Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Loạt nghệ sĩ trẻ Thái Lan bị bắt vì clip phản cảm, quảng bá bia rượu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-17 01:08

Không chỉ tạm giữ ba người mẫu trẻ, cơ quan chức năng Thái Lan còn đưa ra lời cảnh báo với bốn ngôi sao hạng A có khả năng bị sờ gáy.

Báo chí Thái Lan đưa tin cảnh sát nước này vừa ra lệnh bắt giữ một số nghệ sĩ liên quan đến việc dùng chiêu trò bắt mắt, quay clip và quảng bá thức uống có cồn trên trang cá nhân. "Chúng tôi chưa công bố tên các nghệ sĩ vì cần hoàn thiện hồ sơ", cảnh sát Thái Lan cho biết.

Động thái mạnh tay này được thực hiện ngay sau khi cơ quan chức năng tạm giữ ba người mẫu trẻ hồi đầu tháng 8 cũng vì lý do tương tự. Janira Jangsaka, Nantarika Puekkleng và Nantida Punyamanoch xuất hiện trong đoạn clip livestream trực tuyến với trang phục hở hang và đưa ra lời mời chào sử dụng bia.

Loat nghe si tre Thai Lan bi bat vi clip phan cam, quang ba bia ruou hinh anh 1
Đoạn clip khiến ba người mẫu trẻ bị bắt giữ. Ảnh: CCN.

Theo tờ Coconuts, sự việc xảy ra vào tối 23/7. Janira Jangsaka với mục đích quảng bá quán bar vừa thành lập đã quay đoạn clip trên trang Facebook cá nhân. Sau đó, cô mời thêm hai đồng nghiệp tham gia vào đoạn clip này. Họ mặc trang phục hầu gái, đưa ra thông điệp “mua một bia, miễn phí một”.

Cảnh sát cho biết thời điểm bị tạm giữ vì hành vi quảng bá chất có cồn, cả ba người mẫu đều tỏ ra bất ngờ. Janira khẳng định “không hề biết đây là hành vi trái pháp luật”.

Người mẫu trẻ thế hệ 9X hy vọng nhận được sự khoan hồng từ pháp luật trong đợt xử tới. Tờ Daily News cho biết theo luật Thái Lan, hành vi quay clip gây chú ý nhằm mục đích cổ súy sử dụng chất có cồn trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ chịu án nộp phạt 500.000 Baht (khoảng 15.000 USD) hoặc án tù một năm.

Loat nghe si tre Thai Lan bi bat vi clip phan cam, quang ba bia ruou hinh anh 2
Cảnh sát Thái Lan đang mạnh tay với tình trạng quảng cáo thức uống có cồn.

Trong thông điệp gửi truyền thông, cảnh sát Thái Lan cho biết họ sẽ giám sát các phương tiện mạng xã hội và có quyền bắt giữ với các hành vi nghi vấn quảng cáo sử dụng bia rượu hay chất kích thích.

Tại buổi họp báo, cơ quan điều tra cùng Hội đồng kiểm soát rượu công bố tên của bốn nghệ sĩ hạng A “nguy cơ tiềm tàng phạm lỗi”. Họ được cho đã xuất hiện trong các ấn phẩm, hình ảnh quảng cáo rượu bia trên mạng xã hội.

Đó là diễn viên, siêu mẫu Cris Horwang (HLV The Face Thái Lan), ca sĩ Pongsak Rattanaphong, ca sĩ Hansa Juengwiwattanawong và DJ Davide Dorico.

Loat nghe si tre Thai Lan bi bat vi clip phan cam, quang ba bia ruou hinh anh 3
HLV The Face Thái Lan Cris Horwang cũng bị cảnh sát cảnh cáo bên cạnh ba tên tuổi nghệ sĩ hạng A.

“Điều 32 quy định Kiểm soát rượu bia năm 2008 do Chính phủ ban hành ghi rõ không ai được phép quảng cáo hay công khai tên của các thương hiệu thức uống có cồn dù là trực tiếp hay gián tiếp”, đại diện cảnh sát Thái Lan nói.

Trước sự mạnh tay của chính phủ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp sản xuất rượu bia Thái Lan - ông Thanakorn Kuptajit - băn khoăn về tính thực tiễn của đạo luật.

“Nếu quy định rõ ràng, chúng tôi không hề tranh cãi. Nhưng phải ghi rõ thế nào là phạm luật và không phạm pháp. Thông tin hiện hỗn loạn và gây ra tâm lý lo sợ. Nếu chúng ta chỉ đơn giản uống rượu và share tấm ảnh đó lên trang cá nhân cũng bị bắt sao?”, ông thanh minh.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...