Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Lộ danh tính nhóm thanh niên nghi hãm hại nữ sinh trong đêm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-17 01:04

Sau khi dự đám cưới về, 5 thanh niên vào lều trọ học của Lam nói chuyện, tán tỉnh. Tiếp đó, họ dụ nữ sinh này ra ngoài rồi chở đến bãi đất để thay nhau hãm hiếp.

Giữa tháng 4, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục truy bắt 3 nghi can trong nghi án hiếp dâm tập thể xảy ra vào ngày 22/3 tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Nạn nhân là em Vừ Y Lam (học sinh lớp 7 một trường THCS dân tộc nội trú trên địa bàn).

"Thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra mới chỉ khởi tố vụ án, gửi mẫu đi xét nghiệm. Cảnh sát cũng đang ráo riết truy bắt ba nghi can bỏ trốn", đại tá Nguyễn Văn Đề -Trưởng công an huyện Kỳ Sơn nói.

Vụ việc xảy ra với Lam từng gây chấn động dư luận địa phương. Theo trình bày của nạn nhân, tối 22/3, 5 thanh niên lạ mặt sau khi đi đám cưới về đã vào lều trọ học của em để chọc ghẹo, tán tỉnh. Một trong số thanh niên nói muốn bắt Lam về làm vợ nhưng cô bé không chịu và nói còn phải đi học kiếm cái chữ.

Một lúc sau, nhóm người này lừa cô nữ sinh ra khỏi lều rồi bắt lên xe máy đưa đến bãi đất đó không xa để thay nhau dở trò đồi bại. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, một nhóm học sinh trọ gần đó chạy đến. Lúc này, nhóm thanh niên đã bỏ đi.

Do hoảng sợ, ngay trong đêm, Lam nhờ người gọi điện cho bố mẹ đón về trong đêm.

Căn lều nơi Lam từng trọ học. Ảnh: Phạm Hòa.
Căn lều nơi Lam từng trọ học trước khi bị hãm hiếp. Ảnh: Nam An.

Lam là con thứ 3 trong gia đình có 6 người. Do nhà cách trường 7 km nên bé gái được bố mẹ dựng một căn chòi để ở bán trú. Hàng ngày, nhà trường tổ chức nấu cơm cho học sinh.

Lý giải việc làm lều cho con ở xa cách trường học, anh Vừ Giông Mà (40 tuổi) cho biết, xung quanh trường không còn đất trống. "Vợ chồng tôi không ngờ chuyện động trời như vậy lại xảy ra với con mình. Khi về đến nhà, cháu nó vẫn còn sợ hãi, người run run và nói là sợ bị người ta giết", anh Mà tâm sự.

Sau khi sự việc xảy ra, Lam đã phải nghỉ học gần một tuần, đêm nào cũng giật mình, la hét. Được nhà trường, bạn bè động viên, nữ sinh này sau đó đã đi học trở lại. Tuy nhiên, hàng ngày phải có người đưa đi đón về.

Giáo viên chủ nhiệm cho biết, Lam ngoan ngoãn, học giỏi và ham học. Năm nào nữ sinh này cũng được nhà trường tặng giấy khen.

Hiện trường nơi nạn nhân bị nhóm thanh niên hãm hiếp. Ảnh: Phạm Hòa.
Hiện trường nơi nạn nhân bị nhóm thanh niên hãm hiếp (vòng tròn đỏ). Ảnh: Nam An.

Từ đơn trình báo của gia đình nạn nhân, nhóm nghi can hãm hiếp nữ sinh được xác định là người ở xã Na Ngoi, đều đã có vợ con.

Trong khi Xồng Bá Ca bị cơ quan triệu tập thì Xồng Bá Cỏ đã đến công an địa phương đầu thú. Số còn lại đang bỏ trốn.

Tại trụ sở công an, Ca và Cỏ khai nhận không hãm hiếp nạn nhân mà chỉ đi cùng một nhóm bạn. "Tôi có thấy Lam bị dở trò đồi bại nhưng trời tối quá nên không biết ai làm chuyện đó với em ấy", Cỏ khai. Hai thanh niên này đang được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi địa phương để chờ kết quả xét nghiệm.

Ông Lầu Và Chồng, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi cho hay, địa bàn xã hiện có rất đông học sinh ở bán trú. Vụ việc xảy ra cũng gây hoang mang cho những người khác. Chính quyền địa phương phải giao cho nhà trường tuyên truyền, ổn định tinh thần cho các em yên tâm theo học.

Theo vị chủ tịch xã, tục cướp vợ trên địa bàn đã bị mai một cách đây gần 30 năm. Đến thời điểm hiện tại thì đã không còn nữa.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận