Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Lê Phạm hát Hàn Mặc Tử làm say đắm lòng người

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2019-07-19 01:07

Dù nghe nhiều, xem nhiều nghệ sỹ lão làng thể hiện tác phẩm Hàn Mặc Tử nhưng với phần trình bày của Lê Phạm, người nghe như chìm đắm vào không gian cách đây hàng thế kỷ.

Hàn Mặc Tử là nhà thơ nổi tiếng, người khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn Việt Nam. Cuộc đời Hàn Mặc Tử là tấn bi kịch khi ở độ tuổi xuân xanh, ông lại mắc chứng bệnh phong cùi. Đây là một căn bệnh nan y khó chữa thời đó. Ông yêu nhiều và yêu mãnh liệt. Người tình của ông có Mộng Cầm, Hoàng Cúc, Thương Thương… nhưng người ta nhớ nhất vẫn là một Mai Đình nghĩa nặng tình sâu. 

Câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt và cuộc đời nhiều trắc trở của thi nhân nổi tiếng Hàn Mặc Tử đã là cảm hứng sáng tác cho nhiều nhạc sĩ, soạn giả… Những bài hát, bài tân cổ, trích đoạn cải lương mê đắm lòng người ra đời từ đó. Bao nhiêu con tim loạn nhịp vì từng ca từ, giai điệu nao lòng xung quanh câu chuyện tình của Hàn Mặc Tử với người tình không biết mặt Mai Đình. Cảm tác từ 2 nhân vật này, cố soạn giả, NSND Viễn Châu đã cho ra đời tác phẩm xuất sắc Hàn Mặc Tử. 


Cố soạn giả, NSND, “ông vua vọng cổ” Viễn Châu – tác giả của tác phẩm Hàn Mặc Tử nổi tiếng

Hàn Mặc Tử đã làm nên tên tuổi của không riêng NSND, soạn giả, ông vua vọng cổ Viễn Châu mà còn giúp các nghệ sĩ Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Thanh Ngân, Kim Tiểu Long, Trọng Hữu, Cẩm Tiên… đến gần hơn với khán giả. 

Do mến mộ, nhiều người đã thể hiện lại trích đoạn Hàn Mặc Tử của cố soạn giả, NSND Viễn Châu. Nhưng thành công và để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng khán giả lại là giám đốc truyền thông Lê Phạm. Không nhận mình hát hay, trong cải lương chị Lê Phạm chỉ xem mình là người mới, cần trau dồi và cố gắng nhiều để hát trọn vẹn những bài ca bất hủ như Hàn Mặc Tử. Vì chị quá say đắm nghệ thuật cải lương cổ truyền dân tộc và mến mộ tài năng của cố soạn giả Viễn Châu.

Khi được hỏi về người thầy của mình, chị Lê Phạm chia sẻ thật lòng: “Lê Phạm chưa qua trường lớp đào tạo bài bản bộ môn nghệ thuật này. Nhưng Lê Phạm đam mê cải lương tuồng cổ từ nhỏ. Nghe các cô chú nghệ sĩ hát rồi bắt chước hát theo. Đặc biệt, Lê Phạm có biệt tài, hễ nghe vài lần là thuộc”.


Lê Phạm – Người trình bày thành công tác phẩm Hàn Mặc Tử của cố soạn giả, NSND Viễn Châu

Qua bài ca Hàn Mặc Tử mà chị thể hiện gần đây, nhiều khán giả có cùng nhận xét: Dù nghe nhiều, xem nhiều nghệ sỹ lão làng thể hiện tác phẩm này nhưng với phần trình bày của Lê Phạm, người nghe như chìm đắm vào không gian cách đây hàng thế kỷ. Như được cầm trên tay lá thơ đẫm nước mắt và nỗi niềm yêu thương của chàng trai Hàn Mặc Tử gởi cho cô gái tình yêu bé nhỏ Mai Đình. Giọng ca Lê Phạm ma mị, uyển chuyển, thu hút người nghe. Đưa người nghe mê đắm, không một phút xa rời. 


Lê Phạm – Người trình bày thành công tác phẩm Hàn Mặc Tử của cố soạn giả, NSND Viễn Châu

Ở Lê Phạm, giọng hát của cô có một chút trầm tư của Út Bạch Lan, một chút mùi mẫn của Lệ Thủy và một nét riêng không thể lẫn hòa của giọng ca “cải lương chi bảo” Bạch Tuyết. Cách chị luyến láy, nhả chữ, xuống xề mà nghe lòng quặn thắt nỗi đau chia xa của Hàn Mặc Tử và Mai Đình. 


Lê Phạm – Người trình bày thành công tác phẩm Hàn Mặc Tử của cố soạn giả, NSND Viễn Châu

Ngoài ra, giọng ca Lê Phạm còn thể hiện thành công rất nhiều ca khúc khác như: Người tình trên chiến trận hay Tâm sự loài chim biển...

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận