Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Lời cảnh báo, Câu chuyện cuộc sống: Mua hàng giá rẻ, tặng quà có nên giá trị cho thầy cô khiến người suy ngẫm

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2019-11-20 09:11

Trong Lời cảnh báo, Câu chuyện cuộc sống số mới nhất, nhiều người phải suy ngẫm về hai câu chuyện được mang đến: Mua và sử dụng các mặc hàng chăn ra gối đệm giá rẻ có nên hay không và vấn đề tặng quà cho giáo viên nên chú trọng ở vật chất hay tinh thần là câu chuyện muôn thuở với người Việt.

Lời cảnh báo số mới nhất nói về câu chuyện mua hàng lề đường giá rẻ. Trong thời gian gần đây, tại các vỉa hè, góc đường, xuất hiện những người rao bán chăn gối nệm giá rẻ. Những sản phẩm này thường thu hút người dân bởi giá thành rẻ, lại có mẫu mã đẹp, tuy nhiên chất lượng của nó lại là một câu hỏi lớn?

Tại TP.HCM không khó để bắt gặp những chiếc xe chở chăn ra gối đệm. Những sản phẩm này thường có giá ‘khá mềm’ so với những mặt hàng cùng loại. Chính vì mức giá như vậy, nhiều sinh viên và những người thu nhập thấp thường bị thu hút và mua để sử dụng.

Thường những sản phẩm nào rẻ, tiện dụng thì mình mua. Mấy sản phẩm này ở vỉa hè, tôi nghĩ không sao, nhưng khi đem về giặt sạch thì có thể sử dụng bình thường” – Một sinh viên thường mua những mặc hàng này cho biết.

Tuy nhiên có một điều đáng lưu tâm là chất liệu, nguồn gốc sản phẩm này không ai nắm chắc. Thậm chí các sợi bông được làm ra sao, có ảnh hưởng gì sức khỏe hay không thì không ai có thể kiểm chứng.

Trong một số sản phẩm được mua về để tìm hiểu thì thành phần những sợi bông bên trong gối đen xì và có pha lẫn những tạp chất lạ.

Trao đổi về vấn đề này, bác sĩ Hoàng Văn Minh – Trưởng Trung tâm U máu, Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM cho biết: “Những sản phẩm này kém chất lượng hoặc nhuộm màu sặc sỡ để bắt mắt người tiêu dùng thì gây ra những triệu chứng ngoài da như: viêm da, chảy tiết dịch, nổi đỏ, hoặc nếu nhẹ hơn thì sẽ gây ra tình trạng ngứa, khó chịu…”.

Theo tìm hiểu những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng từ các công ty uy tín thường phải đảm bảo chất lượng đầu vào, khâu sản xuất tiệt trùng, bao bì và chế độ bảo hành. Sản phẩm giá rẻ thường làm từ các sợi bông tái sinh nên rất nguy hiểm cho người sử dụng do có chứa nhiều vi khuẩn và vi rút…

Trong ruột làm đã kém chất lượng nhưng bề ngoài thì cũng càng đáng lưu ý. Khi họ bày bán ở những nơi có nhiều bụi bẩn, không vệ sinh, bảo quản không tốt thì sẽ xuất hiện vi khuẩn, vi nấm. Nên mua những cơ sở sản xuất đảm bảo. Ngoài ra, vỏ bọc bên ngoài nên mua vải trơn, không nên mua những loại màu sặc sỡ” – bác sĩ Hoàng Văn Minh chia sẻ kinh nghiệm.

Chăn ra gối nệm là những sản phẩm được sử dụng hằng ngày vì thế việc đảm bảo chất lượng là điều cần thiết. Người tiêu dùng nên cân nhắc lựa chọn những sản phẩm chất lượng, có nhãn mác, đóng gói đầy đủ, rõ chữ, đúng thông tin, tránh sử dụng hàng trôi nổi để tránh tiền mất tật mang.

Bên cạnh đó, Câu chuyện cuộc sống lại mang đến một góc nhiều khác về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trước đây người ta thường chỉ nghĩ đến tặng quà mang tính tượng trưng nhưng bây giờ thì nó nặng về vật chất hơn. Vậy đâu là món quà ý nghĩa nhất gửi đến thầy cô?

Việc tri ân thầy cô trong xã hội hiện tại cũng kéo theo những giá trị thực tế, điều này khiến cho mỗi năm đến ngày 20/11, việc tặng quà lại trở nên một vấn đề đau đầu của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, không phải thầy cô nào cũng quan trọng việc này. Nhiều người mong muốn các thế hệ học sinh, dù nơi đâu làm gì đều quay về trường, một cái ôm thì đó cũng đủ là một món quà giá trị với thầy cô.

Trong cuộc đời của tôi đi dạy thì cũng trải qua rất nhiều ngày lễ 20/11. Nhưng cái tôi mong muốn nhất, dành tặng cho tôi nhiều nhất là sự yêu thương, tin tưởng. Khi các em có bất cứ vấn đề gì, đều trao đổi với mình, để mình cho các em có những lời khuyên hữu ích nhất. Thậm chí có những em đã có con, ở xa không về được nhưng đến ngày này đều nhắn tin cho tôi. Đó là điều tôi thấy rất quý giá” – Cô Hoa Hồng – giáo viên trường THPT Nguyễn Du –TP.HCM chia sẻ.

Việc tặng quà cho thầy cô giáo là quyền của phụ huynh và học sinh. Cái quan trọng là các em mang món quà vật chất hay tinh thần điều đó phụ thuộc vào suy nghĩ của người tặng. Món quà nào tôi cũng đều trân quý. Nhưng với cương vị một thầy giáo, tôi thích món quà tinh thần hơn: một tấm thiệp, mời tôi uống một ly cà phê, gửi một tin nhắn, bài kiểm tra của các em tốt, đó là điều tôi quý nhất” – Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Phú –  Trường THPT Nguyễn Du –TP.HCM chia sẻ.

Với tôi món quà tri ân lớn nhất với thầy cô giáo là sự thành công của các em sau khi ra trường, chất lượng đào tạo. Nhà trường, cô giáo rất tự hào vì các em tìm được việc làm, lương bổng tốt giúp được cho gia đình. Một cái bông hoa cũng mang một ý nghĩa rất lớn nhưng cái ý nghĩa hơn là việc các em thành công, có việc làm ổn định sau ra trường” –  Phó giáo sư, tiến sữ Đỗ Văn Dung – hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kĩ thuật TP.HCM.

Nghề giáo bao đời vẫn chịu nhiều khó khăn, vật chất, liên tiếp những giáo trình mới ra đời cùng với đó là sự tiếp cận chóng mặt về công nghệ khiến nghề giáo đứng trước thách thức mới trong việc đem đến những tri thức mới, hấp dẫn. Các cơ quan quản lí nên chú trọng nâng cao môi trường làm việc, mức sống cho giáo viên, đặc biệt là với các thầy cô nghỉ hưu…

Đón xem các số tiếp theo của Câu chuyện cuộc sống và Lời cảnh báo phát sóng vào 19h50 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh THVL1, trong đó “Lời cảnh báo” phát sóng thứ 2 và thứ 4, “Câu chuyện cuộc sống” phát sóng thứ 3, thứ 5 và thứ 6.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...

Tags:


Viết bình luận