Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX: Chắc chắn có Bông sen vàng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-24 01:11

Sự đổi mới trong cách thức chấm điểm giúp LHP Việt Nam năm nay chắc chắn tìm ra các chủ nhân giải Bông sen vàng, thay vì không chọn được phim chiến thắng, dẫn đến tranh cãi.

Sáng 24/11, Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam XX tổ chức họp báo ngay trước thềm lễ khai mạc chính thức diễn ra buổi tối cùng ngày tại Đà Nẵng. Đây là lần thứ hai thành phố biển có vinh dự tổ chức sự kiện điện ảnh sau 29 năm kể từ Liên hoan phim VIII hồi năm 1988.

Lien hoan phim Viet Nam lan thu XX: Chac chan co Bong sen vang hinh anh 1
Thứ trưởng Vương Duy Biên và Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn tại sự kiện họp báo khai mạc Liên hoan phim Việt Nam XX.
Đà Nẵng mới tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2017, nên đại diện thành phố rất tự tin về sự kiện lớn tiếp theo diễn ra tại đây. Song, do hiện là mùa mưa, thời tiết là yếu tố quan trọng gây ảnh hưởng tới Liên hoan phim Việt Nam XX.

Như hoạt động chiếu phim kết hợp biểu diễn thời trang ngoài trời tại nhà hát Trưng Vương trong các tối 25, 26 và 27/11 hoàn toàn lệ thuộc vào thời tiết, và có khả năng phải dời vào trong nhà, hoặc thậm chí là hủy bỏ.

‘Dạ cổ hoài lang’ đấu phim quốc tế

Nét mới của LHP năm nay là chương trình Giải thưởng phim ASEAN 2017 (Film Asean Awards) do phía Việt Nam khởi xướng và tổ chức lần đầu tiên. Theo đó, Dạ cổ hoài lang sẽ đại diện cho nước chủ nhà để tranh tài với các bộ phim trong khu vực Đông Nam Á.

Lien hoan phim Viet Nam lan thu XX: Chac chan co Bong sen vang hinh anh 2
Dạ cổ hoài lang đại diện cho điện ảnh Việt Nam tại Giải thưởng phim ASEAN trong khuôn khổ LHP Việt Nam XX năm nay.
Nhóm tác phẩm dự thi được Cục Điện ảnh, Quỹ phim ASEAN, và một số đối tác ngoại giao tuyển lựa. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), và rất được các nước bạn ủng hộ.

Việc Việt Nam chọn Dạ cổ hoài lang dự thi có thể gây ra sự nghi ngờ đối với nhiều người, bởi bộ phim của đạo diễn Dũng “khùng” vốn có chất lượng ở mức trung bình.

Phim cũng từng gây tranh cãi khi sử dụng hình ảnh bà Tống Mỹ Linh để photoshop rồi đưa vào trong phim. Đoàn làm phim sau đó đã lên tiếng xin lỗi khán giả và trình chiếu bản phim chỉnh sửa.

Lien hoan phim Viet Nam lan thu XX: Chac chan co Bong sen vang hinh anh 3
Bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh, trưởng Ban tổ chức LHP Việt Nam XX - tại buổi họp báo.
Tuy nhiên, bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh, trưởng Ban tổ chức LHP Việt Nam XX - cho biết hội đồng chọn phim đã rất công tâm, và hoàn toàn tự tin vào quyết định về Dạ cổ hoài lang.

Nhưng do đã tranh giải ASEAN, bộ phim không được tham dự các hạng mục của giải Bông sen. Ngoài ra, bà tiết lộ Giải thưởng phim ASEAN sẽ được biến thành sự kiện thường niên và tổ chức luân phiên tại các nước.

Cục trưởng Cục Điện ảnh cho rằng đây là cơ hội tốt để quảng bá các bộ phim Việt Nam chất lượng ra ngoài thế giới.

Như thông lệ, ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam XX sẽ trao các giải Bông sen vàng, Bông sen bạc và giải của ban giám khảo cho các tác phẩm, cá nhân xuất sắc của điện ảnh nước nhà trong hai năm qua.

Tuy nhiên, số hạng mục năm nay được rút gọn, chỉ còn các thể loại Phim truyện điện ảnh, Phim tài liệu, Phim khoa học, và Phim hoạt hình.

Chắc chắn tìm ra Bông sen vàng

Nếu theo cách chấm điểm cũ, để giành giải Bông sen vàng, một tác phẩm cần nằm trong khung điểm 9 - 10. Do đó, đã có những năm Liên hoan phim Việt Nam không thể tìm ra bộ phim giành giải cao nhất.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh, trưởng Ban giám khảo hạng mục Phim truyện điện ảnh tiết lộ cách thức chấm điểm năm nay sẽ thay đổi. Theo đó, từ danh sách 16 phim tham dự, ban giám khảo chọn ra 7 phim đề cử.

Sau đó, các thành viên tiếp tục chọn đề cử, và chấm điểm từ cao xuống thấp. Cuối cùng, tác phẩm nào đạt điểm cao nhất được xướng tên giải Bông sen vàng trong tối 28/11.

16 bộ phim điện ảnh tranh tài năm nay bao gồm 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạyBạn gái tôi là sếpBao giờ có yêu nhauCha cõng conCho em gần anh thêm chút nữaChờ em đến ngày maiCô Ba Sài GònCô gái đến từ hôm quaCô hầu gáiĐảo của dân ngụ cưEm chưa 18Hot boy nổi loạn 2NắngSắc đẹp ngàn cânSài Gòn anh yêu em và Sứ mệnh trái tim.

Trước đó, ban tổ chức tiết lộ phim remake (làm lại) từ kịch bản hoặc phim nước ngoài có cơ hội tranh giải cá nhân - trừ hạng mục Biên kịch xuất sắc, nhưng không được xét giải Bông sen dành cho Phim truyện điện ảnh. Do đó, Bạn gái tôi là sếp và Sắc đẹp ngàn cân coi như không có cửa thắng giải cao nhất.

Trong số những cái tên còn lại, phim giải trí chiếm số lượng đông đảo, còn phim thuần về nghệ thuật thì ít hơn. Do đó, ban giám khảo do đạo diễn Đặng Nhật Minh đứng đầu có lẽ sẽ phải “so bó đũa, chọn cột cờ” để đưa ra kết quả mà công chúng cảm thấy xứng đáng và thuyết phục.

Lien hoan phim Viet Nam lan thu XX: Chac chan co Bong sen vang hinh anh 4
Giải Bông sen vàng năm nay của Liên hoan phim Việt Nam chắc chắn sẽ có chủ nhân.
Ông phát biểu: “Cân bằng được giữa hai yếu tố giải trí và nghệ thuật là điều mà ai cũng mong muốn, nhưng không hề dễ. Các phim giải trí thực tế vẫn mang ý nghĩa nào đó".

"Nhóm dự thi năm nay không hề có phim ‘hài nhảm’, và đó là điều thực sự đáng mừng. Ngoài ra, có những phim mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhưng chuyện khán giả đại chúng đón nhận chúng hay không lại là vấn đề khác”, ông khẳng định.

Liên hoan phim Việt Nam XX chính thức khai mạc vào tối 24/11. Lễ khai mạc mang chủ đề Hừng đông trên biển sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20h.

Ban giám khảo hạng mục Phim truyện điện ảnh của LHP Việt Nam XX bao gồm đạo diễn Đặng Nhật Minh (trưởng ban), đạo diễn, diễn viên Trần Lực, đạo diễn Victor Vũ, biên kịch Trịnh Thị Thanh Nhã, quay phim Đặng Phúc Yên, họa sĩ Vi Ngọc Mai, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, nhà báo, lý luận phê bình Tô Hoàng, diễn viên Nhật Kim Anh.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận