Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Long An vận động hàng trăm người về quê tự phát quay đầu xe

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-09-26 11:09
Lực lượng chức năng tỉnh Long An đã lập 2 chốt kiểm soát trên quốc lộ N2 và đường ĐT830, vận động người dân về quê tự phát quay lại nơi tạm trú.

Ngày 25/9, hàng trăm người dân làm việc trên địa bàn tỉnh Long An tiếp tục chạy xe máy về quê ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng… để tránh dịch Covid-19.

Nhận thấy người dân về quê tự phát dễ làm bùng phát dịch bệnh, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã lập 2 chốt kiểm soát trên tuyến đường ĐT830 (xã Lương Bình, huyện Bến Lức) và quốc lộ N2 (qua xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa).

ve que tu phat o mien Tay anh 1Lực lượng chức năng vận động người dân về quê tự phát quay lại nơi tạm trú. Ảnh: A.L.

Nhiều người khi đến hai chốt kiểm soát dịch trên bị chính quyền địa phương chặn lại và tuyên truyền, vận động họ quay lại nơi tạm trú.

Thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng công an huyện Đức Hòa, cho biết những trường hợp người dân về quê tự phát sẽ được chính quyền các xã, thị trấn ở địa phương nắm bắt thông tin và hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời nhu yếu phẩm.

Theo ông Sơn, chính quyền địa phương đã vận động các chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê nhà, tuyên truyền người dân không về quê tự phát vì dễ tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Người dân muốn về quê thì cần đăng ký với địa phương để được sắp xếp, hỗ trợ.

“Riêng chiều 25/9, hơn 50 người tạm trú ở huyện Đức Hòa tự lái xe máy về quê, khi đến các chốt kiểm soát dịch đều được yêu cầu quay trở lại nơi tạm trú”, thượng tá Nguyễn Sơn nói.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận