng là được", cô khẳng định.

Luu Diec Phi: 'Than tien ty ty' 15 nam van khong lon noi hinh anh 8

"Thần tiên tỷ tỷ" tự thấy mình không phù hợp với showbiz. Cô ghét scandal, càng ít lên tiếng về tin đồn liên quan đến mình. Trước những ý kiến chê bai, cô chỉ cười tiếp thu. "Tôi không ngại bị chê bai, cũng chưa bao giờ đánh giá bản thân quá cao", Lưu Diệc Phi nói.

Ở tuổi 30, Lưu Diệc Phi gặp nhiều khó khăn để xây mộng tưởng là minh tinh điện ảnh khi xung quanh là những cái tên trẻ đẹp hơn xuất hiện. Ấy vậy mà nữ diễn viên họ Lưu chưa bao giờ tự ti. Cô cười: "Đẹp thôi chưa bao giờ là đủ. Nếu may mắn là đẹp thì cái may mắn đó sẽ trôi rất nhanh".

“Tôi cảm thấy rằng mình chỉ làm tốt mộng tưởng của bản thân là đủ. Tôi muốn là diễn viên xuất sắc, còn người chê còn cần sự cố gắng. Không thể chỉ nhìn vào kết quả nhất thời, cái tôi hưởng thụ là cả quá trình. Tôi vẫn đang cố gắng”, Lưu Diệc Phi tổng kết.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận