Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Lễ hội cho bọ cạp độc tự do bò trên người ở Ấn Độ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-09-12 10:09
Nghi lễ kỳ lạ này diễn ra tại làng Kandkoor ở Karnataka, miền nam Ấn Độ, khi các tín đồ tổ chức lễ thờ cùng Kondammai, nữ thần bọ cạp của đạo Hindu.

Le hoi cho bo cap doc tu do bo tren nguoi o An Do hinh anh 1
Những cảnh quay kinh ngạc này xuất hiện tại làng Kandkoor ở Ấn Độ, khi các tín đồ làm lễ phờ phụng nữ thần bọ cạp Kondammai trong lễ hội Naga Panchami, bằng cách cho bọ cạp bò trên người.

Le hoi cho bo cap doc tu do bo tren nguoi o An Do hinh anh 2
Vào ngày thứ năm, tháng Kindu (giữa tháng 7 và tháng 8 là khoảng thời gian linh thiêng nhất đối với người Ấn Độ), hàng nghìn tín đồ Hindu ở Kandkoor cùng quay trở về tề tựu để tham dự lễ hội Naga Panchami. Lễ hội này đồng thời cũng được tổ chức ở nhiều nơi khác trên đất nước Ấn Độ, với nghi lễ khác biệt tùy vùng.

Le hoi cho bo cap doc tu do bo tren nguoi o An Do hinh anh 3
Tất cả mọi người đều tham gia, thậm chí cả trẻ em. Trong ảnh là một cậu bé với tâm trạng hoàn toàn thoải mái đang cười khi nhìn vào ống kính, với chú bọ cạp sống bò trên đầu.

Le hoi cho bo cap doc tu do bo tren nguoi o An Do hinh anh 4
Một người phụ nữ thậm chí còn đặt chú bọ cạp lên lưỡi của mình. Những con bọ cạp này được người tham gia lễ hội đào bới, tìm kiếm ở trên mặt đất lên.

Le hoi cho bo cap doc tu do bo tren nguoi o An Do hinh anh 5
Nghi lễ kỳ lạ này đã có từ nhiều thập kỷ, hiện nay đã trở nên nổi tiếng hơn khi ngày càng thu hút nhiều du khách và người dân ở các vùng lân cận tham gia.

Le hoi cho bo cap doc tu do bo tren nguoi o An Do hinh anh 6
Người dân nơi đây khẳng định không có bất kỳ trường hợp bọ cạp cắn người nào được ghi nhận, họ cho rằng thần Kondammai đã bảo vệ họ.

Le hoi cho bo cap doc tu do bo tren nguoi o An Do hinh anh 7
Trong ảnh là một chú bọ cạp đang bò trên mặt một người đàn ông tham gia lễ hội. Những loại hương thảo, dầu dừa được người dân sử dụng để bôi lên người trong lễ hội như một cách lấy may mắn.

Le hoi cho bo cap doc tu do bo tren nguoi o An Do hinh anh 8
Các bé gái cũng cho bọ cạp bò trên người mà không chút sợ hãi, e dè. Ở những vùng khác của Ấn Độ, lễ hội kỷ niệm Naga Panchami được người dân thờ phụng chủ yếu là rắn hổ mang và nhiều loài rắn độc khác.

Le hoi cho bo cap doc tu do bo tren nguoi o An Do hinh anh 9
Naga Panchami, ở những vùng khác còn có tên gọi là lễ hội Rắn, đây là một trong những lễ hội cổ xưa nhất và được xem là quan trọng nhất trong năm tại Ấn Độ. Những người đàn ông tham gia lễ hội sẽ tắm cho rắn hổ mang, với hy vọng xua tan mọi hiểm nguy cho gia đình mình. Trong dịp này, những người huấn luyện rắn thậm chí còn hôn lên những chú rắn của mình.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...